Giáo dục văn hóa cội nguồn cho thế hệ trẻ

Điều khiến bà Kim Khánh cũng như bà con người Việt còn băn khoăn là làm thế nào để dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ người Việt hiện nay

Bà Nguyễn Thị Kim Khánh - Việt kiều tại tỉnh Nongkhai (Thái Lan) vừa trở về Việt Nam để tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh. Dù đang quản lý công ty chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng SCG tại Nongkhai, về nước lần này bà Kim Khánh lại mong muốn mở rộng xuất khẩu các sản phẩm nông - thủy sản, trong đó có gạo Thái sang Việt Nam.

Sinh ra và lớn lên tại Thái Lan (sinh năm 1953), dù nói tiếng Việt không hoàn toàn trôi chảy nhưng được hỏi cảm nhận khi trở về Việt Nam, bà Kim Khánh hào hứng chia sẻ: "Đây là lần thứ ba tôi về Việt Nam. So với lần đầu cách đây gần 10 năm, đất nước của chúng ta đã thay đổi nhiều quá. Song điều mà tôi thấy hạnh phúc nhất là tình cảm nồng hậu của bà con. Sự tiếp đón niềm nở của mọi người khiến tôi có cảm giác đã được về nhà của mình". Bà Kim Khánh cho biết, mặc dù lần thứ ba về Việt Nam nhưng đây là lần đầu tiên bà có ý tưởng mở rộng các hoạt động đầu tư kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Kim Khánh.

Cùng với hơn 20 doanh nghiệp tư nhân ở tỉnh Nongkhai - mỗi người một lĩnh vực khác nhau - về Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư lần này, bà Kim Khánh mong muốn được kết nối với nhiều doanh nghiệp trong nước để xuất khẩu hàng hóa của Thái Lan sang Việt Nam và ngược lại. "Trước tiên chúng tôi sẽ xúc tiến xuất khẩu hàng Thái Lan sang Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo - Hà Tĩnh. Sau khi mở rộng được thị trường, chúng tôi sẽ đưa hàng hóa đến các tỉnh, thành khác của Việt Nam và nhập khẩu hàng Việt Nam sang Thái Lan", bà Kim Khánh chia sẻ.

Dù ở xa Tổ quốc nhưng bà Kim Khánh cũng như khoảng hơn 500 hộ gia đình người Việt đang sinh sống ở tỉnh Nongkhai - nằm ở phía đông bắc của Thái Lan - luôn quan tâm theo dõi tình hình trong nước qua các phương tiện thông tin đại chúng. Bà kể: "Trước đây, tôi từng là giáo viên dạy mẫu giáo trong 7 năm. Tuy nhiên, vì lý do chính trị tại Thái Lan khi đó nên tôi không dạy học nữa và chuyển sang kinh doanh. Đó là quá khứ, bây giờ đời sống kinh tế của cộng đồng người Việt tại Nongkhai rất phát triển. Cùng với sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền sở tại, kể từ khi Hội Người Việt Nam tại tỉnh Nongkhai được thành lập và đi vào hoạt động năm 2008 đến nay, đời sống văn hóa, tinh thần của bà con cũng được nâng lên. Bà con người Việt tại Nongkhai rất vui khi Đảng và Nhà nước ta ngày càng quan tâm đến đời sống của cộng đồng người Việt ở nước ngoài".

Đến nay, Hội Người Việt Nam tại tỉnh Nongkhai có khoảng hơn 300 hội viên. Cùng với các hoạt động phát triển kinh tế, hòa nhập cuộc sống nước sở tại, bà con người Việt tại đây thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động hướng về quê hương, đất nước. Đặc biệt, vào những ngày lễ lớn của dân tộc như dịp sinh nhật Bác 19-5, ngày Quốc khánh 2-9, hay ngày Tết cổ truyền của dân tộc…, bà con người Việt tại Nongkhai đều tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ để nâng cao đời sống tinh thần. Đây không chỉ là cơ hội để mọi người gặp gỡ nhau mà còn là dịp để giáo dục các thế hệ trẻ người Việt ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về Tổ quốc.

Tuy nhiên, điều khiến bà Kim Khánh cũng như nhiều bà con người Việt còn băn khoăn là làm thế nào để dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ người Việt hiện nay. Bà cho biết: "Mặc dù gia đình tôi di chuyển từ Thái Lan sang Lào rồi lại từ Lào về Thái Lan, nhưng chúng tôi đều nói tiếng Việt, thậm chí còn hát được cả những bài hát quen thuộc của Việt Nam do bố mẹ dạy. Gia đình tôi có 2 con trai, 2 con gái nhưng chúng cũng nói được tiếng Việt và rất thích về Việt Nam. Thế nhưng không phải cháu nào cũng nói được tiếng Việt, vì khi lớn lên chúng xa gia đình lên các thành phố lớn học hành. Trong môi trường toàn các bạn Thái nên chúng không có cơ hội giao tiếp tiếng Việt. Tôi được biết hiện Trường Trung học phổ thông Pathumthep Vithayakhan của tỉnh Nongkhai đã đưa tiếng Việt vào giảng dạy chính thức tại trường, nhưng số em được học tiếng Việt chưa nhiều". Vì thế, bà Kim Khánh cũng như nhiều bà con người Việt tại Nongkhai mong muốn chính phủ thông qua Đại sứ quán Việt Nam hỗ trợ tổ chức mở các lớp dạy tiếng Việt, qua đó giáo dục văn hóa cội nguồn để thế hệ trẻ gốc Việt tại Nongkhai và Thái Lan thêm hiểu và yêu quê hương Việt Nam./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Việt tại Thái Lan và tấm lòng với Bác
Người Việt tại Thái Lan và tấm lòng với Bác

Đoàn Việt kiều Thái Lan đã hành hương về quê của vị Cha già dân tộc để thắp nén hương tri ân, chân thành cho Người... 

Người Việt tại Thái Lan và tấm lòng với Bác

Người Việt tại Thái Lan và tấm lòng với Bác

Đoàn Việt kiều Thái Lan đã hành hương về quê của vị Cha già dân tộc để thắp nén hương tri ân, chân thành cho Người... 

Chuyện học tiếng Việt ở “xóm Việt kiều không quốc tịch”
Chuyện học tiếng Việt ở “xóm Việt kiều không quốc tịch”

Hơn lúc nào hết, giờ đây người dân xóm Việt kiều Tiên Bình (Vĩnh Hưng, Long An) lại mơ được đi học, dù chỉ là những lớp học tình thương.

Chuyện học tiếng Việt ở “xóm Việt kiều không quốc tịch”

Chuyện học tiếng Việt ở “xóm Việt kiều không quốc tịch”

Hơn lúc nào hết, giờ đây người dân xóm Việt kiều Tiên Bình (Vĩnh Hưng, Long An) lại mơ được đi học, dù chỉ là những lớp học tình thương.

 8 năm thành lập hội đồng hương người Lào gốc Việt
8 năm thành lập hội đồng hương người Lào gốc Việt

VOV.VN-Tối 29/9, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhouang những người Lào gốc Việt kỷ niệm 8 năm thành lập.

 8 năm thành lập hội đồng hương người Lào gốc Việt

8 năm thành lập hội đồng hương người Lào gốc Việt

VOV.VN-Tối 29/9, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhouang những người Lào gốc Việt kỷ niệm 8 năm thành lập.

Việt kiều tại Thái Lan tổ chức lễ mừng Quốc khánh 2/9
Việt kiều tại Thái Lan tổ chức lễ mừng Quốc khánh 2/9

(VOV) - Việt kiều tại Thái Lan đều mong muốn được tham gia các hoạt động chung hướng về quê hương.

Việt kiều tại Thái Lan tổ chức lễ mừng Quốc khánh 2/9

Việt kiều tại Thái Lan tổ chức lễ mừng Quốc khánh 2/9

(VOV) - Việt kiều tại Thái Lan đều mong muốn được tham gia các hoạt động chung hướng về quê hương.

Việt kiều Thái Lan đón nhận Huân, Huy chương kháng chiến
Việt kiều Thái Lan đón nhận Huân, Huy chương kháng chiến

(VOV) - 9 cá nhân và gia đình Việt kiều đã được trao phần thưởng cao quý vì đóng góp, giúp đỡ đất nước trong cuộc kháng chiến...

Việt kiều Thái Lan đón nhận Huân, Huy chương kháng chiến

Việt kiều Thái Lan đón nhận Huân, Huy chương kháng chiến

(VOV) - 9 cá nhân và gia đình Việt kiều đã được trao phần thưởng cao quý vì đóng góp, giúp đỡ đất nước trong cuộc kháng chiến...

Khai trương Trụ sở Tổng Hội Người Việt toàn Thái Lan
Khai trương Trụ sở Tổng Hội Người Việt toàn Thái Lan

(VOV) - Sự kiện này cho thấy sự lớn mạnh và vai trò ngày càng cao của cộng đồng Việt kiều tại Thái Lan.

Khai trương Trụ sở Tổng Hội Người Việt toàn Thái Lan

Khai trương Trụ sở Tổng Hội Người Việt toàn Thái Lan

(VOV) - Sự kiện này cho thấy sự lớn mạnh và vai trò ngày càng cao của cộng đồng Việt kiều tại Thái Lan.

Thành tỷ phú ở Thái Lan nhờ gánh nem Huế của mẹ
Thành tỷ phú ở Thái Lan nhờ gánh nem Huế của mẹ

(VOV) - Món nem nướng nức tiếng của bà chủ người Việt ở Nongkhai - Đông Bắc Thái Lan có mặt trong thực đơn hoàng gia Thái Lan.

Thành tỷ phú ở Thái Lan nhờ gánh nem Huế của mẹ

Thành tỷ phú ở Thái Lan nhờ gánh nem Huế của mẹ

(VOV) - Món nem nướng nức tiếng của bà chủ người Việt ở Nongkhai - Đông Bắc Thái Lan có mặt trong thực đơn hoàng gia Thái Lan.

Chùm ảnh Đại lễ Vu Lan Quý Tỵ 2013 của người Việt ở Thái Lan
Chùm ảnh Đại lễ Vu Lan Quý Tỵ 2013 của người Việt ở Thái Lan

VOV.VN - Phóng viên VOV ghi lại những hình ảnh Đại lễ Vu Lan Quý Tỵ 2013 được tổ chức ngày 18/8 tại Bangkok.

Chùm ảnh Đại lễ Vu Lan Quý Tỵ 2013 của người Việt ở Thái Lan

Chùm ảnh Đại lễ Vu Lan Quý Tỵ 2013 của người Việt ở Thái Lan

VOV.VN - Phóng viên VOV ghi lại những hình ảnh Đại lễ Vu Lan Quý Tỵ 2013 được tổ chức ngày 18/8 tại Bangkok.

Gìn giữ tiếng Việt trên đất nước Chùa Vàng
Gìn giữ tiếng Việt trên đất nước Chùa Vàng

Giảng viên tiếng Việt Lê Quốc Vi đã cởi mở chia sẻ về công tác dạy học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Gìn giữ tiếng Việt trên đất nước Chùa Vàng

Gìn giữ tiếng Việt trên đất nước Chùa Vàng

Giảng viên tiếng Việt Lê Quốc Vi đã cởi mở chia sẻ về công tác dạy học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.