Bộ trưởng GD-ĐT chúc mừng thầy cô giáo ngày 20/11

GVOV.VN - Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận gửi lời chúc đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ công chức ngành GD

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nhận định, trong những năm qua, nhiều thế hệ các nhà giáo, cán bộ, công chức ngành giáo dục đã vượt qua nhiều khó khăn, thiếu thốn, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng  Phạm Vũ Luận cho rằng, niềm vui ngày 20/11 năm nay của chúng ta được nhân lên gấp bội, khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 “Tôi tin tưởng rằng, mỗi nhà giáo, mỗi tập thể sư phạm và toàn ngành giáo dục chúng ta ý thức đầy đủ vinh dự và trách nhiệm của mình, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện một cách chủ động và sáng tạo Nghị quyết của Đảng, góp phần vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo ra nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới”- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận viết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đổi mới toàn diện giáo dục   nhất định phải thay đổi thi cử
Đổi mới toàn diện giáo dục nhất định phải thay đổi thi cử

VOV.VN -Đổi mới đào tạo và thi cử là những yếu tố quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực của đất nước trong tương lai.

Đổi mới toàn diện giáo dục   nhất định phải thay đổi thi cử

Đổi mới toàn diện giáo dục nhất định phải thay đổi thi cử

VOV.VN -Đổi mới đào tạo và thi cử là những yếu tố quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực của đất nước trong tương lai.

Giáo dục phòng tránh bom mìn cho học sinh
Giáo dục phòng tránh bom mìn cho học sinh

VOV.VN -Trong cả nước, tỷ lệ nạn nhân bom mìn là trẻ em chiếm đến gần 30% tổng số nạn nhân.

Giáo dục phòng tránh bom mìn cho học sinh

Giáo dục phòng tránh bom mìn cho học sinh

VOV.VN -Trong cả nước, tỷ lệ nạn nhân bom mìn là trẻ em chiếm đến gần 30% tổng số nạn nhân.

Blog nhà Hến: Không tặng hoa 20/11, làm sao tri ân thầy?
Blog nhà Hến: Không tặng hoa 20/11, làm sao tri ân thầy?

(VOV) -Dù không nói ra, nhưng khi nhận hoa, thầy cô sẽ cảm thấy như đang làm một điều gì đó “vụng trộm”, trái với quy định…

Blog nhà Hến: Không tặng hoa 20/11, làm sao tri ân thầy?

Blog nhà Hến: Không tặng hoa 20/11, làm sao tri ân thầy?

(VOV) -Dù không nói ra, nhưng khi nhận hoa, thầy cô sẽ cảm thấy như đang làm một điều gì đó “vụng trộm”, trái với quy định…

Bỏ thi Đại học: Hệ thống giáo dục có "gánh” nổi?
Bỏ thi Đại học: Hệ thống giáo dục có "gánh” nổi?

VOV.VN- Với khó khăn về cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục và tư duy “trọng bằng cấp” của xã hội thì việc xét tuyển vào ĐH cũng cần cân nhắc.

Bỏ thi Đại học: Hệ thống giáo dục có "gánh” nổi?

Bỏ thi Đại học: Hệ thống giáo dục có "gánh” nổi?

VOV.VN- Với khó khăn về cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục và tư duy “trọng bằng cấp” của xã hội thì việc xét tuyển vào ĐH cũng cần cân nhắc.

Đã đến lúc cần có “cuộc cách mạng” đổi mới tư duy giáo dục
Đã đến lúc cần có “cuộc cách mạng” đổi mới tư duy giáo dục

VOV.VN - Cuộc cách mạng đổi mới tư duy giáo dục phải được thực hiện một cách nghiêm túc từ người có chức, có quyền đến người dân bình thường.

Đã đến lúc cần có “cuộc cách mạng” đổi mới tư duy giáo dục

Đã đến lúc cần có “cuộc cách mạng” đổi mới tư duy giáo dục

VOV.VN - Cuộc cách mạng đổi mới tư duy giáo dục phải được thực hiện một cách nghiêm túc từ người có chức, có quyền đến người dân bình thường.

Giáo dục văn hóa cội nguồn cho thế hệ trẻ
Giáo dục văn hóa cội nguồn cho thế hệ trẻ

Điều khiến bà Kim Khánh cũng như bà con người Việt còn băn khoăn là làm thế nào để dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ người Việt hiện nay

Giáo dục văn hóa cội nguồn cho thế hệ trẻ

Giáo dục văn hóa cội nguồn cho thế hệ trẻ

Điều khiến bà Kim Khánh cũng như bà con người Việt còn băn khoăn là làm thế nào để dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ người Việt hiện nay

Nguyên Thứ trưởng GD-ĐT bàn về Đề án đổi mới giáo dục
Nguyên Thứ trưởng GD-ĐT bàn về Đề án đổi mới giáo dục

VOV.VN-“Các định hướng nêu ra trong đề án là tốt và là Đề án tốt nhất về đổi mới giáo dục từ trước đến nay mà tôi đã từng biết”.

Nguyên Thứ trưởng GD-ĐT bàn về Đề án đổi mới giáo dục

Nguyên Thứ trưởng GD-ĐT bàn về Đề án đổi mới giáo dục

VOV.VN-“Các định hướng nêu ra trong đề án là tốt và là Đề án tốt nhất về đổi mới giáo dục từ trước đến nay mà tôi đã từng biết”.

Tặng hoa thầy cô nhân ngày 20/11: Có nên cấm?
Tặng hoa thầy cô nhân ngày 20/11: Có nên cấm?

(VOV) - Những bó hoa tươi thắm đẹp đẽ, đầy ý nghĩa luôn là lời cảm ơn tốt đẹp nhất đến thầy cô nhân ngày 20/11...

Tặng hoa thầy cô nhân ngày 20/11: Có nên cấm?

Tặng hoa thầy cô nhân ngày 20/11: Có nên cấm?

(VOV) - Những bó hoa tươi thắm đẹp đẽ, đầy ý nghĩa luôn là lời cảm ơn tốt đẹp nhất đến thầy cô nhân ngày 20/11...

Mời hiến kế chấn hưng giáo dục
Mời hiến kế chấn hưng giáo dục

VOV.VN - VOV chào đón mọi ý kiến của độc giả, các nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lý... góp phần đổi mới nền giáo dục nước nhà

Mời hiến kế chấn hưng giáo dục

Mời hiến kế chấn hưng giáo dục

VOV.VN - VOV chào đón mọi ý kiến của độc giả, các nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lý... góp phần đổi mới nền giáo dục nước nhà