Đại sứ Mỹ Ted Osius: “Hãy theo đuổi tới cùng đam mê của mình”

VOV.VN - Đó là lời nhắn nhủ của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đến các bạn sinh viên trường Đại học Quốc gia trong cuộc đối thoại được tổ chức ngày 6/3.

Sau khi có bài phát biểu quan trọng về mối quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ trong 20 năm qua và những năm tới, Đại sứ Ted Osius đã dành thời gian trả lời những câu hỏi của các bạn sinh viên. 

Đại sứ Ted Osius phát biểu tại cuộc đối thoại

Hợp tác giáo dục Việt-Mỹ có thể duy trì trong nhiều thập kỷ 

Khi được hỏi rằng, với tư cách là người đứng đầu Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Đại sứ Ted Osius đã làm gì để thúc đẩy hợp tác giáo dục đại học giữa hai nước, vốn được coi là một trong những ưu tiên hàng đầu trong mối quan hệ Việt-Mỹ, Đại sứ Osius khẳng định: “Chính phủ Mỹ sẽ cấp một khoản ngân sách lớn để thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học của Mỹ và Việt Nam. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Chính phủ Mỹ sẽ làm tất cả mọi việc. Thay vào đó, các trường sẽ phải tự đặt ra các mục tiêu hợp tác của mình và sẽ nhận được sự hỗ trợ của chính phủ cho các dự án hợp tác không chỉ kéo dài 1-2 năm mà có thể là trong hàng thập kỷ”. 

Đại sứ Mỹ nhấn mạnh: “Điều này hoàn toàn có thể thực hiện được ngay khi việc trao đổi sinh viên và giáo viên cũng như các ý tưởng về giáo dục giữa các trường đại học của Việt Nam và Mỹ được tiến hành thường xuyên và sẽ giúp kéo dài thời gian hợp tác giữa các bên trong nhiều năm”. 

Đại sứ Ted Osius và lãnh đạo Đại học Quốc gia chụp ảnh với các sinh viên của trường

Ngoài ra, Đại sứ Osius cho biết, Mỹ và Việt Nam cũng đang thúc đẩy việc giảng dạy tiếng Anh trong các trường đại học tại Việt Nam. Theo Đại sứ, rất nhiều trường đại học tại Việt Nam đã yêu cầu Mỹ hỗ trợ việc này và phía Mỹ cũng đã đặt ra ưu tiên đào tạo tiếng Anh cho nhiều giảng viên của Việt Nam hơn nữa. 

Đại sứ Osius khẳng định: “Quốc hội Mỹ đã ủng hộ tích cực cho việc xây dựng trường Đại học Fulbright tại Việt Nam với tổng số tiền là gần 20 triệu USD và tôi nhận thấy các doanh nghiệp của Mỹ đang làm ăn tại Việt Nam cũng rất hào hứng với dự án này và sẽ đầu tư vào trường Đại học Fulbright để biến trường này trở thành trường đại học hàng đầu không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới”. 

“Trường đại học Fulbright sẽ có mối liên hệ chặt chẽ với trường Đại học Quốc gia và Đại học Cần Thơ cũng như những trường đại học hàng đầu khác tại Việt Nam. Việc trường Đại học Fulbright được xây dựng ở Việt Nam sẽ giúp sinh viên Việt Nam được hưởng nền giáo dục tiên tiến mà không phải tốn quá nhiều tiền du học sang Mỹ”, Đại sứ Osius nói. 

Đại sứ Osius cũng cho rằng, việc mở trường Đại học Fulbright sẽ giúp mở rộng mạng lưới các cựu du học sinh Việt Nam tại Mỹ và họ có thể chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của họ trong việc làm thế nào để có thể được học tại một trường của Mỹ. 

Đại sứ Mỹ khẳng định, điều này sẽ là nền tảng để Mỹ và Việt Nam duy trì mối quan hệ hợp tác giáo dục trong 20, 30 và thậm chí 60 năm tới. 

Hãy luôn là chính mình 

Trả lời câu hỏi về việc làm thế nào để theo đuổi đến cùng đam mê và thành công trong nghiên cứu khoa học của một sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Ted Osius nhấn mạnh: “Nếu bạn có đam mê về khoa học hãy theo đuổi đến cùng đam mê của mình. Nếu khoa học công nghệ là mối quan tâm hàng đầu của bạn hãy theo đuổi đến cùng đam mê đó”. 

Sinh viên Đại học Quốc gia chăm chú lắng nghe bài phát biểu của ông Osius

“Mỗi người trong số các bạn đều có những sở trường, những đam mê khác nhau, chính vì thế, tôi muốn khuyên các bạn rằng hãy luôn là chính mình, hãy làm những điều mà bạn cảm thấy thú vị và quan tâm nhất và nó sẽ đem lại điều khác biệt cho cuộc sống của bạn và những người xung quanh”, ông Osius nói. 

Đại sứ Mỹ khẳng định: “Nếu bạn không có tài năng về khoa học, bạn sẽ không thể theo học tại trường Đại học Quốc gia. Với tài năng và đam mê của mình bạn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho bản thân, cho gia đình và cho đất nước”. 

Hội nhập là con đường duy nhất để Việt Nam thịnh vượng 

Khi được hỏi yếu tố nào là quan trọng nhất để một quốc gia trở nên thịnh vượng và một cá nhân có thể bộc lộ hết tiềm năng của mình và trở nên hạnh phúc, ông Ted Osius nhấn mạnh: “Tôi nghĩ rằng, nền tảng quan trọng nhất giúp Việt Nam có thể trở nên thịnh vượng chính là điều mà các bạn đang tích cực tiến hành, đó chính là hội nhập”. 

Đại sứ Mỹ khẳng định: “Trong thế giới hiện đại này, một quốc gia sẽ không thể thịnh vượng nếu không tích cực hội nhập và chỉ muốn đứng một mình. Một trong những cách để trở nên thịnh vượng là tận dụng mọi cơ hội để hợp tác với các quốc gia khác trên thế giới”. 

“Hợp tác cũng đồng nghĩa với việc phải có nhiều cải cách và một điều rất tích cực đối với Việt Nam là các bạn có những con người trẻ tuổi, nhiều hoài bão và có rất nhiều ý tưởng tuyệt vời và nhiều ý tưởng có thể giúp các bạn kiếm được nhiều tiền. Sẽ là tốt hơn nữa nếu họ có thể tiếp cận và trao đổi ý tưởng với người dân trên toàn thế giới”, ông Osius khẳng định. 

Lãnh đạo Đại học Quốc gia cảm ơn Đại sứ Osius sau cuộc đối thoại

Đại sứ Osius cũng nhắc lại lời khuyên của ông đối với một sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội rằng, một con người chỉ có thể khai thác hết tiềm năng của mình nếu họ luôn là chính mình. Điều này không chỉ giúp họ trở thành con người thành công mà còn đem đến hạnh phúc cho họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Đại sứ Mỹ Ted Osius gửi lời chào đến nhân dân Việt Nam
Tân Đại sứ Mỹ Ted Osius gửi lời chào đến nhân dân Việt Nam

VOV.VN - Ông Ted Osius mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện bằng việc tăng cường chương trình trao đổi sinh viên, đẩy mạnh hợp tác về y tế, môi trường.

Tân Đại sứ Mỹ Ted Osius gửi lời chào đến nhân dân Việt Nam

Tân Đại sứ Mỹ Ted Osius gửi lời chào đến nhân dân Việt Nam

VOV.VN - Ông Ted Osius mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện bằng việc tăng cường chương trình trao đổi sinh viên, đẩy mạnh hợp tác về y tế, môi trường.

Tân Đại sứ Mỹ tại VN: "Mỹ sẵn sàng tiếp thêm sức mạnh cho Việt Nam“
Tân Đại sứ Mỹ tại VN: "Mỹ sẵn sàng tiếp thêm sức mạnh cho Việt Nam“

VOV.VN - Đây là tuyên bố của tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Ted Osius tại lễ tuyên thệ nhậm chức vào sáng sớm 11/12 (theo giờ Việt Nam).

Tân Đại sứ Mỹ tại VN: "Mỹ sẵn sàng tiếp thêm sức mạnh cho Việt Nam“

Tân Đại sứ Mỹ tại VN: "Mỹ sẵn sàng tiếp thêm sức mạnh cho Việt Nam“

VOV.VN - Đây là tuyên bố của tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Ted Osius tại lễ tuyên thệ nhậm chức vào sáng sớm 11/12 (theo giờ Việt Nam).

Tân Đại sứ Mỹ Ted Osius chạy xe đạp và ghé thăm chợ tại TP HCM
Tân Đại sứ Mỹ Ted Osius chạy xe đạp và ghé thăm chợ tại TP HCM

Tân Đại sứ Mỹ Ted Osius đã có một chuyến đạp xe đạp tại TP HCM thể hiện sự thân thiện của ông đối với người dân Việt Nam

Tân Đại sứ Mỹ Ted Osius chạy xe đạp và ghé thăm chợ tại TP HCM

Tân Đại sứ Mỹ Ted Osius chạy xe đạp và ghé thăm chợ tại TP HCM

Tân Đại sứ Mỹ Ted Osius đã có một chuyến đạp xe đạp tại TP HCM thể hiện sự thân thiện của ông đối với người dân Việt Nam

Quan hệ Việt- Mỹ: “Không có gì là không thể”
Quan hệ Việt- Mỹ: “Không có gì là không thể”

VOV.VN- Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius khẳng định, trong 20 năm qua, quan hệ Mỹ- Việt Nam đã đạt được những bước tiến “không thể tin được”.

Quan hệ Việt- Mỹ: “Không có gì là không thể”

Quan hệ Việt- Mỹ: “Không có gì là không thể”

VOV.VN- Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius khẳng định, trong 20 năm qua, quan hệ Mỹ- Việt Nam đã đạt được những bước tiến “không thể tin được”.

Đại sứ Mỹ: Tôi sẽ làm tất cả để nhân dân Việt - Mỹ gần nhau hơn
Đại sứ Mỹ: Tôi sẽ làm tất cả để nhân dân Việt - Mỹ gần nhau hơn

VOV.VN - Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius khẳng định: “Quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ đang đứng trước nhiều cơ hội mới”.

Đại sứ Mỹ: Tôi sẽ làm tất cả để nhân dân Việt - Mỹ gần nhau hơn

Đại sứ Mỹ: Tôi sẽ làm tất cả để nhân dân Việt - Mỹ gần nhau hơn

VOV.VN - Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius khẳng định: “Quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ đang đứng trước nhiều cơ hội mới”.

Đại sứ Mỹ thả cá chép tiễn ông Táo về trời
Đại sứ Mỹ thả cá chép tiễn ông Táo về trời

VOV.VN - Sáng 11/2, Đại sứ Mỹ Ted Ossius và Tổng lãnh sự Mỹ tại TP HCM bà Rena Bitter đã thả cá chép tại Hồ Tây và chúc Tết người dân Việt Nam.

Đại sứ Mỹ thả cá chép tiễn ông Táo về trời

Đại sứ Mỹ thả cá chép tiễn ông Táo về trời

VOV.VN - Sáng 11/2, Đại sứ Mỹ Ted Ossius và Tổng lãnh sự Mỹ tại TP HCM bà Rena Bitter đã thả cá chép tại Hồ Tây và chúc Tết người dân Việt Nam.

Clip: Lời chào ấn tượng bằng tiếng Việt của tân Đại sứ Mỹ
Clip: Lời chào ấn tượng bằng tiếng Việt của tân Đại sứ Mỹ

VOV.VN -Tân Đại sứ Mỹ đã có "màn ra mắt" khá ấn tượng khi mở đầu đoạn video, ông Ted Osius nói: “Xin chào các bạn.ôi là Ted Osius...

Clip: Lời chào ấn tượng bằng tiếng Việt của tân Đại sứ Mỹ

Clip: Lời chào ấn tượng bằng tiếng Việt của tân Đại sứ Mỹ

VOV.VN -Tân Đại sứ Mỹ đã có "màn ra mắt" khá ấn tượng khi mở đầu đoạn video, ông Ted Osius nói: “Xin chào các bạn.ôi là Ted Osius...

Đại sứ Mỹ Ted Osius chúc Tết bằng tiếng Việt
Đại sứ Mỹ Ted Osius chúc Tết bằng tiếng Việt

Ngày 17/2, trên trang Facebook của mình, Đại sứ Mỹ Ted Osius đã cho đăng tải một đoạn video gửi lời chúc tết đến người dân Việt Nam.

Đại sứ Mỹ Ted Osius chúc Tết bằng tiếng Việt

Đại sứ Mỹ Ted Osius chúc Tết bằng tiếng Việt

Ngày 17/2, trên trang Facebook của mình, Đại sứ Mỹ Ted Osius đã cho đăng tải một đoạn video gửi lời chúc tết đến người dân Việt Nam.