Chính phủ đồng ý nghỉ tết Nguyên đán 9 ngày

VOV.VN -Tết Bính Thân 2016 được nghỉ tổng cộng nghỉ 9 ngày và không thực hiện hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên (ảnh V.H)

Tại họp báo Chính phủ chiều 29/10, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết:  Chính phủ nhất trí với phương án của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, Tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, đợt nghỉ Tết Âm lịch 2016 từ ngày 6/2/2016 đến hết ngày 14/2/2016 (tức từ ngày 28 tháng chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 7 tháng giêng năm Bính Thân). Tổng cộng nghỉ 9 ngày và không thực hiện hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ đạo đôn đốc các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết
Thủ tướng chỉ đạo đôn đốc các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Thủ tướng chỉ đạo đôn đốc các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết

Thủ tướng chỉ đạo đôn đốc các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2016
Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2016

VOV.VN - Tết Âm lịch 2016 người lao động có thể sẽ được nghỉ từ 5 ngày và được hưởng nguyên lương trong những ngày nghỉ.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2016

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2016

VOV.VN - Tết Âm lịch 2016 người lao động có thể sẽ được nghỉ từ 5 ngày và được hưởng nguyên lương trong những ngày nghỉ.

Trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Bính Thân 9 ngày
Trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Bính Thân 9 ngày

Công chức, viên chức dự kiến được nghỉ từ ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết mùng 7 Tết Bính Thân, tổng cộng 9 ngày và không phải làm bù.

Trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Bính Thân 9 ngày

Trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Bính Thân 9 ngày

Công chức, viên chức dự kiến được nghỉ từ ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết mùng 7 Tết Bính Thân, tổng cộng 9 ngày và không phải làm bù.