Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Bangladesh

(VOV) - Hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ.

Chiều 2/11,  tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật bà Sheikh Hasina, Thủ tướng Cộng hòa nhân dân Bangladesh nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp thân mật Thủ tướng Bangladesh

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chào mừng chuyến thăm của bà Thủ tướng tới Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai đất nước, hai dân tộc. Nhấn mạnh tình hữu nghị giữa hai đất nước, Chủ tịch nước cảm ơn sự giúp đỡ quý báu mà Bangladesh đã dành cho Việt Nam và khẳng định, với tình hữu nghị đó, hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển giữa hai đất nước và khu vực.

Chủ tịch nước cũng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chia sẽ và trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng đất nước với Bangladesh. Hai bên cần tăng cường hơn nữa việc trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai bên. Chủ tịch nước chúc Bangladesh sớm trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn hợp tác liên khu vực Á-Âu (ASEM). Qua Thủ tướng, Chủ tịch nước chuyển lời mời sang thăm Việt Nam tới Tổng thống Bangladesh.

Bà Thủ tướng Sheikh Hasina bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam, một đất nước có vị trí đặc biệt trong trái tim của nhân dân Bangladesh. Bà Thủ tướng nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp với nhiều nét tương đồng trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và ngày nay có thể cùng nhau hợp tác chặt chẽ trên con đường phát triển nhất là trong các lĩnh vực, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu... Bà Thủ tướng thống nhất với Chủ tịch nước cần tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn giữa hai nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước để đưa quan hệ lên tầm cao mới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Bangladesh

Thủ tướng Bangladesh thông báo một số kết quả của cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại khu vực cũng như đóng góp của Việt Nam trong Diễn đàn hợp tác liên khu vực Á-Âu (ASEM). Bà Thủ tướng gửi lời mời của Tổng thống Bangladesh tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang thăm Bangladesh trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Bangladesh
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Bangladesh

(VOV) - Chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Sheikh Hasina sẽ thúc đẩy quan hệ quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Bangladesh

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Bangladesh

(VOV) - Chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Sheikh Hasina sẽ thúc đẩy quan hệ quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ đón và hội đàm với Thủ tướng Bangladesh
Thủ tướng Chính phủ đón và hội đàm với Thủ tướng Bangladesh

(VOV) -Hai bên mong muốn nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống và đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt.

Thủ tướng Chính phủ đón và hội đàm với Thủ tướng Bangladesh

Thủ tướng Chính phủ đón và hội đàm với Thủ tướng Bangladesh

(VOV) -Hai bên mong muốn nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống và đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt.

Việt Nam và Bangladesh chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực
Việt Nam và Bangladesh chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực

(VOV) - Bangladesh khẳng định thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác về kinh tế, thương mại, nông nghiệp, văn hóa, quốc phòng… với Việt Nam.

Việt Nam và Bangladesh chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực

Việt Nam và Bangladesh chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực

(VOV) - Bangladesh khẳng định thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác về kinh tế, thương mại, nông nghiệp, văn hóa, quốc phòng… với Việt Nam.