Đắk Lắk hoàn thành lấy ý kiến cử tri, chuẩn bị hiệp thương lần 3

VOV.VN - Sau 2 lần hiệp thương, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã chốt danh sách số ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội và HÐND các cấp. Các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, tiến tới hiệp thương lần thứ 3, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân. 

Theo ông Bạch Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Uỷ ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú về các trường hợp ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025, đã hoàn thành từ cuối tuần trước.

Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ tỉnh, các cuộc lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đã diễn ra sôi nổi, dân chủ, công khai, đảm bảo quy trình, đúng quy định. Tới hôm nay, 12/4, toàn bộ người ứng cử Quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh ở Đăk Lăk vẫn đảm bảo mức tín nhiệm, đảm bảo cho hiệp thương lần 3 được tổ chức đúng mốc thời gian dự kiến.

Ông Bạch Văn Mạnh chia sẻ, việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đến giờ phút này tỉnh chưa nhận được đơn thư phản ánh tình hình nhân sự, đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan tới Đại biểu Quốc hội khoá XV đối với các ứng viên Đại biểu Quốc hội cũng như 138 ứng cử viên đại biểu HĐND. Hiện, tỉnh vẫn soát xét các hồ sơ thủ tục để sơ lược lịch sử cá nhân các ứng viên đảm bảo đúng quy tắc, đúng luật, công khai để nhân dân giám sát và tiến hành bỏ phiếu.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Đắk Lắk được phân bổ 9 đại biểu Quốc hội. Trong đó, 5 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Số lượng đại biểu HĐND tỉnh là 75 đại biểu.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã nhất trí lập danh sách sơ bộ 12 người của địa phương ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và 138 người ứng cử Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh. Đắk Lắk dự kiến sẽ tổ chức hiệp thương lần 3 vào ngày 16/4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có thể bổ sung, thay đổi danh sách người ứng cử sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2?
Có thể bổ sung, thay đổi danh sách người ứng cử sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2?

VOV.VN - Việc bổ sung người ứng cử vào danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu HĐND sau ngày 14/3/ 2021 là không thể thực hiện được.

Có thể bổ sung, thay đổi danh sách người ứng cử sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2?

Có thể bổ sung, thay đổi danh sách người ứng cử sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2?

VOV.VN - Việc bổ sung người ứng cử vào danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu HĐND sau ngày 14/3/ 2021 là không thể thực hiện được.

Lai Châu chốt danh sách sơ bộ  8 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội sau hiệp thương lần 2
Lai Châu chốt danh sách sơ bộ  8 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội sau hiệp thương lần 2

VOV.VN - Sau hai lần hiệp thương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lai Châu đã thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 8 hồ sơ là người địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Lai Châu chốt danh sách sơ bộ  8 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội sau hiệp thương lần 2

Lai Châu chốt danh sách sơ bộ  8 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội sau hiệp thương lần 2

VOV.VN - Sau hai lần hiệp thương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lai Châu đã thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 8 hồ sơ là người địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Hội nghị Hiệp thương lần 2: Lập danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH
Hội nghị Hiệp thương lần 2: Lập danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH

VOV.VN - Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất diễn ra trong tháng 2, vào sáng nay (18/3), tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai.

Hội nghị Hiệp thương lần 2: Lập danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH

Hội nghị Hiệp thương lần 2: Lập danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH

VOV.VN - Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất diễn ra trong tháng 2, vào sáng nay (18/3), tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai.