Đảm bảo năng lực cho cán bộ Tư pháp khi tham gia các vụ kiện quốc tế

VOV.VN - Việc nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Tư pháp được xem là yếu tố quan trọng bảo đảm cho thắng lợi của vụ kiện

Sáng 31/12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo thông tin hoạt động của ngành tư pháp trong quý 4 và kết quả công tác tư pháp năm 2014.

Bộ Tư pháp tổ chức họp báo quý 4 năm 2014 (Ảnh Thu Hằng)
Tại buổi họp báo, ông Trần Tiến Dũng, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Tư pháp cho biết, trong quý 4 và năm 2014, Bộ Tư pháp đã triển khai đồng bộ, toàn diện có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác bám sát chỉ đạo của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước. 

Tại buổi họp báo, đại diện Bộ Tư pháp cũng trả lời nhiều câu hỏi của các cơ quan báo chí về: Công tác thi hành án dân sự; công tác rà soát văn bản; việc cấp số định danh cá nhân.

Liên quan đến vai trò của Bộ Tư pháp trong việc hoàn thiện cơ chế, pháp luật để nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết tranh chấp quốc tế, nhất là sau khi Việt Nam thắng hai vụ kiện quốc tế liên quan đến nhà đầu tư Pháp (DialAsie) ngày 17/11/2014 mới đây và Vụ kiện South Fork vào tháng 12/2013.

Về vấn đề này, bà Vũ Thị Hường, Vụ Pháp luật Quốc tế khẳng định: Kể từ tháng 1/2014, Chính phủ ban hành Quyết định số 04 trong quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp quốc tế, đây là văn bản pháp lý đầu tiên quy định thế nào là tranh chấp quốc tế. Theo đó, quyết định này nêu rõ vị trí, vai trò của các Bộ, ngành khi tham gia vào vụ tranh chấp quốc tế.

Bà Vũ Thị Hường nói: “Quyết định 04 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, giúp cho các bộ ngành địa phương tham gia chủ động hơn ngay từ giai đoạn tiền tố tụng. Đòi hỏi sự cố gắng của Bộ Tư pháp, sự cố gắng của các vụ chức năng, các địa phương, cần tăng cường công tác phổ biến, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp địa phương khi tham gia vào hội nhập, thực hiện pháp luật, cho đến việc sẵn sàng cho tranh chấp. Đặc biệt là năng lực đội ngũ cán bộ khi tham gia vào giải quyết tranh chấp, đây là yếu tố quan trọng bảo đảm cho thắng lợi của vụ kiện”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Tư pháp kiến nghị xử phạt báo chí đưa tin sai sự thật
Bộ Tư pháp kiến nghị xử phạt báo chí đưa tin sai sự thật

VOV.VN -Bộ Tư pháp kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản theo Nghị định số 159/2013/NĐ-CP.

Bộ Tư pháp kiến nghị xử phạt báo chí đưa tin sai sự thật

Bộ Tư pháp kiến nghị xử phạt báo chí đưa tin sai sự thật

VOV.VN -Bộ Tư pháp kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản theo Nghị định số 159/2013/NĐ-CP.

Bộ Tư pháp giải đáp vướng mắc về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Bộ Tư pháp giải đáp vướng mắc về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

VOV.VN - Nhiều đại biểu nêu lên những vướng mắc về sửa đổi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho phù hợp với tình hình mới.

Bộ Tư pháp giải đáp vướng mắc về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Bộ Tư pháp giải đáp vướng mắc về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

VOV.VN - Nhiều đại biểu nêu lên những vướng mắc về sửa đổi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho phù hợp với tình hình mới.

Bộ Tư pháp triển khai công tác tư pháp năm 2014
Bộ Tư pháp triển khai công tác tư pháp năm 2014

VOV.VN -Năm 2014, được xác định là năm “thể chế”, toàn ngành Tư pháp tập trung cao cho việc  thực hiện Hiến pháp

Bộ Tư pháp triển khai công tác tư pháp năm 2014

Bộ Tư pháp triển khai công tác tư pháp năm 2014

VOV.VN -Năm 2014, được xác định là năm “thể chế”, toàn ngành Tư pháp tập trung cao cho việc  thực hiện Hiến pháp

Phó Thủ tướng làm việc với Bộ Tư pháp về cải cách hành chính
Phó Thủ tướng làm việc với Bộ Tư pháp về cải cách hành chính

VOV.VN-2 năm qua, từ khi Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính, công tác này được duy trì ổn định và có bước tiến lớn.

Phó Thủ tướng làm việc với Bộ Tư pháp về cải cách hành chính

Phó Thủ tướng làm việc với Bộ Tư pháp về cải cách hành chính

VOV.VN-2 năm qua, từ khi Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính, công tác này được duy trì ổn định và có bước tiến lớn.

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Bộ Tư pháp
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Bộ Tư pháp

VOV.VN -Ông Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Tư pháp tập trung sớm hoàn thành các đề án theo sự phân công của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Bộ Tư pháp

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Bộ Tư pháp

VOV.VN -Ông Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Tư pháp tập trung sớm hoàn thành các đề án theo sự phân công của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.