Cân nhắc thu thuế với hàng nhập giá trị nhỏ qua Shopee, Lazada, Tiktok

VOV.VN - Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội đề nghị Chính phủ cân nhắc bỏ quy định miễn thuế VAT với hàng nhập khẩu giá trị nhỏ qua kênh thương mại điện tử xuyên biến giới.

Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) vừa được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chiều nay 23/4 có bổ sung quy định quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Thẩm tra nội dung này, ông Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho hay, thực tế việc miễn thuế với quà biếu, quà tặng đang được quy định tại Nghị định 134 hướng dẫn Luật Thuế xuất, nhập khẩu.

Ngoài ra, theo Quyết định 78/2010, Chính phủ cho phép hàng nhập khẩu giá trị dưới 1 triệu đồng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế nhập khẩu và miễn thuế VAT đầu vào (khâu nhập khẩu).

Theo cơ quan thẩm tra, trước đây lượng hàng có giá trị nhỏ nhập khẩu không nhiều nên tác động không đáng kể tới số thu thuế. Tuy nhiên, sự bùng nổ của thương mại điện tử xuyên biên giới và xu hướng tiêu dùng ở nhiều nước cho thấy, lượng giao dịch hàng giá trị nhỏ xuyên biên giới đã tăng gấp nhiều lần thời gian qua.

Vì thế, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ cân nhắc bỏ quy định này, tức không miễn thuế VAT với hàng nhập khẩu giá trị nhỏ qua kênh thương mại điện tử xuyên biến giới. Việc này sẽ tạo điều kiện mở rộng và bao quát các nguồn thu trong bối cảnh hạn chế về ngân sách hiện nay.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách dẫn số liệu của Tổng công ty cổ phần Bưu chính viễn thông (VNPT) cho thấy tại thời điểm tháng 3/2023, trung bình mỗi ngày có 4-5 triệu đơn hàng được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam. Trong đó, giá trị mỗi đơn hàng được chia nhỏ 100.000-300.000 đồng.

Bình quân mỗi ngày giá trị hàng luân chuyển qua các sàn Shopee, Lazada, Tiktok... khoảng 45-63 triệu USD và một tháng là 1,3-1,9 tỷ USD.

"Hiện nhiều nước đã bỏ quy định miễn thuế VAT với hàng nhập khẩu giá trị nhỏ để bảo vệ nguồn thu, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa sản xuất trong nước và nhập khẩu", ông Lê Quang Mạnh lưu ý, đồng thời đề nghị Chính phủ giải trình về cơ sở pháp lý của Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg đối với nội dung nêu trên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị quy định rõ hơn hành vi cấm với thuế giá trị gia tăng
Đề nghị quy định rõ hơn hành vi cấm với thuế giá trị gia tăng

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng quan điểm với nhiều ý kiến cho rằng ngoài quy định đã có ở Luật Quản lý thuế, cần nghiên cứu quy định cụ thể hơn hành vi cấm, chế tài xử lý trong Luật Thuế giá trị gia tăng.

Đề nghị quy định rõ hơn hành vi cấm với thuế giá trị gia tăng

Đề nghị quy định rõ hơn hành vi cấm với thuế giá trị gia tăng

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng quan điểm với nhiều ý kiến cho rằng ngoài quy định đã có ở Luật Quản lý thuế, cần nghiên cứu quy định cụ thể hơn hành vi cấm, chế tài xử lý trong Luật Thuế giá trị gia tăng.

Trình Quốc hội lựa chọn 1 chuyên đề giám sát tối cao trong năm 2025
Trình Quốc hội lựa chọn 1 chuyên đề giám sát tối cao trong năm 2025

VOV.VN - Sáng 23/4, tiếp tục chương trình phiên họp 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến Chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trình Quốc hội lựa chọn 1 chuyên đề giám sát tối cao trong năm 2025

Trình Quốc hội lựa chọn 1 chuyên đề giám sát tối cao trong năm 2025

VOV.VN - Sáng 23/4, tiếp tục chương trình phiên họp 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến Chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

"Một bộ phận người tham gia giao thông có ý thức rất kém"
"Một bộ phận người tham gia giao thông có ý thức rất kém"

VOV.VN - Đánh giá một bộ phận người tham gia giao thông có ý thức rất kém, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nói rằng, không có gì ngạc nhiên khi một người ra nước ngoài thì chấp hành tốt quy định trật tự an toàn giao thông, còn trong nước thì cứ vi phạm.

"Một bộ phận người tham gia giao thông có ý thức rất kém"

"Một bộ phận người tham gia giao thông có ý thức rất kém"

VOV.VN - Đánh giá một bộ phận người tham gia giao thông có ý thức rất kém, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nói rằng, không có gì ngạc nhiên khi một người ra nước ngoài thì chấp hành tốt quy định trật tự an toàn giao thông, còn trong nước thì cứ vi phạm.