Bộ GD-ĐT nói gì về Đại học Kinh doanh và Công nghệ dạy y, dược?

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ có đầu tư rất lớn về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giảng viên, đủ điều kiện để có thể mở ngành Y đa khoa và Dược học.

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được đào tạo ngành Y đa khoa và Dược học, trình độ đại học, hệ chính quy, đang khiến dư luận xôn xao.

Chiều 25/11, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, người trực tiếp ký quyết định này, khẳng định: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đủ điều kiện đào tạo hai ngành này.

 Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (ảnh: giaoduc.net.vn)
Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, để quyết định mở ngành y, dược cho trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kết hợp với nhau kiểm tra rất kỹ các điều kiện của trường.
Qua đó, hai Bộ nhận thấy trường đã có đầu tư rất lớn về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giảng viên, đủ điều kiện để có thể mở ngành Y đa khoa và Dược học.
Cũng theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, với một trường không phải chuyên về y, dược như Đại học Kinh doanh và Công nghệ, Bộ Y tế đã đặt ra các tiêu chí rất khắt khe, yêu cầu cao hơn nhiều so với các trường chuyên đào tạo y, dược. Cụ thể, các yêu cầu về số lượng giảng viên, chất lượng giảng viên, cơ sở vật chất đều cao hơn. 
“Nếu một trường đại học, không kể trường công hay trường tư, đầu tư lớn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giảng viên để đào tạo thì nên tạo điều kiện cho các trường, không phân biệt,” Thứ trưởng Bùi Văn Ga nói./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều trường đại học khu vực phía Nam góp ý về kỳ thi “2 chung”
Nhiều trường đại học khu vực phía Nam góp ý về kỳ thi “2 chung”

VOV.VN -Đa số các đại diện Sở Giáo dục- Đào tạo các tỉnh, thành Đông Nam bộ, các trường đại học, cao đẳng tán thành những đổi mới của kỳ thi "2 chung".

Nhiều trường đại học khu vực phía Nam góp ý về kỳ thi “2 chung”

Nhiều trường đại học khu vực phía Nam góp ý về kỳ thi “2 chung”

VOV.VN -Đa số các đại diện Sở Giáo dục- Đào tạo các tỉnh, thành Đông Nam bộ, các trường đại học, cao đẳng tán thành những đổi mới của kỳ thi "2 chung".

Tự chủ đại học: Xu thế tất yếu nhưng nhiều trường vẫn e dè
Tự chủ đại học: Xu thế tất yếu nhưng nhiều trường vẫn e dè

VOV.VN -Về mô hình tự chủ đại học, nhiều trường vẫn e dè khi thực hiện chủ trương này do gặp khó khăn trong vấn đề tài chính.

Tự chủ đại học: Xu thế tất yếu nhưng nhiều trường vẫn e dè

Tự chủ đại học: Xu thế tất yếu nhưng nhiều trường vẫn e dè

VOV.VN -Về mô hình tự chủ đại học, nhiều trường vẫn e dè khi thực hiện chủ trương này do gặp khó khăn trong vấn đề tài chính.

Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2016 có gì mới?
Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2016 có gì mới?

VOV.VN -Kỳ thi “hai chung” sẽ được tiếp tục triển khai trong năm 2016, tuy nhiên sẽ có một số điều chỉnh cho phù hợp.

Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2016 có gì mới?

Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2016 có gì mới?

VOV.VN -Kỳ thi “hai chung” sẽ được tiếp tục triển khai trong năm 2016, tuy nhiên sẽ có một số điều chỉnh cho phù hợp.

Lý do nhiều thí sinh từ đậu thành rớt đại học
Lý do nhiều thí sinh từ đậu thành rớt đại học

VOV.VN - TS Trần Đình Khôi Quốc, Trưởng Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng: trường hợp thí sinh sai sót này xảy ra ở hầu hết các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng.

Lý do nhiều thí sinh từ đậu thành rớt đại học

Lý do nhiều thí sinh từ đậu thành rớt đại học

VOV.VN - TS Trần Đình Khôi Quốc, Trưởng Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng: trường hợp thí sinh sai sót này xảy ra ở hầu hết các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng.

Phân tầng xếp hạng đại học: Vẫn băn khoăn về tiêu chuẩn đánh giá
Phân tầng xếp hạng đại học: Vẫn băn khoăn về tiêu chuẩn đánh giá

VOV.VN - Các trường đều băn khoăn về tính khả thi của Nghị định bởi những tiêu chuẩn để phân tầng và xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học chưa rõ ràng

Phân tầng xếp hạng đại học: Vẫn băn khoăn về tiêu chuẩn đánh giá

Phân tầng xếp hạng đại học: Vẫn băn khoăn về tiêu chuẩn đánh giá

VOV.VN - Các trường đều băn khoăn về tính khả thi của Nghị định bởi những tiêu chuẩn để phân tầng và xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học chưa rõ ràng

Nhiều đại học thu học phí học lại cao hơn nhiều so mức trần
Nhiều đại học thu học phí học lại cao hơn nhiều so mức trần

Không chỉ thu học phí học lại cao hơn nhiều so với mức trần quy định, một số trường còn thu 1 tín chỉ học lại trên 2 triệu đồng.

Nhiều đại học thu học phí học lại cao hơn nhiều so mức trần

Nhiều đại học thu học phí học lại cao hơn nhiều so mức trần

Không chỉ thu học phí học lại cao hơn nhiều so với mức trần quy định, một số trường còn thu 1 tín chỉ học lại trên 2 triệu đồng.

Ông Lê Hồng Anh đánh trống khai giảng tại trường Đại học Kiên Giang
Ông Lê Hồng Anh đánh trống khai giảng tại trường Đại học Kiên Giang

VOV.VN - Ông Lê Hồng Anh yêu cầu Trường Đại học Kiên Giang phải đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng nâng cao chất lượng.

Ông Lê Hồng Anh đánh trống khai giảng tại trường Đại học Kiên Giang

Ông Lê Hồng Anh đánh trống khai giảng tại trường Đại học Kiên Giang

VOV.VN - Ông Lê Hồng Anh yêu cầu Trường Đại học Kiên Giang phải đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng nâng cao chất lượng.

Đại học chuẩn quốc gia: Xét sao cho đúng?
Đại học chuẩn quốc gia: Xét sao cho đúng?

VOV.VN -Để xét chuẩn đại học, cần có lộ trình cụ thể để tránh bệnh thành tích, sự đối chọi giữa chuẩn mới với các chuẩn hiện hành.

Đại học chuẩn quốc gia: Xét sao cho đúng?

Đại học chuẩn quốc gia: Xét sao cho đúng?

VOV.VN -Để xét chuẩn đại học, cần có lộ trình cụ thể để tránh bệnh thành tích, sự đối chọi giữa chuẩn mới với các chuẩn hiện hành.

Phân tầng, xếp hạng trường đại học: Đâu là tiêu chí?
Phân tầng, xếp hạng trường đại học: Đâu là tiêu chí?

VOV.VN -Theo các chuyên gia, việc thực hiện phân tầng, xếp hạng trường đại học cần có tiêu chí đảm bảo sự khách quan, khoa học.

Phân tầng, xếp hạng trường đại học: Đâu là tiêu chí?

Phân tầng, xếp hạng trường đại học: Đâu là tiêu chí?

VOV.VN -Theo các chuyên gia, việc thực hiện phân tầng, xếp hạng trường đại học cần có tiêu chí đảm bảo sự khách quan, khoa học.

Thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học 2016: Nên bỏ điểm sàn đại học?
Thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học 2016: Nên bỏ điểm sàn đại học?

VOV.VN -Ngoài ra, sang năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo không nên ôm đồm tất cả các khâu như hiện nay mà nên giao quyền tự chủ nhiều hơn cho các trường .

Thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học 2016: Nên bỏ điểm sàn đại học?

Thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học 2016: Nên bỏ điểm sàn đại học?

VOV.VN -Ngoài ra, sang năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo không nên ôm đồm tất cả các khâu như hiện nay mà nên giao quyền tự chủ nhiều hơn cho các trường .