Đại sứ Nga chỉ trích báo cáo của Hà Lan về vụ MH17

VOV.VN - Đại sứ Nga cho rằng, Nga bị cáo buộc liên quan đến vụ tai nạn này mà không có bất cứ bằng chứng rõ ràng nào được đưa ra.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 19/9 đã có cuộc họp về vụ điều tra máy bay MH17 rơi tại khu vực Donetsk của Ukraine ngày 17/7 vừa qua, theo đề nghị từ phía Nga. Tuy nhiên, cuộc họp vẫn chưa thể đáp ứng được nguyện vọng của các bên tham gia, mà một lần nữa lại dấy lên sự chỉ trích lẫn nhau. 

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin (ảnh: RT)

Tại cuộc họp, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin lên tiếng chỉ trích báo cáo của Ủy ban An toàn Hà Lan là không đủ thông tin và không đủ thuyết phục về hoàn cảnh của vụ việc: “Báo cáo sơ bộ về nguyên nhân vụ tai nạn MH17 không đáp ứng được những mối quan tâm của Nga. Nó chỉ tạo ra những nghi vấn mới mà phía Nga sẵn sàng thảo luận với các đối tác nước ngoài theo một động thái mang tính xây dựng”.

Ông Churkin cho rằng, Nga bị cáo buộc liên quan đến vụ tai nạn này mà không có bất cứ bằng chứng rõ ràng nào được đưa ra. Ông cũng nhấn mạnh,  đây có thể coi là “cuộc chiến về thông tin” và đã có sự cố ý can thiệp cũng như sắp đặt trước kết quả điều tra. Theo đại sứ Churkin, cuộc điều tra chỉ có thể khách quan và minh bạch khi có sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc.

Trong khi đó, một số bên tham gia cuộc họp đã bác bỏ việc Nga không tin tưởng quá trình điều tra vụ tai nạn máy bay MH17, đồng thời tái khẳng định cam kết hỗ trợ nhóm điều tra quốc tế do Hà Lan dẫn đầu. Ngoại trưởng Australia Julie Bishop lên tiếng bảo vệ báo cáo sơ bộ của Ủy ban An toàn Hà Lan, và cho rằng đây là một bước đi rõ ràng để tiến hành cuộc điều tra độc lập, đầy đủ và minh bạch.

Bà Bishop bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh tại hiện trường vụ tai nạn,  yêu cầu Nga chấm dứt các hoạt động gây nguy hiểm cho khu vực điều tra hiện trường. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power thì khẳng định, việc Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an nhóm họp về vụ MH17 là muốn phủ nhận kết quả của báo cáo nói trên. Bà cũng nhắc lại cam kết hỗ trợ công việc của nhóm điều tra quốc tế và bác bỏ những nỗ lực làm cản trở tiến trình này.  

Liên quan đến quá trình điều tra vụ tai nạn, trong báo cáo trình Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, người phụ trách các vấn đề chính trị của Liên Hợp Quốc Jeffrey Feltman cho biết, các nhà điều tra quốc tế sẽ tiếp tục tiếp cận với hiện trường vụ tai nạn để tìm kiếm và hồi hương các thi thể còn sót lại cũng như thu thập bằng chứng để hoàn thành báo cáo cuối cùng.

Ông Feltman nhấn mạnh: “Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên liên quan dùng ảnh hưởng của mình ổn định tình hình tại khu vực hiện trường tai nạn máy bay, tạo điều kiện an toàn cho các nhà điều tra làm việc. Công việc này cần phải tiến hành càng sớm càng tốt vì khi mùa đông tới sẽ gây thêm nhiều khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường”.

Theo báo cáo điều tra sơ bộ do Ủy ban an toàn Hà lan công bố hôm 9/9 vừa qua, máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia đã rơi ở miền Đông Ukraine do bị trúng “các vật thể có nguồn năng lượng lớn”. Không có dấu hiệu cho thấy chiếc máy bay rơi do sự cố kỹ thuật hay do tác động của phi công. Chính phủ Ukraine và phương Tây cho rằng phe đối lập đã bắn nhầm vào máy bay của Malaysia bằng hệ thống tên lửa đất đối không của Nga song phe đối lập và Chính phủ Nga đều bác bỏ cáo buộc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện trường vụ rơi máy bay MH17 vẫn nguy hiểm cho các điều tra viên
Hiện trường vụ rơi máy bay MH17 vẫn nguy hiểm cho các điều tra viên

VOV.VN - Lệnh ngừng bắn giữa chính phủ Ukraine và phe đối lập ở miền Đông Ukraine vẫn đang bị vi phạm, do đó hiện trường vụ MH17 vẫn nguy hiểm.

Hiện trường vụ rơi máy bay MH17 vẫn nguy hiểm cho các điều tra viên

Hiện trường vụ rơi máy bay MH17 vẫn nguy hiểm cho các điều tra viên

VOV.VN - Lệnh ngừng bắn giữa chính phủ Ukraine và phe đối lập ở miền Đông Ukraine vẫn đang bị vi phạm, do đó hiện trường vụ MH17 vẫn nguy hiểm.

Treo thưởng 30 triệu USD để "săn" thủ phạm bắn hạ MH17
Treo thưởng 30 triệu USD để "săn" thủ phạm bắn hạ MH17

Một nhà điều tra giấu tên đã treo thưởng 30 triệu USD cho ai cung cấp bằng chứng về thủ phạm bắn hạ máy bay Malaysia số hiệu MH17.

Treo thưởng 30 triệu USD để "săn" thủ phạm bắn hạ MH17

Treo thưởng 30 triệu USD để "săn" thủ phạm bắn hạ MH17

Một nhà điều tra giấu tên đã treo thưởng 30 triệu USD cho ai cung cấp bằng chứng về thủ phạm bắn hạ máy bay Malaysia số hiệu MH17.

Nga tuyên bố Ukraine phải chịu trách nhiệm vụ rơi máy bay MH17
Nga tuyên bố Ukraine phải chịu trách nhiệm vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã nhấn mạnh điều này tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia.

Nga tuyên bố Ukraine phải chịu trách nhiệm vụ rơi máy bay MH17

Nga tuyên bố Ukraine phải chịu trách nhiệm vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã nhấn mạnh điều này tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia.

Nga kêu gọi một cuộc điều tra thực sự cho thảm kịch MH17
Nga kêu gọi một cuộc điều tra thực sự cho thảm kịch MH17

VOV.VN- Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin ngày 10/9 cho rằng, báo cáo điều tra sơ bộ vụ MH17 do Hà Lan vừa công bố vẫn còn nhiều nghi vấn. 

Nga kêu gọi một cuộc điều tra thực sự cho thảm kịch MH17

Nga kêu gọi một cuộc điều tra thực sự cho thảm kịch MH17

VOV.VN- Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin ngày 10/9 cho rằng, báo cáo điều tra sơ bộ vụ MH17 do Hà Lan vừa công bố vẫn còn nhiều nghi vấn. 

Xác nhận được 225 nạn nhân trên chuyến bay MH17
Xác nhận được 225 nạn nhân trên chuyến bay MH17

VOV.VN - Tuy nhiên, danh tính các nạn nhân không được tiết lộ do yêu cầu từ phía Đại sứ quán các nước có người thiệt mạng.

Xác nhận được 225 nạn nhân trên chuyến bay MH17

Xác nhận được 225 nạn nhân trên chuyến bay MH17

VOV.VN - Tuy nhiên, danh tính các nạn nhân không được tiết lộ do yêu cầu từ phía Đại sứ quán các nước có người thiệt mạng.

Nga muốn điều tra toàn diện về vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia
Nga muốn điều tra toàn diện về vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, Nga cho biết muốn mở một cuộc điều tra toàn diện về vụ tai nạn để đưa những người có trách nhiệm ra xét xử.

Nga muốn điều tra toàn diện về vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia

Nga muốn điều tra toàn diện về vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, Nga cho biết muốn mở một cuộc điều tra toàn diện về vụ tai nạn để đưa những người có trách nhiệm ra xét xử.