Radio - Người bạn hữu ích với công nhân lao động

VOV.VN - Radio chính là phương tiện để người lao động giải trí, giao lưu, nâng cao đời sống tinh thần cũng như tìm hiểu chính sách pháp luật, thời sự...

Với hầu hết công nhân lao động do đi làm ca kíp nên khó có thời gian cập nhật thông tin và vui chơi giải trí…Vì vậy, phần lớn họ đã làm bạn với radio. Radio chính là phương tiện để người lao động giải trí, giao lưu, nâng cao đời sống tinh thần cũng như tìm hiểu chính sách pháp luật và các vấn đề thời sự, chính trị của đất nước.
Nghe radio để hiểu thêm nhiều kiến thức, học hỏi nhiều điều hay, thậm chí là giao lưu chia sẻ về đời sống, việc làm, thưởng thức âm nhạc, thư giãn xua tan mệt nhọc. Đó là những chia sẻ rất thật, rất chân tình của nhiều công nhân lao động.
Anh Phạm Khánh Tuân, công nhân Công ty Panasonic Việt Nam, Khu công nghiệp thăng Long, Hà Nội cho biết: Với mức thu nhập không cao, ở trọ và chi tiêu sinh hoạt hàng ngày cũng tốn một khoản khá lớn, nên anh và nhiều công nhân lao động không đủ điều kiện để sắm sửa đồ điện tử trong gia đình. Vì vậy, Radio như là một người bạn. Anh Tuân có thể nghe qua chiếc radio nhỏ hoặc qua điện thoại. Phạm Khánh Tuân chia sẻ: “Tôi là công nhân, thời gian làm việc đã chiếm hầu hết thời gian làm trong ngày. Ti vi không phải ai cũng có điều kiện để mua, và cũng không có thời gian để xem, nên công nhân như tôi chủ yếu là nghe đài, để cập nhật được nhiều tin tức thời sự, những chính sách người lao động được hưởng. Đặc biệt là nghe radio, tôi mới có thể vừa nghe vừa làm việc”.
Nhận thấy lợi ích thiết thực của các chương trình phát thanh trên radio với nội dung rất gần gũi, cung cấp được nhiều thông tin bổ ích cho công nhân lao động, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với công đoàn cơ sở, huy động nhiều nguồn hỗ trợ để mua radio và tặng hơn 10.000 radio cho người lao động tại các khu công nghiệp. Đặc biệt là tiện ích khi có thể nghe mọi lúc, mọi nơi.
Theo bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh: Chương trình tặng radio cho công nhân lao động nhằm giúp công nhân có phương tiện giải trí, giao lưu, nâng cao đời sống tinh thần cũng như tìm hiểu chính sách pháp luật và các vấn đề thời sự, chính trị của đất nước, đồng thời giúp cho cuộc sống thêm thi vị hơn. Đây là cầu nối để công nhân tiếp cận thông tin tuyên truyền nhanh nhất và là cầu nối giữa Công đoàn, doanh nghiệp với người lao động. Thời gian qua, Liên đoàn lao động thành phố cũng đã phối hợp với Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình “Phát thanh công nhân”, từ 20h đến 21h các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần để lắng nghe, giao lưu và giải đáp những thắc mắc của người lao động.
Bà Trần Kim Yến cho biết thêm: “So với các phương tiện truyền thông khác, radio có nhiều tiện ích đặc thù, người lao động có thể vừa làm việc, vừa nghe. Bên cạnh đó, Đài có chương trình giao lưu, không chỉ giao lưu về văn hóa, kết bạn mà chuyển tải những thắc mắc của người lao động được chuyển tải lên sóng và những người lao động có cùng thắc mắc đó có thể hiểu. Sự tương tác giữa nhà đài và người nghe với khán thính giả tôi cho rằng rất hiệu quả”.
Theo ông Vũ Mạnh Tiêm, Phó trưởng Ban tuyên giáo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: mặc dù tổ chức công đoàn đã có nhiều nỗ lực đem lại món ăn tinh thần cho người lao động nhưng vẫn chưa đủ và cũng không phải công nhân nào cũng có thể tham gia. Do đó, radio sẽ là cầu nối gần nhất, thuận tiện nhất để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân sau những giờ làm việc căng thẳng.
Ông Vũ Mạnh Tiêm cho biết: Trong tình hình hiện nay, đối tượng là công nhân lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp là hơn 11,5 triệu và họ làm việc tại các doanh nghiệp rất căng thẳng về thời gian, từ 10-12 tiếng mỗi ngày, nên các chương trình phát thanh rất phù hợp với điều kiện của công nhân, đặc biệt những chương trình phổ biến về chính sách, pháp luật. Đánh giá cao chương trình “Nhịp sống công nhân” phát trên VOV1, Ông Tiêm cho rằng: Bên cạnh các chương trình về thời sự, kinh tế xã hội, Chương trình “Nhịp sống công nhân” đã dành thời lượng phát sóng đáng kể vào ngày thứ 7 hàng tuần, để người lao động nghe và tương tác trao đổi với biên tập viên chương trình. Các biên tập viên của nhịp sống công nhân đã có sự phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để tuyên truyền những nội dung, hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam như phản ánh về: Năm lợi ích đoàn viên 2017, Tháng công nhân, Tết sum vầy, các hoạt động triển khai thiết chế công đoàn, kết quả của các cấp công đoàn. Từ đó, công nhân hiểu được những chủ trương chung của Đảng, Nhà nước và các hoạt động của công đoàn đến với người lao động.
Ông Vũ Mạnh Tiêm nói: “Chúng tôi cũng mong muốn chương trình của Đài tiếng nói Việt Nam nói chung cũng như chương trình Nhịp sống công nhân nói riêng có sức hút, chất lượng và đáp ứng hơn nữa mong mỏi của người lao động như về chế độ chính sách, tư vấn đời sống riêng tư, tâm tư tình cảm của người lao động, kỹ năng sống. Đặc biệt là người lao động tại các khu công nghiệp. Tôi tin đó chính là địa chỉ mà đoàn viên công đoàn của chúng tôi tập trung hướng đến, nghe và theo dõi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: VOV tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “TẾT ĐỘC LẬP“
Ảnh: VOV tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “TẾT ĐỘC LẬP“

VOV.VN - Nhân dịp 72 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2/9, tối 2/9/2017, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “TẾT ĐỘC LẬP”.

Ảnh: VOV tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “TẾT ĐỘC LẬP“

Ảnh: VOV tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “TẾT ĐỘC LẬP“

VOV.VN - Nhân dịp 72 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2/9, tối 2/9/2017, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “TẾT ĐỘC LẬP”.

Thính giả Mỹ chia sẻ tình cảm với VOV và mong muốn tìm hiểu Việt Nam
Thính giả Mỹ chia sẻ tình cảm với VOV và mong muốn tìm hiểu Việt Nam

VOV.VN - Paul biết đến chương trình tiếng Anh của Đài TNVN từ năm 2015 và từ đó chương trình đã dần trở nên quen thuộc với anh.

Thính giả Mỹ chia sẻ tình cảm với VOV và mong muốn tìm hiểu Việt Nam

Thính giả Mỹ chia sẻ tình cảm với VOV và mong muốn tìm hiểu Việt Nam

VOV.VN - Paul biết đến chương trình tiếng Anh của Đài TNVN từ năm 2015 và từ đó chương trình đã dần trở nên quen thuộc với anh.

Tương lai Radio là mạng xã hội?
Tương lai Radio là mạng xã hội?

VOV.VN - Lợi thế của radio là hình thức truyền thông riêng biệt, mạng xã hội chỉ làm tăng thêm giá trị của đài phát.

Tương lai Radio là mạng xã hội?

Tương lai Radio là mạng xã hội?

VOV.VN - Lợi thế của radio là hình thức truyền thông riêng biệt, mạng xã hội chỉ làm tăng thêm giá trị của đài phát.