Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia thắt chặt quan hệ giữa hai nước

VOV.VN - Hội cũng đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc củng cố, phát triển mối quan hệ truyền thống và hợp tác toàn diện, vì lợi ích nhân dân hai nước.

Chiều 22/1, tại Hà Nội, Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (22/01/1975-22/101/2015) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã diễn ra trong không khí trang trọng và đầm ấm.

Tham dự Lễ kỷ niệm có nguyên Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng chí Lê Khả Phiêu, Ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Bộ Công an đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Trung ương Đảng Phó Chủ tịch Quốc hội đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn và đại biểu nhiều bộ ngành khác.

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (22/01/1975-22/101/2015) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia

Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam do ông Vann Phal, Phó Tổng thư ký Văn phòng chính phủ Hoàng gia Campuchia, Phó Tổng thư ký Trung ương Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam dẫn đầu tham dự Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia ông Vũ Mão khẳng định Hội đã góp phần tăng cường sự giao lưu hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia.

Hội cũng đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc củng cố, phát triển mối quan hệ truyền thống và hợp tác toàn diện, vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Ông Vũ Mão cũng nhấn mạnh: “Bám sát tôn chỉ mục đích hoạt động của mình, kể từ ngày thành lập đến nay, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã tổ chức nhiều loại hình hoạt động đa dạng, phong phú. Vào các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Campuchia và các sự kiện trọng đại trong quan hệ Việt Nam – Campuchia, các cấp Hội đã duy trì đều đặn việc tổ chức mít tinh kỷ niệm, hoặc gửi điện mừng tới các đối tác Campuchia, tổ chức gặp gỡ giao lưu hữu nghị với Đại sứ quán, các Tổng lãnh sự quán và các cán bộ, lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam”.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Hội cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tham gia bồi dưỡng thế hệ trẻ hai nước về quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Campuchia, thí điểm đỡ đầu lưu học sinh Campuchia đang theo học tại Việt Nam cũng như thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa trong cả nước. 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia cũng đã tiến hành tổ chức thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị do Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 3 đệ trình. Đồng thời, các đại biểu cũng đã thông qua bản Điều lệ sửa đổi Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia để phù hợp với tính chất, vai trò và chức năng của Hội trong thời kỳ mới cũng như tổ chức hiệp thương bầu Ban chấp hành khóa 4.

Nhân dịp này, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2009 đến năm 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc. Hội cũng đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam Campuchia 2012”. Bên cạnh đó, bốn lãnh đạo khác của Hội cũng vinh dự đón nhận Huân chương hữu nghị hạng nhất của Quốc vương Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Campuchia
Làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Campuchia

VOV.VN - Lãnh đạo của Việt Nam và Campuchia cũng thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác đầu tư

Làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Campuchia

Làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Campuchia

VOV.VN - Lãnh đạo của Việt Nam và Campuchia cũng thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác đầu tư

Việt kiều Campuchia chăm lo cho con em học hành
Việt kiều Campuchia chăm lo cho con em học hành

VOV.VN - Báo cáo tại hội nghị cho biết, hiện chỉ có khoảng 5.000 học sinh người Campuchia gốc Việt Nam được đi học tại các trường của Campuchia và Việt kiều.

Việt kiều Campuchia chăm lo cho con em học hành

Việt kiều Campuchia chăm lo cho con em học hành

VOV.VN - Báo cáo tại hội nghị cho biết, hiện chỉ có khoảng 5.000 học sinh người Campuchia gốc Việt Nam được đi học tại các trường của Campuchia và Việt kiều.

Campuchia khánh thành trụ sở Viện lịch sử quân sự
Campuchia khánh thành trụ sở Viện lịch sử quân sự

VOV.VN - Sáng 16/1, tại Phnom Penh, Bộ Quốc phòng Campuchia đã khánh thành trụ sở Viện Lịch sử quân sự Campuchia.

Campuchia khánh thành trụ sở Viện lịch sử quân sự

Campuchia khánh thành trụ sở Viện lịch sử quân sự

VOV.VN - Sáng 16/1, tại Phnom Penh, Bộ Quốc phòng Campuchia đã khánh thành trụ sở Viện Lịch sử quân sự Campuchia.

Ngành toà án Việt Nam- Lào- Campuchia ra tuyên bố chung Vientiane
Ngành toà án Việt Nam- Lào- Campuchia ra tuyên bố chung Vientiane

VOV.VN - Hội nghị ngành tòa án 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia giữa các tỉnh có chung đường biên đã bế mạc ngày 26/12, sau 2 ngày họp.

Ngành toà án Việt Nam- Lào- Campuchia ra tuyên bố chung Vientiane

Ngành toà án Việt Nam- Lào- Campuchia ra tuyên bố chung Vientiane

VOV.VN - Hội nghị ngành tòa án 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia giữa các tỉnh có chung đường biên đã bế mạc ngày 26/12, sau 2 ngày họp.

Khánh thành trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Campuchia do Việt Nam tặng
Khánh thành trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Campuchia do Việt Nam tặng

VOV.VN - Trong năm 2015 Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tăng viện trợ xây dựng cơ bản cho Bộ Quốc phòng Campuchia lên mức trên 3 triệu USD.

Khánh thành trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Campuchia do Việt Nam tặng

Khánh thành trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Campuchia do Việt Nam tặng

VOV.VN - Trong năm 2015 Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tăng viện trợ xây dựng cơ bản cho Bộ Quốc phòng Campuchia lên mức trên 3 triệu USD.