Tiểu thương chợ Đầm Tròn ở Khánh Hòa đồng loạt đóng cửa

VOV.VN -Chủ các sạp kinh doanh tập trung trước công trình xây dựng chợ mới để phản đối việc phá dỡ và xây mới chợ Đầm Nha Trang.

Sáng 20/4, hàng trăm hộ kinh doanh tại khu vực chợ Đầm Tròn, thuộc Chợ Đầm, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã đồng loạt đóng cửa, tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng cho giữ lại công trình này.

Đại diện chính quyền TP Nha Trang ghi nhận ý kiến của người dân
Chủ các sạp kinh doanh tập trung trước công trình xây dựng chợ mới để phản đối việc phá dỡ và xây mới chợ Đầm Nha Trang. UBND thành phố Nha Trang đã mời bà con vào làm việc và cử cán bộ tiếp dân, ghi nhận những kiến nghị của người dân.

Bà con tiểu thương kiến nghị với UBND TP Nha Trang giữ lại chợ Đầm Tròn
Đến trưa 20/4, các hộ kinh doanh vẫn ngừng hoạt động. Được biết, cuối tháng 1 vừa qua, các hộ kinh doanh đã tạm ngừng hoạt động và kiến nghị không phá bỏ chợ Đầm Tròn.

Trước sự việc này, UBND tỉnh Khánh Hòa có thông báo trả lời kiến nghị của người dân và cho rằng thực hiện Dự án chợ Đầm Nha Trang là cần thiết vì chợ Đầm Tròn hiện nay đã xuống cấp.

Chợ Đầm trung tâm thương mại của TP Nha Trang vắng vẻ vì tiểu thương nghỉ kinh doanh
Bà Đinh Thị Chinh, chủ hộ kinh doanh tại chợ Đầm Tròn, thành phố Nha Trang cho biết, tập thể bà con tiểu thương trong Chợ Đầm đã gửi đơn rất nhiều lần nhưng không được giải quyết thỏa đáng. Chợ Đầm Tròn vừa là biểu tượng của Nha Trang, vừa là nơi làm ăn sinh sống của rất là đông bà con.

Các hộ kinh doanh đóng cửa tạm ngừng hoạt động
Bà Chinh cho biết, tỉnh có chủ trương xây chợ mới vì chợ Đầm Tròn hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo phòng cháy chữa cháy. “Điều này hoàn toàn không đúng. Phần là ảnh hưởng cuộc sống của bà con, đóng tiền để vào chợ mới là tốn kém, chợ đập đi là lãng phí, làm công viên ở đây là không hợp lý,” bà Chinh chia sẻ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên