Trịnh Xuân Thanh và hơn 300 ngày trốn lệnh truy nã quốc tế

VOV.VN-Ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh đã đến cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để đầu thú, khép lại hành trình hơn 300 ngày lẩn trốn lệnh truy nã quốc tế 

Với tội danh  Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự, ngày 15/9/2016, Trịnh Xuân Thanh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố bị can; đồng thời Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cũng ra Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh. Trong ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đăng tin truy nã đối tượng Trịnh Xuân Thanh

Ngày 16/9/2016, sau khi xác định bị can Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn; căn cứ các điều 34, 82, 161, 169, 187, 256 và 260 Bộ luật tố tụng hình sự nước CHXHCN Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định số 19/C46-P12 truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh.

Ngày 15/3/2017, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), Nguyễn Ngọc Sinh - nguyên Tổng GĐ công ty cổ phần Bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land), Đào Duy Phong- nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (lao động tự do), Lê Hoà Bình - Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1/5, Nguyễn Thị Kim Thoa - Phó Tổng GĐ kiêm Kế toán trưởng công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1/5, Thái Kiều Hương - Phó Tổng GĐ công ty cổ phần đầu tư Vietsan về tội Tham ô tài sản theo quy định tại Điều 278 bộ luật Hình sự. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm (ảnh: VNN)

Chiều 15/3/2017, trong bản án tuyên với các bị cáo tại vụ án lừa bán đất cho gần 500 khách hàng ở dự án khu đô thị Thanh Hà A (Hà Nội), HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội xác định nghi can Trịnh Xuân Thanh có liên quan nên đã công bố quyết định khởi tố Trịnh Xuân Thanh. Ông Thanh bị toà án truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Tham ô tài sản.

Ngày 31/7/2017, Bị can Trịnh Xuân Thanh đã đến cơ quan công an để đầu thú

Vụ việc bắt đầu thu hút sự quan quan tâm của dư luận khi Trịnh Xuân Thanh sử dụng xe Lexus trị giá 5,7 tỷ gắn biển số xanh 95A-0699 chạy trên đường phố Cần Thơ vào tháng 6/2016 (ảnh: VNN)


Tháng 7/2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận: Trịnh Xuân Thanh và Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám  đốc Tổng Công ty PVC đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, làm trái các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế, để xảy ra nhiêu sai phạm và thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng. Trong ảnh: Chiếc Lexus ban đầu được Công an TP Hà Nội cấp biển trắng. (Ảnh Internet)

Cũng trong tháng 7,  Hội đồng Bầu cử Quốc gia nhất trí không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Trịnh Xuân Thanh – nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. (ảnh: Lao động)


Tháng 9/2016, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét thi hành kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ban Bí thư đã nhất trí rất cao (biểu quyết 100% bằng phiếu kín) quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh. Trong ảnh: Trịnh Xuân Thanh thời làm Chủ tịch HĐQT PVC

Vào tháng 4/2017, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại PVC, bằng mọi cách truy bắt, dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước để phục vụ điều tra, xử lý vụ án. Trong ảnh: Trịnh Xuân Thanh thời còn đương chức


Tháng 5/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa ký quyết định hủy bỏ quyết định khen thưởng Huân chương Lao động hạng ba đối với Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch Tổng công ty xây lắp dầu khí VN (PVC). 
Đồng thời, Chủ tịch nước cũng đã ký các quyết định hủy bỏ danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhì đối với PVC.
 
Trước đó, Bộ Công thương và Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư kiến nghị Thủ tướng xem xét huỷ quyết định khen thưởng, thu hồi tiền thưởng, hiện vật và Bằng khen của Thủ tướng đã trao trước đây cho ông Trịnh Xuân Thanh; đồng thời kiến nghị Chủ tịch nước xem xét, huỷ quyết định khen thưởng, thu hồi hiện vật, tiền thưởng đã trao cho cá nhân ông Trịnh Xuân Thanh và Tổng công ty PVC, bao gồm: Huân chương Lao động hạng nhì, Huân chương Lao động hạng nhất, Anh hùng Lao động của PVC và Huân chương Lao động hạng ba của cá nhân ông Trịnh Xuân Thanh. Trong ảnh: Trịnh Xuân Thanh trong lần đón nhận Huân chương lao động tại PVC

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hành trình vướng lao lý của Trịnh Xuân Thanh
Hành trình vướng lao lý của Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN -Nguyên Chủ tịch HĐQT TCT Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam sau khi xin nghỉ phép để chữa bệnh đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Hành trình vướng lao lý của Trịnh Xuân Thanh

Hành trình vướng lao lý của Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN -Nguyên Chủ tịch HĐQT TCT Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam sau khi xin nghỉ phép để chữa bệnh đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú
Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú

VOV.VN - Ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú. 

Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú

Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú

VOV.VN - Ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú. 

Hành trình từ Lexus gắn biển xanh đến ngày tự thú của Trịnh Xuân Thanh
Hành trình từ Lexus gắn biển xanh đến ngày tự thú của Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN - Trong gần 2 năm qua, vụ án Trịnh Xuân Thanh thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Hôm nay (31/7), Trịnh Xuân Thanh đã đến Bộ Công an đầu thú

Hành trình từ Lexus gắn biển xanh đến ngày tự thú của Trịnh Xuân Thanh

Hành trình từ Lexus gắn biển xanh đến ngày tự thú của Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN - Trong gần 2 năm qua, vụ án Trịnh Xuân Thanh thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Hôm nay (31/7), Trịnh Xuân Thanh đã đến Bộ Công an đầu thú