Việt Nam và Bangladesh chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực

(VOV) - Bangladesh khẳng định thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác về kinh tế, thương mại, nông nghiệp, văn hóa, quốc phòng… với Việt Nam.

Chiều 2/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật bà Sheikh Hasina, Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, Chủ tịch Đảng Liên đoàn nhân dân Bangladesh, đang ở thăm Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Bà Thủ tướng Sheikh Hasina cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giành thời gian tiếp đoàn, bày tỏ niềm hạnh phúc được đến thăm Việt Nam, sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự khâm phục đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như phát triển đất nước ngày nay của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Sheikh Hasina

Bà Thủ tướng đã thông báo với Tổng Bí thư về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa Bà và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; khẳng định quyết tâm của Chính phủ Bangladesh trong việc thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại, nông nghiệp, văn hóa, quốc phòng… với Việt Nam và cho rằng, Việt Nam và Bangladesh có nhiều điểm tương đồng, có thể chia sẻ kinh nghiệm phát triển trên các lĩnh vực; mong muốn tăng cường quan hệ giữa Đảng Liên đoàn Nhân dân Bangladesh và Đảng Cộng sản Việt Nam, đẩy mạnh giao lưu giữa Quốc hội, doanh nghiệp và nhân dân hai nước, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa hai nước trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Sheikh Hasina và đoàn đại biểu Bangladesh đến thăm chính thức Việt Nam, coi chuyến thăm là một dấu mốc quan trọng để tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Tổng Bí thư chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ, đoàn kết của cá nhân bà Thủ tướng và gia đình nói riêng và nhân dân Bangladesh nói chung đã dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư chúc mừng Chính phủ và nhân dân Bangladesh về những thành tựu phát triển đất nước trong thời gian qua, khẳng định Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Bangladesh, hoan nghênh kết quả hội đàm giữa bà Thủ tướng với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhất trí về việc mở rộng, tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, giao lưu giữa hai nước trên các lĩnh vực và các kênh  trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ đón và hội đàm với Thủ tướng Bangladesh
Thủ tướng Chính phủ đón và hội đàm với Thủ tướng Bangladesh

(VOV) -Hai bên mong muốn nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống và đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt.

Thủ tướng Chính phủ đón và hội đàm với Thủ tướng Bangladesh

Thủ tướng Chính phủ đón và hội đàm với Thủ tướng Bangladesh

(VOV) -Hai bên mong muốn nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống và đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt.

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Bangladesh
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Bangladesh

(VOV) - Chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Sheikh Hasina sẽ thúc đẩy quan hệ quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Bangladesh

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Bangladesh

(VOV) - Chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Sheikh Hasina sẽ thúc đẩy quan hệ quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.