Trường Đại học Thủ đô Hà Nội có Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng mới

VOV.VN - Chiều nay (26/3), Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã trao Quyết định điều động PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP Hà Nội giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Thủ đô Hà Nội và quyết định công nhận TS. Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng ủy giữ chức Hiệu trưởng nhà trường.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đã trao Quyết định số 1592/QĐ-UBND về việc điều động viên chức và công nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng trao Quyết định số 1591/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đối với TS. Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng ủy.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chúc mừng PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn và TS Đỗ Hồng Cường đã được bổ nhiệm vai trò lãnh đạo mới và khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng và đặc biệt của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà bày tỏ hy vọng, với đội ngũ cán bộ lãnh đạo mới, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu trong thời gian qua, tập trung phát triển cơ sở vật chất, đội ngũ nhân sự giảng dạy có chất lượng cao, đoàn kết; xây dựng chương trình đào tạo phù hợp, tạo được sức hút và bản sắc riêng của trường đại học công lập duy nhất trực thuộc Thành phố Hà Nội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Hiệu trưởng Đỗ Hồng Cường cho biết: "Được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Nhà trường, đối với cá nhân tôi đó là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao".

Hiệu trưởng Đỗ Hồng Cường ý thức được những thách thức đặt ra đối với Nhà trường trong thời gian tới và rất mong nhận được sự hợp tác, chia sẻ của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Trong thời gian tới, Hiệu trưởng Đỗ Hồng Cường và tập thể lãnh đạo Trường ĐH Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy những thành quả của các nhiệm kỳ trước đã đạt được; duy trì sự ổn định để phát triển trên cơ sở đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần hợp tác, làm việc sáng tạo của mỗi thành viên trong Trường. Thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong Đề án Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã được UBND Thành phố phê duyệt ngày 31/12/2023. Đây chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của nhà trường.

Cũng tại Hội nghị, ban tổ chức đã tặng hoa và tri ân nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền. PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền được điều động đến công tác tại cơ quan Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, giới thiệu để bầu tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng loạt trường đại học mở thêm các ngành mới nhóm kỹ thuật
Hàng loạt trường đại học mở thêm các ngành mới nhóm kỹ thuật

VOV.VN - Năm 2024, nhiều trường đại học đồng loạt mở thêm các ngành mới thuộc nhóm kỹ thuật như khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn...

Hàng loạt trường đại học mở thêm các ngành mới nhóm kỹ thuật

Hàng loạt trường đại học mở thêm các ngành mới nhóm kỹ thuật

VOV.VN - Năm 2024, nhiều trường đại học đồng loạt mở thêm các ngành mới thuộc nhóm kỹ thuật như khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn...

Nâng cao vị thế trường chuyên trong hệ thống giáo dục
Nâng cao vị thế trường chuyên trong hệ thống giáo dục

VOV.VN - Ngày 23/3, Hội thảo Khoa học trại hè Hùng Vương lần thứ XVIII - năm 2024 được tổ chức tại TP Hạ Long (Quảng Ninh). Đây là hoạt động tạo sự gắn kết giữa các trường chuyên trong khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

Nâng cao vị thế trường chuyên trong hệ thống giáo dục

Nâng cao vị thế trường chuyên trong hệ thống giáo dục

VOV.VN - Ngày 23/3, Hội thảo Khoa học trại hè Hùng Vương lần thứ XVIII - năm 2024 được tổ chức tại TP Hạ Long (Quảng Ninh). Đây là hoạt động tạo sự gắn kết giữa các trường chuyên trong khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

Thi tốt nghiệp THPT: Lưu ý cách làm bài thi Ngữ văn từ đề thi tham khảo
Thi tốt nghiệp THPT: Lưu ý cách làm bài thi Ngữ văn từ đề thi tham khảo

VOV.VN - Đề tham khảo môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 có cấu trúc, ngữ liệu và nội dung tương đối quen thuộc, không khó, nếu có quá trình ôn luyện tốt, nắm vững các yêu cầu về việc đọc – hiểu văn bản văn học, kĩ năng viết bài văn nghị luận, các thí sinh dễ dàng đạt được 7,5 – 8,25 điểm.

Thi tốt nghiệp THPT: Lưu ý cách làm bài thi Ngữ văn từ đề thi tham khảo

Thi tốt nghiệp THPT: Lưu ý cách làm bài thi Ngữ văn từ đề thi tham khảo

VOV.VN - Đề tham khảo môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 có cấu trúc, ngữ liệu và nội dung tương đối quen thuộc, không khó, nếu có quá trình ôn luyện tốt, nắm vững các yêu cầu về việc đọc – hiểu văn bản văn học, kĩ năng viết bài văn nghị luận, các thí sinh dễ dàng đạt được 7,5 – 8,25 điểm.

Bộ GD-ĐT công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2024
Bộ GD-ĐT công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2024

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26/6-29/6/2024.

Bộ GD-ĐT công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2024

Bộ GD-ĐT công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2024

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26/6-29/6/2024.