Chồng công khai đi lại với nhân tình, về nhà đánh mắng vợ con

VOV.VN -Khi nhắc đến người phụ nữ đó là ông lại chửi bới, đánh đập mẹ em không thương tiếc. Với con cái ông cũng xem không ra gì, cũng đuổi ra khỏi nhà.

Em rất mong được Chương trình tư vấn về chuyện tình cảm giữa bố mẹ em. Hơn một năm nay, bố em ngoại tình với một phụ nữ trong xã. Cả làng cả xã đồn ầm lên, rồi nhiều người khẳng định thấy họ đi với nhau. Tuy không ai bắt được tận cảnh bồ bịch, nhưng chuyện này là chắc chắn hoàn toàn. Nhưng hễ ai nói tới là ông bảo vu khống cho ông và làm đơn kiện lên xã.

Ảnh minh họa

Ban đầu ông còn lôi kéo anh em họ hàng về phía ông, để tin tưởng cho sự "trong sạch" của ông, nhưng không ai theo cả nên giờ ông cũng từ mặt cả anh em ruột lẫn anh em đằng vợ. Với mẹ em, mỗi lần xích mích gì, nhất là nhắc đến người phụ nữ đó là ông lại chửi bới, đánh đập không thương tiếc. Với con cái ông cũng xem không ra gì, cũng đuổi ra khỏi nhà.

Bây giờ bố em công khai thân mật với gia đình và cả họ hàng người phụ nữ ấy. Ông bảo: Tao làm gì mặc tao. Tao với nó là bạn bè, không việc gì phải từ nhau cả. Mẹ em đã phải vào ở với vợ chồng em tận Tây Nguyên, và muốn làm đơn li dị, vì thấy ông càng ngày càng chìm đắm trong mối quan hệ với người phụ nữ kia mà không chút hổ thẹn, ăn năn, lại còn có thái độ quá đáng với vợ con và những ai đụng đến chuyện của ông.

Chuyên gia tâm lý tư vấn:

Chào bạn,

Bạn đang thắc mắc về chuyện tình cảm của bố mẹ khi ông có mối quan hệ với người phụ nữ khác rồi về nhà đánh đập, chửi bới vợ con. Cửa sổ tình yêu cùng bạn chia sẻ vấn đề này.

Hiện nay mâu thuẫn gia đình đang bị đẩy đến mức căng thẳng khi bố bạn công khai thân mật với gia đình và họ hàng người phụ nữ kia và thẳng tay đánh đập, chửi mắng vợ con. Đây có lẽ là hành vi khó có thể chấp nhận của bố bạn.

Ai cũng muốn gia đình êm ấm, hạnh phúc nhưng cuộc sống có rất nhiều biến cố khiến mái ấm bị lung lay bởi những người trong cuộc không vững tay chèo lái. Bố bạn đang không muốn bảo vệ, gìn giữ gia đình mà công khai với người phụ nữ khác. Liệu bạn và mẹ có thể chấp nhận điều này không?

Nếu mẹ và gia đình bạn đã dùng mọi điều để khuyên ngăn nhưng không được thì tốt nhất việc dừng lại mối quan hệ này là điều nên làm. Bởi với hành vi đánh đập, đuổi con cái, chửi mắng vợ là điều khó chấp nhận và thể hiện tư tưởng, đạo đức suy đồi, hành vi bạo lực cũng rất đáng bị lên án.

Bạn có thể an ủi giúp mẹ vượt qua tâm lý đau buồn lúc này. Không ai muốn gia đình tan vỡ, ly tán cả nhưng nếu tiếp tục sống trong chịu đựng, trong đau khổ, thiếu tôn trọng lẫn nhau thì chặng đường phía trước sẽ còn nhiều nước mắt.

Hãy động viên mẹ dũng cảm sống cho chính bản thân mình, biết yêu thương chính mình. Kết thúc cuộc hôn nhân này cũng là cách giúp bà tìm lại cho mình sự bình yên, thanh thản khi sống với con với cháu.

Với những chia sẻ vừa rồi chương trình hi vọng rằng bạn có phương hướng giải quyết vấn đề của gia đình.

Chúc bạn những điều tốt lành nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có nên giữ nhau bằng “chuyện ấy”?
Có nên giữ nhau bằng “chuyện ấy”?

VOV.VN -Em sẽ phải đối diện với sự đòi hỏi của anh ấy như thế nào vì em không muốn quan hệ trước hôn nhân. Mà nếu buông tay anh ấy thì cả hai cùng đau. 

Có nên giữ nhau bằng “chuyện ấy”?

Có nên giữ nhau bằng “chuyện ấy”?

VOV.VN -Em sẽ phải đối diện với sự đòi hỏi của anh ấy như thế nào vì em không muốn quan hệ trước hôn nhân. Mà nếu buông tay anh ấy thì cả hai cùng đau. 

Chết cười với bộ ảnh cưới...“không thể xấu hơn” của cặp đôi Singapore
Chết cười với bộ ảnh cưới...“không thể xấu hơn” của cặp đôi Singapore

Những ký ức đáng lẽ phải ngọt ngào về ngày cưới lại trở nên méo mó khiến cô dâu Jaclyn Ying và chú rể Kelvin Tang phát khóc vì quá tệ.

Chết cười với bộ ảnh cưới...“không thể xấu hơn” của cặp đôi Singapore

Chết cười với bộ ảnh cưới...“không thể xấu hơn” của cặp đôi Singapore

Những ký ức đáng lẽ phải ngọt ngào về ngày cưới lại trở nên méo mó khiến cô dâu Jaclyn Ying và chú rể Kelvin Tang phát khóc vì quá tệ.

Giả làm người yêu cũ để hẹn chồng ra khách sạn
Giả làm người yêu cũ để hẹn chồng ra khách sạn

VOV.VN - Em đã thử lòng anh ấy bằng cách lấy số điện thoại giả là người yêu cũ của anh hẹn anh lên khách sạn và anh đã bị em bắt tại khách sạn. 

Giả làm người yêu cũ để hẹn chồng ra khách sạn

Giả làm người yêu cũ để hẹn chồng ra khách sạn

VOV.VN - Em đã thử lòng anh ấy bằng cách lấy số điện thoại giả là người yêu cũ của anh hẹn anh lên khách sạn và anh đã bị em bắt tại khách sạn. 

Vợ mải chat với “người lạ” quên cả chăm con ốm
Vợ mải chat với “người lạ” quên cả chăm con ốm

VOV.VN -Tôi băn khoăn quá, liệu có phải tôi quá quản lý đời tư của cô ấy không, chuyện như thế này phải chăng bây giờ là bình thường...

Vợ mải chat với “người lạ” quên cả chăm con ốm

Vợ mải chat với “người lạ” quên cả chăm con ốm

VOV.VN -Tôi băn khoăn quá, liệu có phải tôi quá quản lý đời tư của cô ấy không, chuyện như thế này phải chăng bây giờ là bình thường...

Bắt gặp chồng “gạ tình” qua mạng
Bắt gặp chồng “gạ tình” qua mạng

VOV.VN -Gần đây em lại phát hiện được chuỗi hội thoại của chồng em liên lạc với một chị khác có nội dung yêu thương và có ý gạ gẫm quan hệ tình dục...

Bắt gặp chồng “gạ tình” qua mạng

Bắt gặp chồng “gạ tình” qua mạng

VOV.VN -Gần đây em lại phát hiện được chuỗi hội thoại của chồng em liên lạc với một chị khác có nội dung yêu thương và có ý gạ gẫm quan hệ tình dục...

Ngoại tình tận 7 năm mà không ai biết
Ngoại tình tận 7 năm mà không ai biết

VOV.VN - Bây giờ em phải làm thế nào để từ bỏ mối quan hệ này để lo lắng cho gia đình vợ con?

Ngoại tình tận 7 năm mà không ai biết

Ngoại tình tận 7 năm mà không ai biết

VOV.VN - Bây giờ em phải làm thế nào để từ bỏ mối quan hệ này để lo lắng cho gia đình vợ con?

Yêu phụ nữ nhưng vẫn thích ngắm đàn ông
Yêu phụ nữ nhưng vẫn thích ngắm đàn ông

VOV.VN - Em không có cảm giác khi nhìn phụ nữ, và em thường nhìn đàn ông nhiều hơn nhưng  em cũng có cảm giác là em cũng thương yêu cô ấy nhiều lắm

Yêu phụ nữ nhưng vẫn thích ngắm đàn ông

Yêu phụ nữ nhưng vẫn thích ngắm đàn ông

VOV.VN - Em không có cảm giác khi nhìn phụ nữ, và em thường nhìn đàn ông nhiều hơn nhưng  em cũng có cảm giác là em cũng thương yêu cô ấy nhiều lắm

Vợ con anh không thể bỏ nhưng sẽ vẫn sống cùng em
Vợ con anh không thể bỏ nhưng sẽ vẫn sống cùng em

VOV.VN - Anh ấy đã có vợ và có con nhưng anh ấy là người chủ động đến với em, thậm chí em và anh ấy còn sống với nhau như vợ chồng.

Vợ con anh không thể bỏ nhưng sẽ vẫn sống cùng em

Vợ con anh không thể bỏ nhưng sẽ vẫn sống cùng em

VOV.VN - Anh ấy đã có vợ và có con nhưng anh ấy là người chủ động đến với em, thậm chí em và anh ấy còn sống với nhau như vợ chồng.