Khánh Hòa: Tạm hoãn di dời kinh doanh về chợ Đầm mới

VOV.VN -Việc xây dựng chợ Đầm mới, phá bỏ chợ Đầm tròn cũ đã vấp phải sự phản đối của nhiều hộ kinh doanh và người dân thành phố Nha Trang.

UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa đồng ý với kiến nghị của các hộ kinh doanh tại chợ Đầm Nha Trang, đề nghị tạm hoãn việc di dời vào chợ Đầm mới nhằm giúp bà con ổn định kinh doanh dịp Tết Nguyên đán.

Việc xây dựng chợ Đầm mới, phá bỏ chợ Đầm tròn cũ đã vấp phải sự phản đối của nhiều hộ kinh doanh và người dân thành phố Nha Trang vì họ cho rằng, đây là một công trình kiến trúc tiêu biểu, công năng sử dụng còn khá tốt. Vừa qua, Uỷ ban nhân dân thành phố Nha Trang có kế hoạch di dời khoảng 160 hộ kinh doanh các ngành trái cây và hải sản khô từ chợ Đầm cũ sang chợ Đầm mới trước Tết nguyên đán.

Trước thông tin này, các hộ kinh doanh đã kiến nghị hoãn việc di dời, vì nếu di dời trước tết, khách sẽ không quen chỗ, không bán được hàng. Bà Phan Thị Huệ Anh, một hộ kinh doanh tại chợ Đầm cho biết: “Tết đến nơi rồi, bà con cũng muốn ổn định để thanh toán hàng hóa, tiền cho các bạn hàng. Bây giờ nếu thay đổi chỗ kinh doanh, những người mua bán mất thói quen, mình mất luôn. Đến sau Tết di dời tốt hơn”.

Ngay sau đó, UBND thành phố Nha Trang đã có thông báo yêu cầu Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang, chủ đầu tư Dự án chợ Đầm mới, tạm dừng việc di dời các hộ kinh doanh 2 ngành trái cây và hải sản khô vào chợ mới để tạo điều kiện cho tiểu thương ổn định kinh doanh.

Sau ngày 27/2, việc di dời mới được tiến hành theo quy định. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công chợ Đầm mới như đã cam kết. UBND thành phố Nha Trang tiếp tục đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Hội, Đoàn thể của thành phố và cơ quan chức năng tăng cường vận động, tuyên truyền các hộ kinh doanh để vào kinh doanh tại chợ Đầm mới.

Ông Nguyễn Văn Hội, Phó Trưởng Ban quản lý Chợ Đầm, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết: UBND thành phố thông báo hoãn việc di dời đến hết ngày 27/2, sau thời gian đó, tiếp tục chấp hành việc di dời theo quy định. Giáp Tết có ổn định để kinh doanh, một năm chỉ có mấy ngày Tết”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiểu thương đồng loạt dừng kinh doanh, xin giữ lại chợ Đầm Nha Trang
Tiểu thương đồng loạt dừng kinh doanh, xin giữ lại chợ Đầm Nha Trang

VOV.VN -Chợ Đầm tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là ngôi chợ truyền thống lớn nhất ở địa phương này.

Tiểu thương đồng loạt dừng kinh doanh, xin giữ lại chợ Đầm Nha Trang

Tiểu thương đồng loạt dừng kinh doanh, xin giữ lại chợ Đầm Nha Trang

VOV.VN -Chợ Đầm tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là ngôi chợ truyền thống lớn nhất ở địa phương này.

Tiểu thương đồng tình không phá bỏ chợ Đầm tròn
Tiểu thương đồng tình không phá bỏ chợ Đầm tròn

VOV.VN - Chủ trương không phá bỏ chợ Đầm tròn không chỉ là mong muốn của hàng trăm hộ kinh doanh và của người dân thành phố Nha Trang.

Tiểu thương đồng tình không phá bỏ chợ Đầm tròn

Tiểu thương đồng tình không phá bỏ chợ Đầm tròn

VOV.VN - Chủ trương không phá bỏ chợ Đầm tròn không chỉ là mong muốn của hàng trăm hộ kinh doanh và của người dân thành phố Nha Trang.

Tiểu thương chợ Đầm Tròn ở Khánh Hòa đồng loạt đóng cửa
Tiểu thương chợ Đầm Tròn ở Khánh Hòa đồng loạt đóng cửa

VOV.VN -Chủ các sạp kinh doanh tập trung trước công trình xây dựng chợ mới để phản đối việc phá dỡ và xây mới chợ Đầm Nha Trang.

Tiểu thương chợ Đầm Tròn ở Khánh Hòa đồng loạt đóng cửa

Tiểu thương chợ Đầm Tròn ở Khánh Hòa đồng loạt đóng cửa

VOV.VN -Chủ các sạp kinh doanh tập trung trước công trình xây dựng chợ mới để phản đối việc phá dỡ và xây mới chợ Đầm Nha Trang.

Khánh Hòa không chấp nhận kiến nghị giữ lại chợ Đầm Tròn
Khánh Hòa không chấp nhận kiến nghị giữ lại chợ Đầm Tròn

VOV.VN -UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo về việc không chấp nhận kiến nghị giữ lại Chợ Đầm Tròn của các tiểu thương.

Khánh Hòa không chấp nhận kiến nghị giữ lại chợ Đầm Tròn

Khánh Hòa không chấp nhận kiến nghị giữ lại chợ Đầm Tròn

VOV.VN -UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo về việc không chấp nhận kiến nghị giữ lại Chợ Đầm Tròn của các tiểu thương.