Máy bay trực thăng quân sự hạ cánh khẩn cấp ở Thái Bình

Chiếc máy bay quân sự hiệu EC - 155 xuất phát từ sân bay Gia Lâm, Hà Nội ra một giàn khoan trên Vịnh Bắc Bộ.

Sáng 15/7, một máy bay quân sự trong hành trình bay từ giàn khoan trên biển về đất liền đã gặp sự cố, phải hạ cánh khẩn cấp xuống Thái Bình.

Máy bay hạ cánh rất đông người hiếu kỳ đến xem
Thông tin ban đầu cho biết, sáng nay (15/7), chiếc máy bay quân sự hiệu EC - 155 xuất phát từ sân bay Gia Lâm (Hà Nội) ra một giàn khoan trên Vịnh Bắc Bộ.

Khi xong nhiệm vụ, đang trên hành trình bay về sân bay Gia Lâm thì máy bay gặp sự cố về hệ thống thủy lực.

Các phi công đã cho máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống địa phận xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, Thái Bình.

Được biết, thời điểm gặp sự cố, trên máy bay có 11 người, gồm 2 thành viên của tổ bay và 9 hành khách.

Rất may, máy bay đã hạ cánh kịp thời và 11 người đều an toàn.

Trên Vietnam+, Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Binh chủng ​Phòng không ​Không quân cũng đã xác nhận sự việc trên và cho biết đang đợi báo cáo từ hiện trường.

Trung tướng Võ Văn Tuấn – Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cũng xác nhận thông tin này trên Vietnam+.

Trao đổi với PV VietNamNet, Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình xác nhận về thông tin máy bay gặp sự cố nên hạ cánh tại huyện Tiền Hải.

Theo ông Nhường, đến thời điểm hiện tại, tất cả đã an toàn, không có sự cố về tài sản, con người.

Công an tỉnh Thái Bình đã hỗ trợ, phối hợp cùng các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự cho máy bay gặp sự cố.

EC155 là máy bay trực thăng được trang bị hai động cơ Arriel 2C2, các công nghệ tiên tiến hiện có do Eurocopter (Pháp) sản xuất.

Đây là một phiên bản tiếp theo của họ máy bay Dauphin nổi tiếng bởi tính linh hoạt và sang trọng.

EC155 B1 có năm cánh quạt với độ rung động cực kỳ thấp, mức độ tiếng ồn dưới 4,6 dB (dưới mức quy định của ICAO). Phù hợp trong vận chuyển hành khách trên biển và dùng cho các chuyến bay chở hành khách VIP.

- Sản xuất tại: Cộng hòa Pháp

- Trọng lượng cất cánh tối đa: 4.800 kg

- Khả năng chuyên chở: 10 -12 hành khách

- Phạm vi hoạt động: 874km

(Nguồn: Công ty trực thăng miền Bắc)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh đầu tiên từ hiện trường trực thăng rơi ở Hòa Lạc
Hình ảnh đầu tiên từ hiện trường trực thăng rơi ở Hòa Lạc

 VOV.VN - Vụ rơi máy bay này gây ra thiệt hại nặng về nhân mạng,  con số tử nạn có thể vượt 16 người.

Hình ảnh đầu tiên từ hiện trường trực thăng rơi ở Hòa Lạc

Hình ảnh đầu tiên từ hiện trường trực thăng rơi ở Hòa Lạc

 VOV.VN - Vụ rơi máy bay này gây ra thiệt hại nặng về nhân mạng,  con số tử nạn có thể vượt 16 người.

2 máy bay rơi ở Bình Thuận, 2 phi công mất tích khi nhảy dù xuống biển
2 máy bay rơi ở Bình Thuận, 2 phi công mất tích khi nhảy dù xuống biển

Lực lượng biên phòng tỉnh Bình Thuận gồm 19 chiến sĩ đóng tại Phú Quý đã đến hiện trường tìm kiếm các phi công.

2 máy bay rơi ở Bình Thuận, 2 phi công mất tích khi nhảy dù xuống biển

2 máy bay rơi ở Bình Thuận, 2 phi công mất tích khi nhảy dù xuống biển

Lực lượng biên phòng tỉnh Bình Thuận gồm 19 chiến sĩ đóng tại Phú Quý đã đến hiện trường tìm kiếm các phi công.

Vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc: 17 chiến sĩ hy sinh
Vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc: 17 chiến sĩ hy sinh

Máy bay bị tai nạn do sự cố kỹ thuật, không có yếu tố phá hoại và đây là tổn thất rất lớn.

Vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc: 17 chiến sĩ hy sinh

Vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc: 17 chiến sĩ hy sinh

Máy bay bị tai nạn do sự cố kỹ thuật, không có yếu tố phá hoại và đây là tổn thất rất lớn.