Miền Trung nắng nóng gay gắt, có nơi 42,7 độ C

VOV.VN - Ngày 27/4, nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 39 - 41 độ C, có nơi cao hơn như Đồng Hới, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 42,3 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 42,7 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 41,8 độ C. Người dân ở miền núi thiếu nước sinh hoạt, cây trồng nguy cơ thiếu nước tưới, người dân ở thành phố tìm đến công viên, bóng cây hoặc ở trong nhà để tránh nắng.

Trưa 27/4, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nhiệt độ được ghi nhận từ 39 độ C đến 41 độ C. Thời điểm giữa trưa, nhiệt độ trung bình tại Quảng Bình đạt 41 độ C. Hôm nay, ngày đầu tiên nghỉ lễ 30/4 và 1/5, do nắng nóng gay gắt nên đa số người dân đều hạn chế ra đường. Một số công nhân làm việc ngoài trời tranh thủ tìm bóng cây, bờ sông, bãi biển để nghỉ trưa. 

Ông Hoàng Văn Dũng, ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, nắng nóng tìm đến công viên ngay cạnh nhà để nằm nghỉ trưa, tìm gió trời. “Vì trong nhà nóng quá, bật quạt thì nóng mà nằm điều hòa thì ảnh hưởng sức khỏe tuổi già nên tôi ra đây nằm hóng mát, buổi chiều khi nào trời râm mát thì tôi về nhà”.

Mới đầu mùa nắng nhưng tại 5 xã thuộc huyện miền núi Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã có 60 hécta ngô sắp thu hoạch bị khô cháy. Huyện Tuyên Hóa là địa phương tại Quảng Bình nhiều lần ghi nhận có nhiệt độ cao nhất trong mùa nắng nóng, hiện vẫn gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt và trồng trọt. Theo dự báo, từ tháng 5 đến tháng 8, nhiệt độ trung bình ở tỉnh Quảng Bình có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, nắng nóng có xu hướng gia tăng với số ngày nóng xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn. Nếu nắng nóng còn kéo dài, địa phương này sẽ đối mặt với nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, một số người dân có thể mất vụ hè thu do ruộng đồng thiếu nước và sông Gianh bị xâm nhập mặn. Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết

“Đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân vào mùa hạn hán, việc thiếu nước uống và nước sinh hoạt rất nguy hại. Trong mùa nắng nóng, hạn hán kéo dài và nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, do đó đề nghị các địa phương và các đơn vị vận hành hồ đập rà soát lại nguồn nước để xác định diện tích nước phù hợp, đảm bảo cho việc tưới, bảo vệ vụ Hè- Thu”.

Tại các địa phương từ tỉnh Quảng Bình đến Quảng Ngãi, nhiều ngày qua, nắng nóng gay gắt, kéo dài. Ngày đầu tiên nghỉ 30/4 và 1/5, thời tiết ở thành phố Đà Nẵng nóng bức nên đường phố và các bãi tắm cũng vắng vào buổi trưa. Người dân và khách du lịch nội địa ít ra đường nhưng khách quốc tế lại thích thú kéo nhau xuống biển giữa trưa nắng chang chang để tắm.

Tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, 7 giờ sáng, người dân nơi đây đã cảm nhận được nắng gắt. Sáng 27/4, tại một công trình xây dựng nhà trên Trần Thánh Tông, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, 5 thợ xây gấp rút hoàn tất công việc để nghỉ trưa sớm hơn. Anh Nguyễn Minh Tâm, làm thợ xây tại đây cho biết, thường xuyên làm việc ngoài trời nhưng rất ít khi anh cảm nhận nắng nóng gay gắt như vậy, từ 9 giờ sáng đã nắng rát mặt, mồ hôi liên tục tuôn ra khiến ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi.

“Mấy ngày trời nắng nóng kinh khủng nhưng chúng tôi vẫn phải tới công trình để làm cho kịp tiến độ. Nắng nóng kéo dài nên chúng tôi cố gắng đi làm sớm hơn mọi ngày để được nghỉ sớm một chút”.

 Tại cánh đồng lúa ở xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam nhiều nông dân làm việc dưới cái nắng như thiêu đốt, nhiệt độ ngoài trời gần 40 độ C. Nhiều người tranh thủ ra đồng từ tờ mờ sáng để tránh làm việc dưới nắng gắt. Ông Nguyễn Văn Đại, ở xã Tam An, huyện Phú Ninh, đã ngoài 80 tuổi cảm nhận, nắng nóng trong những ngày qua khiến người già và trẻ nhỏ mệt mỏi, khó chịu.

“Thời tiết thay đổi  thế nào mà mấy ngày qua tôi thấy nắng nóng quá, người khó chịu quá. Tôi thấy trong người rất mệt mỏi, ăn uống cũng không được, ngủ cũng không được, khó chịu lắm”.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, kết quả đo được trong ngày 27/4, các tỉnh, thành từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt, nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 39 độ C đến 41 độ C, có nơi trên 41 độ C. Dưới tác động của nắng nóng về trưa, chiều có khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt là ở vùng núi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM cấm xe hàng loạt tuyến đường khu trung tâm đêm 30/4 để phục vụ bắn pháo hoa
TP.HCM cấm xe hàng loạt tuyến đường khu trung tâm đêm 30/4 để phục vụ bắn pháo hoa

VOV.VN - Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa thông báo cấm xe cộ đi lại trên hàng loạt tuyến đường từ 19h - 21h30 ngày 30/4.

TP.HCM cấm xe hàng loạt tuyến đường khu trung tâm đêm 30/4 để phục vụ bắn pháo hoa

TP.HCM cấm xe hàng loạt tuyến đường khu trung tâm đêm 30/4 để phục vụ bắn pháo hoa

VOV.VN - Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa thông báo cấm xe cộ đi lại trên hàng loạt tuyến đường từ 19h - 21h30 ngày 30/4.

"Bến xe", "chợ cóc" mọc ngang trên phố Nguyễn Xiển và Giải Phóng gây tắc nghẽn
"Bến xe", "chợ cóc" mọc ngang trên phố Nguyễn Xiển và Giải Phóng gây tắc nghẽn

VOV.VN - Ngang nhiên lập "bến xe", "chợ cóc" tại đường Nguyễn Xiển và Giải Phóng (TP Hà Nội) gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng.

"Bến xe", "chợ cóc" mọc ngang trên phố Nguyễn Xiển và Giải Phóng gây tắc nghẽn

"Bến xe", "chợ cóc" mọc ngang trên phố Nguyễn Xiển và Giải Phóng gây tắc nghẽn

VOV.VN - Ngang nhiên lập "bến xe", "chợ cóc" tại đường Nguyễn Xiển và Giải Phóng (TP Hà Nội) gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng.

CSGT Hà Nội test nồng độ cồn và ma túy tài xế xe khách trước khi xuất bến
CSGT Hà Nội test nồng độ cồn và ma túy tài xế xe khách trước khi xuất bến

VOV.VN - Tài xế xe khách phải vượt qua bài test nồng độ cồn và ma túy của CSGT Hà Nội mới được xuất bến

CSGT Hà Nội test nồng độ cồn và ma túy tài xế xe khách trước khi xuất bến

CSGT Hà Nội test nồng độ cồn và ma túy tài xế xe khách trước khi xuất bến

VOV.VN - Tài xế xe khách phải vượt qua bài test nồng độ cồn và ma túy của CSGT Hà Nội mới được xuất bến