Thủ tướng Chính phủ đón và hội đàm với Thủ tướng Bangladesh

(VOV) -Hai bên mong muốn nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống và đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt.

 

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hôm nay (2/11), Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Bangladesh Sheikh Hasina sang thăm chính thức nước ta.

Sau lễ đón diễn ra chiều nay tại phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng Sheikh Hasina đã tiến hành hội đàm, cùng nhau trao đổi sâu rộng định hướng và các biện pháp nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống và đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bangladesh, nhất là trên các lĩnh vực thế mạnh của mỗi nước.

 

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Bà Sheikh Hasina trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Bangladesh; nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả. Thủ tướng Sheikh Hasina vui mừng được đến thăm đất nước Việt Nam giàu lòng mến khách; bày tỏ sự ngưỡng mộ dân tộc Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như những thành tựu to lớn trong xây dựng và phát triển đất nước.

Cuôc hội đàm diễn ra trong không khí thẳng thắn, chân tình, hữu nghị, hai Thủ tướng đã thông báo cho nhau tình hình mỗi nước, thảo luận các vấn đề trong quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Hai Thủ tướng nhận thấy, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam- Bangladesh thời gian qua được duy trì và phát triển. Tuy nhiên quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực còn rất khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai bên.

Trên tinh thần này, hai Thủ tướng đã đề ra phương hướng và nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, an ninh-quốc phòng, đến kinh tế-thương mại-đầu tư, nông nghiệp, thông tin-truyền thông, văn hóa-du lịch và các hợp tác khác. Hai bên cam kết tiếp tục duy trì trao đổi các chuyến thăm cấp cao và các cấp cũng như tăng cường các cơ chế hợp tác sẵn có giữa hai nước như Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam- Bangladesh, nhất trí giao cho Bộ Ngoại giao hai nước trao đổi và sớm tổ chức kỳ họp Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao lần thứ nhất trong năm tới để thúc đẩy quan hệ song phương và trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Thông báo với báo chí trong nước và quốc tế sau hội đàm, hai Thủ tướng khẳng định quyết tâm cùng tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước hợp tác kinh tế, làm ăn buôn bán và đầu tư trên những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như sản xuất hàng tiêu dùng, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản, viễn thông….

Hai bên cũng nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương đường biển và đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho các hàng hóa nhập khẩu vào mỗi nước.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Bà Sheikh Hasina trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Bangladesh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Hai bên nhất trí giao các bộ liên quan thảo luận để tiến tới đàm phán Hiệp định thương mại tự do FTA giữa hai nước. Bangladesh cũng đã chính thức công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường đầy đủ, điều này góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại song phương còn nhiều tiềm năng và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước…

Nhấn mạnh sự tương đồng trong phát triển kinh tế của hai nước đó là nền tảng nông nghiệp, Thủ tướng Sheikh Hasina cho rằng hai nước cần đẩy mạnh phối hợp trong lĩnh vực này, không chỉ đảm bảo an ninh lương thực quốc gia mà còn góp phần đảm bảo an ninh lương thực thế giới. Thủ tướng Sheikh Hasina cũng khẳng định Chính phủ Bangladesh mong muốn và tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác đầu tư tại Bangladesh… 

Hai Thủ tướng cũng cam kết tiếp tục phối hợp và hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, ASEM, ASEAN… Bangladesh cam kết sẽ xem xét tích cực việc ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng nhân quyền LHQ (2014 – 2016); Hội đồng Bảo an LHQ (2020 – 2021) và Hội đồng Kinh tế - Xã hội LHQ (2016 – 2018).

Cũng tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng đã trao đổi về tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải trên biển Đông, tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 cũng như việc các bên liên quan sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử COC. Hai bên cũng nhất trí phối hợp lập trường và quan điểm trong các vấn đề quốc tế lớn như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực.

Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã chứng kiến hai bên ký kết 4 văn kiện hợp tác: Đó là Thỏa thuận về việc gia hạn Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp ký ngày 22/3/2004 tại Dhaka, Bản Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản, Thỏa thuận thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam- Bangladesh và Bản ghi nhớ về hợp tác xúc tiến thương mại giữa hai nước. Tối cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Thủ tướng Sheikh Hasina cùng đoàn Chính phủ Bangladesh sang thăm chính thức nước ta./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Bangladesh thăm chính thức Việt Nam
Thủ tướng Bangladesh thăm chính thức Việt Nam