Bộ Tư pháp triển khai công tác tư pháp năm 2014

VOV.VN -Năm 2014, được xác định là năm “thể chế”, toàn ngành Tư pháp tập trung cao cho việc  thực hiện Hiến pháp

Chiều nay (8/1), tại TP HCM, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2014. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Năm 2013, Bộ Tư pháp hoàn thành tốt 10 nhóm nhiệm vụ quan trọng. Đặc biệt, Bộ đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, các tỉnh, thành phố tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự án Luật Đất đai sửa đổi; tham gia đề xuất sửa đổi Hiến pháp. Bên cạnh đó, công tác rà soát, phân loại án có chuyển biến tích cực với tỷ lệ án có điều kiện thi hành về việc đạt gần 78% và về tiền đạt hơn 56%, cao hơn nhiều các năm trước đó. Tuy nhiên, nhiều hạn chế, bất cập trong hoạt động tư pháp cần sớm khắc phục như: việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh còn chậm, một số văn ban quy phạm pháp luật của ngành chậm đi vào cuộc sống; thủ tục hành chính còn rườm rà; quản lý nhà nước về hộ tịch, chứng thực  chậm đổi mới…

Năm 2014, được xác định là năm “thể chế”, toàn ngành Tư pháp tập trung cao cho việc xây dựng, sửa đổi các luật để thực hiện Hiến pháp; tiếp tục tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật, chuyển dần trọng tâm từ xây dựng pháp luật sang hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng thi hành pháp luật với khâu đột phá là phổ biến giáo dục pháp luật tốt hơn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Những người làm công tác Tư pháp từ trung ương đến địa phương phải thấy có sự liên quan đến dân, đến doanh nghiệp rất lớn, va chạm lớn nhưng quyền hạn thì không cao. Chúng tôi rất thấu hiểu sự vất vả đó, các địa phương cũng cần thấu hiểu để  ủng hộ, quan tâm. Trong bối cảnh đất nước khó khăn nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong thành công chung đó có sự đóng góp quan trọng, nhiều mặt của ngành Tư pháp Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên