Nghị sĩ Nga: Chính phủ Ukraine, quân đối lập đều có thể bắn rơi MH17

VOV.VN - Giám đốc tình báo Đức quy trách nhiệm vụ rơi máy bay MH17 cho phe đối lập trong khi nghị sị Nga cho rằng, Chính phủ Ukraine cũng có thể là thủ phạm.

RIA Novosti đưa tin, ngày 19/10, người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Hạ viên Nga Alexei Pushkov cho biết, kết luận của cơ quan tình báo Đức (BND) chỉ ra rằng, Chính phủ Ukraine cũng như lực lượng đối lập đều có thể là thủ phạm vụ rơi máy bay MH17 tại miền Đông Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viên Nga Alexei Pushkov (Ảnh RIA Novosti)

Trên trang Twitter cá nhân, ông Pushkov phát biểu: “Tình báo Đức cho biết: Máy bay Boeing đã bị bắn rơi bằng hệ thống tên lửa Buk “của phe đối lập”. Điều này có nghĩa là Nga không liên quan đến vụ việc. Và hệ thống tên lửa Buk có thể do lực lượng vũ trang Ukraine khai hỏa”.

Tuyên bố của ông Pushkov được đưa ra sau khi Giám đốc BND Gerhard Schindler tuyên bố, tình báo Đức đã phát hiện ra rằng lực lượng đối lập tại Donbas phải chịu trách nhiệm trong vụ bắn rơi máy bay Boeing của Malaysia Airlines bằng hệ thống tên lửa Buk, mặc dù không có bằng chứng nào được công bố.

Ngày 8/10, ông Schindler đã trình bày báo cáo về vụ rơi máy bay MH17, bao gồm các ảnh chụp vệ tinh và ảnh hiện trường tại ủy ban Quốc hội chịu trách nhiệm giám sát công việc của tình báo Đức.

Theo tờ Der Spiegel, bản báo cáo cũng đã phát hiện một số bằng chứng trong vụ bắn rơi MH17 do Chính phủ Ukraine đưa ra đã bị làm giả. Bản tin dân lời ông Schindler cho biết: “Bằng chứng bằng hình ảnh mà Ukraine cung cấp đã được chỉnh sửa và có những chi tiết chứng minh việc này”.

Chiếc máy bay MH17 của Malaysia Airlines đã bị rơi tại Donetsk khi bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur vào ngày 17/7 khiến toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn, trong đó có 4 người Đức thiệt mạng.

Nguyên nhân của thảm kịch này vẫn chưa được làm rõ, những theo bản báo cáo sơ bộ của Ủy ban An toàn Hà Lan được công bố ngày 9/9, máy bay đã nổ tung trên không trung sau khi bị một số lượng lớn vật thể năng lượng cao đâm trúng từ bên ngoài.

Chính phủ Ukraine đã cáo buộc phe đối lập tại miền Đông bắn rơi máy bay của Malaysia Airlines. Tuy nhiên, lực lượng này đã bác bỏ cáo buộc trên khi cho biết, họ không sở hữu bất kỳ loại vũ khí nào có khả năng bắn rơi máy bay ở trên cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga muốn điều tra toàn diện về vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia
Nga muốn điều tra toàn diện về vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, Nga cho biết muốn mở một cuộc điều tra toàn diện về vụ tai nạn để đưa những người có trách nhiệm ra xét xử.

Nga muốn điều tra toàn diện về vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia

Nga muốn điều tra toàn diện về vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, Nga cho biết muốn mở một cuộc điều tra toàn diện về vụ tai nạn để đưa những người có trách nhiệm ra xét xử.

Hành khách của MH17 có thể đã biết trước việc máy bay gặp nạn
Hành khách của MH17 có thể đã biết trước việc máy bay gặp nạn

VOV.VN - Ngoại trưởng Hà Lan cho biết, hành khách trên chuyến bay MH17 đã có đủ thời gian để đeo mặt nạ dưỡng khí. 

Hành khách của MH17 có thể đã biết trước việc máy bay gặp nạn

Hành khách của MH17 có thể đã biết trước việc máy bay gặp nạn

VOV.VN - Ngoại trưởng Hà Lan cho biết, hành khách trên chuyến bay MH17 đã có đủ thời gian để đeo mặt nạ dưỡng khí. 

Thủ tướng Australia sẽ đối chất với Tổng thống Nga về vụ MH17
Thủ tướng Australia sẽ đối chất với Tổng thống Nga về vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Abbott dự định sẽ nói với ông Putin rằng, “các công dân Australia đã bị phe đối lập tại Ukraine sử dụng các trang thiết bị của Nga giết hại".

Thủ tướng Australia sẽ đối chất với Tổng thống Nga về vụ MH17

Thủ tướng Australia sẽ đối chất với Tổng thống Nga về vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Abbott dự định sẽ nói với ông Putin rằng, “các công dân Australia đã bị phe đối lập tại Ukraine sử dụng các trang thiết bị của Nga giết hại".

“Cộng hòa Nhân dân Donetsk” sẵn sàng hỗ trợ điều tra vụ máy bay MH17
“Cộng hòa Nhân dân Donetsk” sẵn sàng hỗ trợ điều tra vụ máy bay MH17

VOV.VN - Đại diện nước cộng hòa tự xưng này tuyên bố họ đã nhiều lần mời các nhà điều tra của Ukraine và các nhà điều tra quốc tế.

“Cộng hòa Nhân dân Donetsk” sẵn sàng hỗ trợ điều tra vụ máy bay MH17

“Cộng hòa Nhân dân Donetsk” sẵn sàng hỗ trợ điều tra vụ máy bay MH17

VOV.VN - Đại diện nước cộng hòa tự xưng này tuyên bố họ đã nhiều lần mời các nhà điều tra của Ukraine và các nhà điều tra quốc tế.

Đại sứ Nga chỉ trích báo cáo của Hà Lan về vụ MH17
Đại sứ Nga chỉ trích báo cáo của Hà Lan về vụ MH17

VOV.VN - Đại sứ Nga cho rằng, Nga bị cáo buộc liên quan đến vụ tai nạn này mà không có bất cứ bằng chứng rõ ràng nào được đưa ra.

Đại sứ Nga chỉ trích báo cáo của Hà Lan về vụ MH17

Đại sứ Nga chỉ trích báo cáo của Hà Lan về vụ MH17

VOV.VN - Đại sứ Nga cho rằng, Nga bị cáo buộc liên quan đến vụ tai nạn này mà không có bất cứ bằng chứng rõ ràng nào được đưa ra.

Tổng thống Putin muốn giúp các nhà điều tra MH17 trở lại hiện trường
Tổng thống Putin muốn giúp các nhà điều tra MH17 trở lại hiện trường

VOV.VN - "Tổng thống Nga Vladimir Putin đã rất hợp tác và xây dựng khi được yêu cầu giúp đỡ các nhà điều tra tiếp cận địa điểm máy bay MH17 rơi".

Tổng thống Putin muốn giúp các nhà điều tra MH17 trở lại hiện trường

Tổng thống Putin muốn giúp các nhà điều tra MH17 trở lại hiện trường

VOV.VN - "Tổng thống Nga Vladimir Putin đã rất hợp tác và xây dựng khi được yêu cầu giúp đỡ các nhà điều tra tiếp cận địa điểm máy bay MH17 rơi".

Hà Lan nhận dạng được 272 hành khách trên chuyến bay MH17
Hà Lan nhận dạng được 272 hành khách trên chuyến bay MH17

VOV.VN - Sẽ phải mất vài tháng để nhận diện được toàn bộ số hành khách trên chuyến bay xấu số này.

Hà Lan nhận dạng được 272 hành khách trên chuyến bay MH17

Hà Lan nhận dạng được 272 hành khách trên chuyến bay MH17

VOV.VN - Sẽ phải mất vài tháng để nhận diện được toàn bộ số hành khách trên chuyến bay xấu số này.

Hà Lan nối lại công tác tìm kiếm tại hiện trường MH17
Hà Lan nối lại công tác tìm kiếm tại hiện trường MH17

VOV.VN - Các chuyên gia Hà Lan đã phải tạm dừng công tác tìm kiếm tại hiện trường vụ MH17 vào đầu tháng 8 bởi các cuộc giao tranh tại miền Đông Ukraine.

Hà Lan nối lại công tác tìm kiếm tại hiện trường MH17

Hà Lan nối lại công tác tìm kiếm tại hiện trường MH17

VOV.VN - Các chuyên gia Hà Lan đã phải tạm dừng công tác tìm kiếm tại hiện trường vụ MH17 vào đầu tháng 8 bởi các cuộc giao tranh tại miền Đông Ukraine.