Bí thư Thành ủy Hà Nội: Gia Lâm có lợi thế, nguồn lực để lên quận vào năm 2023

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho rằng, Gia Lâm là một trong những địa phương phát triển năng động, sôi động, đạt được nhiều kết quả toàn diện: “Với đường hướng này đến năm 2023 Gia Lâm có thể lên quận”.

Chiều 5/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ làm việc với Huyện ủy Gia Lâm về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và giải pháp giai đoạn 2021-2025.

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt cho biết, năm 2020, huyện Gia Lâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý tăng 8,67%, thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.501,4 tỷ đồng (bằng 152,3% dự toán, vượt kế hoạch TP giao). 2 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách trên địa bàn đạt 375 tỷ đồng (bằng 15,2% dự toán TP và huyện giao). Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, GPMB được quan tâm đẩy mạnh. Năm 2020, giải ngân vốn đầu tư công đạt 2.387,2 tỷ đồng (bằng 94,6% kế hoạch).

Huyện đã cơ bản hoàn thành thực hiện Đề án 21 và giảm được 28 thôn, tổ dân phố; giảm 763 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố. Trong giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở mục tiêu tổng quát 6 định hướng phát triển và 2 khâu đột phá, Gia Lâm tập trung triển khai các giải pháp thực hiện 5 chương trình công tác toàn khóa và 9 Đề án, Kế hoạch chi tiết.

Để phấn đấu hết năm 2023, huyện Gia Lâm đáp ứng tiêu chuẩn thành lập quận theo chỉ đạo của thành phố, huyện Gia Lâm kiến nghị Thành ủy quan tâm, chỉ đạo các lĩnh vực như: Quy hoạch; đầu tư; quản lý đô thị và phân cấp và các lĩnh vực khác. Cụ thể, đối với lĩnh vực quy hoạch, điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội khu vực Đông Anh, Gia Lâm, Yên Viên và Long Biên. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô trên địa bàn. Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng huyện; lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch vùng huyện Gia Lâm đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050 tỷ lệ 1/25000.

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các Sở, ngành, giải đáp tháo gỡ các kiến nghị đề xuất của huyện Gia Lâm. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho rằng, trong nhiệm kỳ đảng bộ lần thứ 21 và sau Đại hội lần thứ 22 của Đảng bộ huyện Gia Lâm cho tới nay, nhất là 2 tháng đầu năm nay Gia Lâm là một trong những địa phương có phát triển năng động, sôi động đạt được nhiều kết quả toàn diện cả về kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách tăng vượt bậc, an sinh phúc lợi xã hội, công tác quốc phòng, quân sự địa phương trật tự an toàn xã hội được đảm bảo an toàn, bộ mặt đô thị thay đổi rất nhanh; tốc độ đô thị hóa nhanh. “Với đường hướng này, đến năm 2023 Gia Lâm có thể lên quận” - Bí thư Thành ủy đánh giá.

Theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, hiện Gia Lâm đã đạt 24/27 tiêu chí trở thành quận, còn 3 tiêu chí nữa có thể thấy tính khả thi cao. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cũng cho rằng sớm lên quận không chỉ là cố gắng đạt được các tiêu chí mà phải lên quận đàng hoàng. Là đơn vị đi sau nên Gia Lâm có lợi thế hơn các đơn vị đi trước, có điều kiện thuận để đi thẳng vào xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Gia Lâm là huyện có diện tích đất rộng, nguồn lực đất đai lớn, sự thay đổi về mặt dân số cũng rất tích cực, dân trí cũng sẽ cao vì rất nhiều tầng lớp trẻ sẽ vào ở các khu đô thị, làm việc tại các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh nên trình độ dân trí sẽ được nâng cao.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý, với tốc độ đô thị hóa nhanh như hiện nay, Gia Lâm cần phải giải quyết rất hài hòa bài toán phát triển. Đặc biệt hết sức chú ý giải quyết sinh kế của người dân, coi đây là nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, phải phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghiệp trong đô thị. Quá trình đô thị hóa phải gắn với kinh tế đô thị, ngay từ bây giờ phải tính đến bài toán chợ đêm, trung tâm thương mại, các ngành nghề áp dụng công nghệ… để phát triển kinh tế đô thị.

Bí thư Thành ủy gợi mở Gia Lâm có bề dầy văn hóa lịch sử cần lấy văn hóa làm động lực, nền tảng phát triển bền vững. Cùng với đó, chú trọng phát triển du lịch sinh thái gắn với làng nghề, nông nghiệp sinh thái. Quan tâm phát triển hạ tầng sản xuất; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, thay đổi từ tư duy, nhận thức, tầm nhìn; tập trung khắc phục những tồn tại, các vấn đề dân sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phòng chống dịch Covid-19 phải nhanh hơn, nhạy bén hơn
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phòng chống dịch Covid-19 phải nhanh hơn, nhạy bén hơn

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu rõ: “Phải nhanh lơn, nhạy bén hơn, quyết liệt và quyết đoán hơn. Covid-19 lan nhanh mà mình chậm là thua. Hành động kịp thời mới có thể thắng lợi”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phòng chống dịch Covid-19 phải nhanh hơn, nhạy bén hơn

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phòng chống dịch Covid-19 phải nhanh hơn, nhạy bén hơn

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu rõ: “Phải nhanh lơn, nhạy bén hơn, quyết liệt và quyết đoán hơn. Covid-19 lan nhanh mà mình chậm là thua. Hành động kịp thời mới có thể thắng lợi”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tìm giải pháp để quận Long Biên phát triển bứt phá hơn
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tìm giải pháp để quận Long Biên phát triển bứt phá hơn

VOV.VN - Theo Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ, sau 17 năm thành lập Long Biên đã có bước phát triển mạnh là một cực tăng trưởng của thành phố. Vì vậy, cuộc làm việc với quận Long Biên nhằm nghiên cứu mô hình phát triển từ một huyện lên quận mới để có tư liệu thực tiễn xây dựng quản lý đô thị phải hướng đến xanh, thông minh, hiện đại.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tìm giải pháp để quận Long Biên phát triển bứt phá hơn

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tìm giải pháp để quận Long Biên phát triển bứt phá hơn

VOV.VN - Theo Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ, sau 17 năm thành lập Long Biên đã có bước phát triển mạnh là một cực tăng trưởng của thành phố. Vì vậy, cuộc làm việc với quận Long Biên nhằm nghiên cứu mô hình phát triển từ một huyện lên quận mới để có tư liệu thực tiễn xây dựng quản lý đô thị phải hướng đến xanh, thông minh, hiện đại.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu giải quyết dứt điểm Khu xử lý chất thải Sóc Sơn
Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu giải quyết dứt điểm Khu xử lý chất thải Sóc Sơn

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội thời gian qua, nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân trong vùng ảnh hưởng cũng đã được tháo gỡ, thông qua. Song, kết quả chưa có nhiều chuyển biến, gây tình trạng chặn xe rác vào Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn, rác thải ùn ứ trong nội thành...

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu giải quyết dứt điểm Khu xử lý chất thải Sóc Sơn

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu giải quyết dứt điểm Khu xử lý chất thải Sóc Sơn

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội thời gian qua, nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân trong vùng ảnh hưởng cũng đã được tháo gỡ, thông qua. Song, kết quả chưa có nhiều chuyển biến, gây tình trạng chặn xe rác vào Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn, rác thải ùn ứ trong nội thành...