Quản lý vàng chú ý đảm bảo nhu cầu chính đáng của người dân

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu phải quản lý vàng làm sao để ổn định được kinh tế vĩ mô là mục đích chung, nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Sáng nay (28/4), giá vàng miếng SJC được một số doanh nghiệp niêm yết mua vào 83,25 triệu đồng/lượng, bán ra 85,1 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Một số tiệm vàng ở TP.HCM và Hà Nội báo giá vàng miếng SJC mua vào 83,45 triệu đồng/lượng, bán ra 84,05 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng so với hôm qua. Dù vậy, so với cuối tuần trước, giá vàng SJC tăng tới 1,3 triệu đồng/lượng.

Trong khí đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại "bất động" tại 73,8 triệu đồng/lượng mua vào, 75,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn giảm khoảng 800.000 đồng/lượng.

Đây là diễn biến này khá bất ngờ, khi giá vàng nhẫn 24K giảm trong khi giá vàng miếng SJC lại tăng, bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước công bố tổ chức 3 phiên đấu thầu vàng miếng, trong đó 1 phiên diễn ra với 3.400 lượng vàng trúng thầu.

Liên quan đến vấn đề này, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Điều hành giá mới đây của Chính phủ, Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản lý mặt hàng vàng.

Trước mắt phải đảm bảo cung cầu, giá hợp lý, ngoài ra phải nghiên cứu, đề xuất các giải pháp lâu dài về quản lý mặt hàng vàng, vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước vừa đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân.

“Về lâu dài phải nghiên cứu để có cơ chế Nghị định 24 cho phù hợp nhất. Khó khăn, phức tạp nhất là vàng miếng vì nếu không vẫn phải kiểm soát chặt những doanh nghiệp nhập vàng, phải có đánh giá để có giải pháp lâu dài, bởi vàng là hàng hóa đặc biệt, vừa là hàng hóa vừa là công cụ thanh toán tích trữ. Với đặc điểm như thế, phải quản lý vàng làm sao để ổn định được kinh tế vĩ mô là mục đích chung nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu của người dân”, Phó thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội nêu giải pháp quản lý thị trường vàng và "hạ nhiệt" tỷ giá
Đại biểu Quốc hội nêu giải pháp quản lý thị trường vàng và "hạ nhiệt" tỷ giá

VOV.VN - Để quản lý thị trường vàng và "hạ nhiệt" tỷ giá, theo đại biểu Quốc hội cần tăng cường các giải pháp quản lý thị trường vàng bằng việc ứng dụng công nghệ để kiểm soát cung - cầu thực chất. Đồng thời, việc can thiệp tỉ giá bằng cách bán ngoại tệ cần rất thận trọng.

Đại biểu Quốc hội nêu giải pháp quản lý thị trường vàng và "hạ nhiệt" tỷ giá

Đại biểu Quốc hội nêu giải pháp quản lý thị trường vàng và "hạ nhiệt" tỷ giá

VOV.VN - Để quản lý thị trường vàng và "hạ nhiệt" tỷ giá, theo đại biểu Quốc hội cần tăng cường các giải pháp quản lý thị trường vàng bằng việc ứng dụng công nghệ để kiểm soát cung - cầu thực chất. Đồng thời, việc can thiệp tỉ giá bằng cách bán ngoại tệ cần rất thận trọng.

Thị trường vàng khát nguồn cung, đấu thầu vẫn ế, bao giờ mới "hạ nhiệt"?
Thị trường vàng khát nguồn cung, đấu thầu vẫn ế, bao giờ mới "hạ nhiệt"?

VOV.VN - Trên thực tế, ở thời điểm này, rất ít doanh nghiệp dám "ôm" 1.400 - 2.000 lượng vàng, bởi việc trữ một khối lượng vàng giá cao trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động mạnh là rất rủi ro.

Thị trường vàng khát nguồn cung, đấu thầu vẫn ế, bao giờ mới "hạ nhiệt"?

Thị trường vàng khát nguồn cung, đấu thầu vẫn ế, bao giờ mới "hạ nhiệt"?

VOV.VN - Trên thực tế, ở thời điểm này, rất ít doanh nghiệp dám "ôm" 1.400 - 2.000 lượng vàng, bởi việc trữ một khối lượng vàng giá cao trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động mạnh là rất rủi ro.

'Thị trường vàng hiện rất rủi ro, nhà đầu tư nên cân nhắc'
'Thị trường vàng hiện rất rủi ro, nhà đầu tư nên cân nhắc'

Theo chuyên gia vàng Trần Duy Phương, đầu tư vàng ở thời điểm hiện tại rất rủi ro, nguy cơ lỗ cao. Nhà đầu tư nên cân nhắc không tham gia vào thị trường vàng lúc này.

'Thị trường vàng hiện rất rủi ro, nhà đầu tư nên cân nhắc'

'Thị trường vàng hiện rất rủi ro, nhà đầu tư nên cân nhắc'

Theo chuyên gia vàng Trần Duy Phương, đầu tư vàng ở thời điểm hiện tại rất rủi ro, nguy cơ lỗ cao. Nhà đầu tư nên cân nhắc không tham gia vào thị trường vàng lúc này.