Thành ủy Hà Nội nhất trí cao với dự thảo 6 chương trình công tác

VOV.VN - Hôm nay 6/3, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã xem xét, thảo luận và cho ý kiến đối với dự thảo 6 chương trình công tác toàn khoá của Thành ủy Hà Nội khoá 17.

Đó là các Chương trình về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025"; “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025"; “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2025”; “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 – 2025”; “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2025" và Chương trình về "Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025".

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã nhất trí cao về dự thảo tờ trình, dự thảo 4 chương trình công tác khác của Thành ủy Hà Nội.

Theo dự kiến, dự thảo 10 chương trình công tác toàn khoá của Thành ủy Hà Nội khoá 17 sẽ được đưa ra thảo luận và thông qua tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố diễn ra trong tháng 3/2021 và sẽ được ban hành trong quý 1 năm nay để thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Gia Lâm có lợi thế, nguồn lực để lên quận vào năm 2023
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Gia Lâm có lợi thế, nguồn lực để lên quận vào năm 2023

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho rằng, Gia Lâm là một trong những địa phương phát triển năng động, sôi động, đạt được nhiều kết quả toàn diện: “Với đường hướng này đến năm 2023 Gia Lâm có thể lên quận”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Gia Lâm có lợi thế, nguồn lực để lên quận vào năm 2023

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Gia Lâm có lợi thế, nguồn lực để lên quận vào năm 2023

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho rằng, Gia Lâm là một trong những địa phương phát triển năng động, sôi động, đạt được nhiều kết quả toàn diện: “Với đường hướng này đến năm 2023 Gia Lâm có thể lên quận”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ động viên công nhân, nông dân sản xuất đầu xuân
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ động viên công nhân, nông dân sản xuất đầu xuân

VOV.VN - Sáng nay (19/2), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đã tới động viên, tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn và nông dân thành phố bước vào sản xuất đầu xuân. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ động viên công nhân, nông dân sản xuất đầu xuân

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ động viên công nhân, nông dân sản xuất đầu xuân

VOV.VN - Sáng nay (19/2), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đã tới động viên, tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn và nông dân thành phố bước vào sản xuất đầu xuân. 

Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xây dựng "ngôi nhà chung" của các cơ quan báo chí
Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xây dựng "ngôi nhà chung" của các cơ quan báo chí

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, Thành ủy đã chỉ đạo khảo sát để nghiên cứu xây dựng một trung tâm báo chí là ngôi nhà chung của các cơ quan báo chí trung ương và thành phố.

Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xây dựng "ngôi nhà chung" của các cơ quan báo chí

Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xây dựng "ngôi nhà chung" của các cơ quan báo chí

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, Thành ủy đã chỉ đạo khảo sát để nghiên cứu xây dựng một trung tâm báo chí là ngôi nhà chung của các cơ quan báo chí trung ương và thành phố.