100% ứng cử viên tại Đà Nẵng được cử tri nơi cư trú tín nhiệm

VOV.VN - Đến ngày 13/4, TP Đà Nẵng đã hoàn thành việc lấy ý kiến tín nhiệm nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND. 100% ứng cử viên được cử tri nơi cư trú tín nhiệm.

Sáng 13/4, tại phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng, ông Lương Nguyễn Minh Triết- Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng cho biết, chậm nhất ngày 3/5, tức là 20 ngày trước bầu cử, Tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND ở khu vực bỏ phiếu.

Đến nay, các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn TP Đà Nẵng đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt người ứng cử tại trụ sở UBND phường, xã và các khu vực bỏ phiếu. Các địa phương cũng đã liên hệ Công an thành phố để khắc dấu Tổ bầu cử, dấu đã bỏ phiếu và chuẩn bị trang trí tại các khu vực bỏ phiếu để phục vụ công tác bầu cử. Ủy ban Bầu cử thành phố chưa nhận được khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố.

Hiện, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn TP Đà Nẵng diễn ra đúng tiến độ, bảo đảm theo quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra, một số địa phương vẫn còn gặp khó khăn về kinh phí phục vụ bầu cử; một số đơn vị nhầm lẫn trong việc lập danh sách cử tri trên địa bàn, chậm triển khai công tác tuyên truyền bầu cử.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng đề nghị, chậm nhất ngày 3/5, Tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND ở khu vực bỏ phiếu: “Sau hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, có kết quả cụ thể của người ứng cử, đề nghị Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Pháp chế HĐND thành phố dự kiến phương án phân bổ người ứng cử Đại biểu HĐND thành phố để gửi cho Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Hôm nay là hạn cuối cùng để niêm yết danh sách cử tri, đề nghị kiểm tra cụ thể các địa điểm niêm yết danh sách cử tri. Chậm nhất ngày 28/4 (25 ngày trước bầu cử) phải Ủy ban Bầu cử lập và công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng đại biểu chuyên trách để tăng chất lượng hoạt động của Quốc hội
Tăng đại biểu chuyên trách để tăng chất lượng hoạt động của Quốc hội

VOV.VN - Việc tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách có năng lực, trình độ bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội là một trong những kinh nghiệm quan trọng được đúc rút qua hoạt động của các nhiệm kỳ Quốc hội.

Tăng đại biểu chuyên trách để tăng chất lượng hoạt động của Quốc hội

Tăng đại biểu chuyên trách để tăng chất lượng hoạt động của Quốc hội

VOV.VN - Việc tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách có năng lực, trình độ bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội là một trong những kinh nghiệm quan trọng được đúc rút qua hoạt động của các nhiệm kỳ Quốc hội.

Đắk Lắk hoàn thành lấy ý kiến cử tri, chuẩn bị hiệp thương lần 3
Đắk Lắk hoàn thành lấy ý kiến cử tri, chuẩn bị hiệp thương lần 3

VOV.VN - Sau 2 lần hiệp thương, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã chốt danh sách số ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội và HÐND các cấp. Các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, tiến tới hiệp thương lần thứ 3, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân. 

Đắk Lắk hoàn thành lấy ý kiến cử tri, chuẩn bị hiệp thương lần 3

Đắk Lắk hoàn thành lấy ý kiến cử tri, chuẩn bị hiệp thương lần 3

VOV.VN - Sau 2 lần hiệp thương, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã chốt danh sách số ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội và HÐND các cấp. Các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, tiến tới hiệp thương lần thứ 3, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Nghệ An
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Nghệ An

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đã dự Lễ đón nhận Quyết định của Bộ Y tế công nhận Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An là bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Nghệ An

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đã dự Lễ đón nhận Quyết định của Bộ Y tế công nhận Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An là bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ.