Ái ngại cho bảo vật quốc gia “Cửu vị thần công”

VOV.VN - Được công nhận là 1 trong những Bảo vật quốc gia lần đầu tiên, nhưng "Cửu vị thần công" chưa nhận được sự quan tâm, bảo vệ đúng mức.

“Cửu vị thần công”, hay tên gọi đầy đủ “Thần oai vô địch thượng tướng quân cửu vị” là 9 khẩu súng thần công bằng đồng được đúc từ tháng 1 năm 1803 đến tháng 1 năm 1804 dưới thời vua Gia Long nhà Nguyễn. Vật liệu đúc là toàn bộ mãnh khí bằng đồng thu hồi được của triều Tây Sơn. Các khẩu thần công này được thực hiện tại Kinh đô Phú Xuân (Huế) bởi lính thợ ở Bộ Công và lính Bộ Binh triều Nguyễn.

Viết bậy lên Bảo vật quốc gia. (Ảnh: Hà Thành)

“Cửu vị thần công” được đúc không nhằm mục đích chiến đấu trong trận mạc và thực tế chưa bao giờ khai hoả. Các khẩu thần công này tượng trưng cho các vị thần bảo vệ vương triều; là đồ tế khí dùng để trang trí và thị uy cho bộ mặt Kinh thành, Hoàng cung thêm phần oai nghiêm.

9 khẩu thần công được chia làm 2 nhóm: Nhóm “Tứ thời” gồm 4 khẩu Xuân - Hạ - Thu – Đông; và nhóm “Ngũ hành” gồm 5 khẩu Kim - Mộc - Thuỷ - Hoả - Thổ. Hiện “Cửu vị thần công được đặt thành hai nhóm phía sau 2 cửa Thể Nhơn và Quảng Đức ở mặt trước Kinh thành Huế.

Trẻ em cũng dễ dàng ngồi đu lên Bảo vật quốc gia. (Ảnh: Hà Thành)

Ngày 1/10/2012, “Cửu vị thần công” là 1 trong 30 hiện vật/nhóm hiện vật được công nhận là “Bảo vật Quốc gia Việt Nam” lần đầu tiên. Tuy nhiên, hiện tại, bảo vật quốc gia này chưa có được sự quan tâm bảo vệ đúng mức, xứng đáng với danh xưng; ít nhiều để những tâm lý, cảm giác ái ngại cho những người chiêm ngưỡng và khách tham quan tới Cố đô./.

Xem chùm ảnh "Cửu vị thần công":

 Nhóm “Tứ thời” gồm 4 khẩu: Xuân - Hạ - Thu - Đông đặt sau cửa Thể Nhơn
 Cận cảnh “pháo xưởng” đặt 4 khẩu nhóm “Tứ thời”
 Mỗi khẩu thần công có chiều dài 5,1m
 Khẩu kính (đường kính trong của nòng, hay đường kính viên đạn) là 22,5cm.
 Ở chuôi súng có khắc tên mỗi khẩu. Đây là khẩu “Xuân”.
 Trên vành phía chuôi súng có khắc thứ bậc của mỗi khẩu
 Trên gối đỡ của súng có khắc trọng lượng tịnh của súng. Khẩu này nặng 1 vạn 7 ngàn 7 trăm cân
 Hoa văn chạm trổ trên thân súng cực kỳ công phu, tinh xảo.
 Những khẩu súng này đều được đúc từ vũ khí thu được của quân Tây Sơn.
 Mỗi khẩu thần công được đặt trên một giá súng bằng gỗ lim cũng được chạm trổ công phu.
 Khách tham quan đang chiêm ngưỡng “Cửu vị thần công”.
 Hiện nay, Cửu vị thần công chưa có một vị thế trang trọng xứng đáng.
Hệ thống lan can gỗ xung quanh Cửu vị thần công đã mục nát, hư hại.
 
Mái tôn xuống cấp, hư hại.
 Trước Cửu vị thần công có một dòng chữ "Vui lòng không ngồi lên trên di tích".
 ​Nhưng xem ra, dòng chữ này không đủ sức răn đe những người vô ý thức.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tác phẩm "Em Thúy" sẽ trở thành bảo vật quốc gia
Tác phẩm "Em Thúy" sẽ trở thành bảo vật quốc gia

VOV.VN - Tác phẩm "Em Thúy" của họa sỹ Trần Văn Cẩn nằm trong 37 hiện vật, nhóm hiện vật được đề nghị công nhận bảo vật quốc gia.

Tác phẩm "Em Thúy" sẽ trở thành bảo vật quốc gia

Tác phẩm "Em Thúy" sẽ trở thành bảo vật quốc gia

VOV.VN - Tác phẩm "Em Thúy" của họa sỹ Trần Văn Cẩn nằm trong 37 hiện vật, nhóm hiện vật được đề nghị công nhận bảo vật quốc gia.

Sững sờ bảo vật quốc gia chưa làm lễ công nhận đã bị hư hại
Sững sờ bảo vật quốc gia chưa làm lễ công nhận đã bị hư hại

VOV.VN - Hôm nay, lễ công bố quyết định bảo vật quốc gia với tấm bia Sùng Thiện Diên Linh cũng là lúc người dân đau xót chứng kiến báu vật bị huỷ hoại vì sự thiếu hiểu biết.

Sững sờ bảo vật quốc gia chưa làm lễ công nhận đã bị hư hại

Sững sờ bảo vật quốc gia chưa làm lễ công nhận đã bị hư hại

VOV.VN - Hôm nay, lễ công bố quyết định bảo vật quốc gia với tấm bia Sùng Thiện Diên Linh cũng là lúc người dân đau xót chứng kiến báu vật bị huỷ hoại vì sự thiếu hiểu biết.

Công nhận 37 bảo vật quốc gia
Công nhận 37 bảo vật quốc gia

VOV.VN - Ngày 30/12, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định về việc công nhận 37 bảo vật quốc gia...

Công nhận 37 bảo vật quốc gia

Công nhận 37 bảo vật quốc gia

VOV.VN - Ngày 30/12, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định về việc công nhận 37 bảo vật quốc gia...

Pháo cao xạ 37mm trở thành Bảo vật quốc gia
Pháo cao xạ 37mm trở thành Bảo vật quốc gia

Đáng chú ý, khẩu pháo trên còn gắn với tấm gương hy sinh dũng cảm của liệt sĩ Tô Vĩnh Diện.

Pháo cao xạ 37mm trở thành Bảo vật quốc gia

Pháo cao xạ 37mm trở thành Bảo vật quốc gia

Đáng chú ý, khẩu pháo trên còn gắn với tấm gương hy sinh dũng cảm của liệt sĩ Tô Vĩnh Diện.

Bảo vật quốc gia bị xâm hại: Địa phương thừa nhận sai
Bảo vật quốc gia bị xâm hại: Địa phương thừa nhận sai

VOV.VN - Sở VHTT&DL Hà Nam khẳng định không có chủ trương "làm sạch" bia Sùng Thiện Diên Linh và thừa nhận bia bị xâm hại và đây là một việc làm sai.

Bảo vật quốc gia bị xâm hại: Địa phương thừa nhận sai

Bảo vật quốc gia bị xâm hại: Địa phương thừa nhận sai

VOV.VN - Sở VHTT&DL Hà Nam khẳng định không có chủ trương "làm sạch" bia Sùng Thiện Diên Linh và thừa nhận bia bị xâm hại và đây là một việc làm sai.

Xâm hại Bảo vật QG bia chùa Đọi: Trăm dâu đổ đầu... thợ xây?
Xâm hại Bảo vật QG bia chùa Đọi: Trăm dâu đổ đầu... thợ xây?

VOV.VN -Sau khi lập đoàn kiểm tra, Sở khẳng định thông tin VOV online đưa là đúng và cho biết sẽ có hình thức xử lý thích đáng đúng Luật

Xâm hại Bảo vật QG bia chùa Đọi: Trăm dâu đổ đầu... thợ xây?

Xâm hại Bảo vật QG bia chùa Đọi: Trăm dâu đổ đầu... thợ xây?

VOV.VN -Sau khi lập đoàn kiểm tra, Sở khẳng định thông tin VOV online đưa là đúng và cho biết sẽ có hình thức xử lý thích đáng đúng Luật