Khánh Hòa không chấp nhận kiến nghị giữ lại chợ Đầm Tròn

VOV.VN -UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo về việc không chấp nhận kiến nghị giữ lại Chợ Đầm Tròn của các tiểu thương.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo về việc không chấp nhận kiến nghị giữ lại Chợ Đầm Tròn của các tiểu thương, để thực hiện Dự án chợ Đầm, thành phố Nha Trang.

Sau khi nghe báo cáo của các bên có liên quan, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận nêu rõ việc tiếp tục xây dựng mới Chợ Đầm là cần thiết; đồng thời, yêu cầu UBND thành phố Nha Trang chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư khẩn trương lập phương án sắp xếp và xây dựng giá cho thuê các lô sạp tại khu vực chợ mới, trình UBND tỉnh.

Chợ Đầm tròn Nha Trang hiện nay - (Ảnh: Phan Sông Ngân/Tuổi trẻ)
Trong đó, UBND tỉnh lưu ý xây dựng nhiều phương án giá cho thuê tùy theo thời gian sử dụng, bảo đảm cho tất cả các hộ đang kinh doanh tại chợ Đầm Tròn được bố trí vào kinh doanh tại khu vực chợ mới với điều kiện tốt hơn nơi cũ.

Ông Lê Tất Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang, đơn vị chủ đầu tư Dự án Chợ Đầm - Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, tất cả các thông báo tỉnh và thành phố đều niêm yết công khai. Trong phương án công ty trình UBND thành phố, có miễn giảm một số phí như: phí quản lý, phí vệ sinh, phí bảo vệ, phí phòng cháy chữa cháy, giảm 50% trong vòng 1 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiểu thương chợ Đầm Tròn ở Khánh Hòa đồng loạt đóng cửa
Tiểu thương chợ Đầm Tròn ở Khánh Hòa đồng loạt đóng cửa

VOV.VN -Chủ các sạp kinh doanh tập trung trước công trình xây dựng chợ mới để phản đối việc phá dỡ và xây mới chợ Đầm Nha Trang.

Tiểu thương chợ Đầm Tròn ở Khánh Hòa đồng loạt đóng cửa

Tiểu thương chợ Đầm Tròn ở Khánh Hòa đồng loạt đóng cửa

VOV.VN -Chủ các sạp kinh doanh tập trung trước công trình xây dựng chợ mới để phản đối việc phá dỡ và xây mới chợ Đầm Nha Trang.