Thị trường sách giáo khoa và đồ dùng học tập ở TP HCM

VOV.VN - Để chuẩn bị cho năm học mới 2015-2016, tại TP HCM, các đơn vị đã chuẩn bị lượng sách giáo khoa, đồ dùng học tập khá dồi dào, giá cả ổn định.

Để chuẩn bị cho năm học mới 2015-2016, tại Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị đã chuẩn bị lượng sách giáo khoa, đồ dùng học tập khá dồi dào, giá cả ổn định và nhiều chương trình khuyến mãi giúp cho học sinh dễ dàng lựa chọn.

Về sách giáo khoa và đồ dùng học tập năm nay giá cũng ổn định. Các doanh nghiệp đã chuẩn bị từ rất sớm nên nguồn hàng sách và thiết bị trường học khá dồi dào. Công ty Cổ phần sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch chuẩn bị 5 triệu 300.000 bản sách giáo khoa cho năm nay, tăng 10% so với năm trước.

Ông Phan Xuân Hiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần sách và thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh nói: “Để cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho năm học mới, từ đầu tháng 5 công ty đã nhập hơn 4 triệu bản sách giáo khoa. Công ty cũng sắp xếp lại hệ thống phẩn phối, mặt bằng cửa hàng, bán hàng đến 19h, bán hàng cả ngày thứ 7 và chủ nhật”.

Tuy nhiên, hiện nay, một số nơi ở  thành phố  vẫn  thiếu  một số đầu sách như bộ sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10. Vì hiện nay, tại thành phố,  ngoài Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học còn có nhiều đơn vị  cung cấp sách giáo khoa như: Công ty Cổ phần sách giáo dục, Fahasa…

Một năm học mới sắp bắt đầu. Hy vọng việc thiếu sách cục bộ này sẽ sớm được khắc phục để học sinh thành phố sẵn sàng bước vào năm học mới với niềm vui trọn vẹn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sách giáo khoa mới sẽ bỏ hẳn những kiến thức quá khó
Sách giáo khoa mới sẽ bỏ hẳn những kiến thức quá khó

VOV.VN-Việc làm chương trình phải được tiến hành trước việc biên soạn SGK. Ngoài ra, còn khuyến khích các tổ chức, cá nhân có năng lực cùng tham gia biên soạn.

Sách giáo khoa mới sẽ bỏ hẳn những kiến thức quá khó

Sách giáo khoa mới sẽ bỏ hẳn những kiến thức quá khó

VOV.VN-Việc làm chương trình phải được tiến hành trước việc biên soạn SGK. Ngoài ra, còn khuyến khích các tổ chức, cá nhân có năng lực cùng tham gia biên soạn.

Sẽ xây dựng đề cương sách giáo khoa phổ thông trước khi viết
Sẽ xây dựng đề cương sách giáo khoa phổ thông trước khi viết

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển, sẽ có tổng chủ biên trong việc xây dựng chương trình và sách giáo khoa mới

Sẽ xây dựng đề cương sách giáo khoa phổ thông trước khi viết

Sẽ xây dựng đề cương sách giáo khoa phổ thông trước khi viết

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển, sẽ có tổng chủ biên trong việc xây dựng chương trình và sách giáo khoa mới

Tác giả phải xây dựng đề cương trước khi viết sách giáo khoa
Tác giả phải xây dựng đề cương trước khi viết sách giáo khoa

VOV.VN - Bộ Giáo dục – Đào tạo sẽ nhận xét, góp ý kiến với các bản đề cương này để các tác giả, nhóm tác giả hoàn thiện và viết sách giáo khoa.

Tác giả phải xây dựng đề cương trước khi viết sách giáo khoa

Tác giả phải xây dựng đề cương trước khi viết sách giáo khoa

VOV.VN - Bộ Giáo dục – Đào tạo sẽ nhận xét, góp ý kiến với các bản đề cương này để các tác giả, nhóm tác giả hoàn thiện và viết sách giáo khoa.

Lấy ý kiến đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh phổ thông
Lấy ý kiến đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh phổ thông

VOV.VN - Bộ tiêu chí khi được thông qua sẽ là căn cứ để các Hội đồng thẩm định sách giáo khoa tiến hành thẩm định sách.

Lấy ý kiến đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh phổ thông

Lấy ý kiến đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh phổ thông

VOV.VN - Bộ tiêu chí khi được thông qua sẽ là căn cứ để các Hội đồng thẩm định sách giáo khoa tiến hành thẩm định sách.

Chương trình sách giáo khoa mới sẽ phát huy khả năng tự học
Chương trình sách giáo khoa mới sẽ phát huy khả năng tự học

VOV.VN - Đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa mới được xây dựng theo hướng coi trọng dạy người với dạy chữ

Chương trình sách giáo khoa mới sẽ phát huy khả năng tự học

Chương trình sách giáo khoa mới sẽ phát huy khả năng tự học

VOV.VN - Đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa mới được xây dựng theo hướng coi trọng dạy người với dạy chữ