Học viện Khoa học Xã hội kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

VOV.VN -Kỷ niệm ngày 20/11, HV KHXH tổ chức lễ trao giấy chứng nhận bổ nhiệm chức danh GS, PGS và lễ trao bằng Tiến Sĩ.

Sáng 18/11, tại trường HV Khoa học Xã hội đã diễn ra Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2016 và lễ trao bằng Tiến Sĩ.

GS Phạm Văn Đức - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Giám đốc Học viện Khoa học xã hội phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Phát biểu tại buổi lễ, GS. Phạm Văn Đức - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Giám đốc Học viện Khoa học xã hội đã nhiệt liệt chúc mừng các tân Giáo sư, Phó Giáo sư đã được nhà nước công nhận.

Ngoài ra, ông cũng chúc mừng đến các Tiến sĩ khóa I của trường sau một thời gian nỗ lực bền bỉ đã hoàn thành khóa đào tạo và sẽ vận dụng, phát huy tốt vai trò của mình trong công tác quản lý, có sự bài bản, định hướng tốt hơn. Đồng thời, có sự phản hồi lại để công tác đào tạo của học viện được hoàn thiện hơn.

Lễ trao giấy chứng nhận bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.
Nhân ngày 20/11, GS. Phạm Văn Đức cũng gửi lời chúc mừng 20/11 tới toàn thể đội ngũ giáo viên, giảng viên những người làm giáo dục trên cả nước. Ông cũng mong muốn các thầy, cô sẽ cùng nhau đóng góp cho nền giáo dục nước nhà ngày càng phát triển. Ngoài ra, ông cũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường đã có những đóng góp cho sự phát triển của Học viện trong thời gian vừa qua.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, GS. Phạm Văn Đức – GĐ Học viện đã trao giấy chứng nhận bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư cho 14 thầy, cô trong nhà trường và trao 91 bằng Tiến sĩ.

Lễ trao bằng Tiến Sĩ.

Là một trong những Tiến sĩ Luật khóa đầu tiên của nhà trường, ông Trương Vĩnh Khang phát biểu: “Tôi cảm thấy vinh dự, chúc toàn thể giảng viên mạnh khỏe. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào, vinh dự được học tập tại đây. Qua việc học tập tại đây, tôi thấy rằng nhiều tri thức được thu lập trong quá trình học tập. Hiện tôi cán bộ nghiên cứu của viện Luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Thông qua đây tôi đã bổ sung kiến thức để có thể đóng góp cho đất nước cũng như truyền đạt lại cho các thế hệ tiếp theo”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công an tổ chức kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam
Bộ Công an tổ chức kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam

VOV.VN - Các học viện, nhà trường Công an nhân dân có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục với hơn 4.500 người.

Bộ Công an tổ chức kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam

Bộ Công an tổ chức kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam

VOV.VN - Các học viện, nhà trường Công an nhân dân có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục với hơn 4.500 người.

Bộ trưởng GD-ĐT gửi thư Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Bộ trưởng GD-ĐT gửi thư Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

VOV.VN -Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Bộ trưởng trân trọng cảm ơn các thầy cô ngày đêm khắc phục khó khăn, đóng góp cho sự nghiệp trồng người.

Bộ trưởng GD-ĐT gửi thư Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Bộ trưởng GD-ĐT gửi thư Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

VOV.VN -Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Bộ trưởng trân trọng cảm ơn các thầy cô ngày đêm khắc phục khó khăn, đóng góp cho sự nghiệp trồng người.

Hà Nội kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam
Hà Nội kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11) tuyên dương nhà giáo mẫu mực tiêu biểu Thủ đô năm 2015.

Hà Nội kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

Hà Nội kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11) tuyên dương nhà giáo mẫu mực tiêu biểu Thủ đô năm 2015.

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại các địa phương
Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại các địa phương

VOV.VN - Lãnh đạo các địa phương đặt niềm tin vào các thầy cô giáo sẽ tiếp tục tận tâm, yêu nghề, mến trẻ, nâng cao kiến thức chuyên môn truyền dạy cho học sinh

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại các địa phương

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại các địa phương

VOV.VN - Lãnh đạo các địa phương đặt niềm tin vào các thầy cô giáo sẽ tiếp tục tận tâm, yêu nghề, mến trẻ, nâng cao kiến thức chuyên môn truyền dạy cho học sinh