Thủ tướng Australia sẽ đối chất với Tổng thống Nga về vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Abbott dự định sẽ nói với ông Putin rằng, “các công dân Australia đã bị phe đối lập tại Ukraine sử dụng các trang thiết bị của Nga giết hại".

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 13/10, Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết, ông sẽ đối chất với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị G20 tại thành phố Brisbane, Australia vào tháng 11 tới về vụ rơi máy bay MH17.

Thủ tướng Australia Tony Abbott và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị APEC (Ảnh Sydney Morning Herald)

Chiếc máy bay MH17 đã bị rơi tại miền Đông Ukraine hồi tháng 7/2014 khiến 298 người thiệt mạng, trong đó có 28 người Australia.

Tại cuộc họp báo tại Central Queensland, ông Abbott nói: “Tôi sẽ đối chất trực tiếp với ông Putin. Tôi phải nói với ông ấy rằng, nhiều công dân Australia đã bị sát hại”.

Ông Abbott dự định sẽ nói với ông Putin rằng, “các công dân Australia đã bị phe đối lập tại Ukraine sử dụng các trang thiết bị của Nga giết hại”.

“Chúng tôi rất không hài lòng về điều này. Chúng tôi hiểu Ngài không muốn việc đó xảy ra nhưng chúng tôi yêu cầu Ngài hợp tác đầy đủ trong cuộc điều tra hình sự”, ông Abbott nói. “Sẽ có rất nhiều cuộc nói chuyện căng thẳng với phía Nga và tôi nghĩ rằng, cuộc đối thoại giữa tôi và ông Putin sẽ là cuộc nói chuyện căng thẳng nhất trong số đó”.

Ông Abbott cho biết, ông chờ đợi “một lời hứa” từ ông Putin rằng, “ông và nước Nga sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo công lý sẽ được thực thi”.

“Tôi không hề tin rằng, Tổng thống Putin muốn chiếc máy bay rơi xuống. Nhưng rõ ràng là, chính sách của Nga đã tạo điều kiện để thảm họa xảy ra”, ông Abbott nói thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng của các bên sau báo cáo sơ bộ về vụ rơi máy bay MH17
Phản ứng của các bên sau báo cáo sơ bộ về vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hôm 10/9 cảnh báo về việc quy kết trách nhiệm trước khi sự thật được công bố.

Phản ứng của các bên sau báo cáo sơ bộ về vụ rơi máy bay MH17

Phản ứng của các bên sau báo cáo sơ bộ về vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hôm 10/9 cảnh báo về việc quy kết trách nhiệm trước khi sự thật được công bố.

Nga tuyên bố Ukraine phải chịu trách nhiệm vụ rơi máy bay MH17
Nga tuyên bố Ukraine phải chịu trách nhiệm vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã nhấn mạnh điều này tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia.

Nga tuyên bố Ukraine phải chịu trách nhiệm vụ rơi máy bay MH17

Nga tuyên bố Ukraine phải chịu trách nhiệm vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã nhấn mạnh điều này tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia.

Nga kêu gọi một cuộc điều tra thực sự cho thảm kịch MH17
Nga kêu gọi một cuộc điều tra thực sự cho thảm kịch MH17

VOV.VN- Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin ngày 10/9 cho rằng, báo cáo điều tra sơ bộ vụ MH17 do Hà Lan vừa công bố vẫn còn nhiều nghi vấn. 

Nga kêu gọi một cuộc điều tra thực sự cho thảm kịch MH17

Nga kêu gọi một cuộc điều tra thực sự cho thảm kịch MH17

VOV.VN- Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin ngày 10/9 cho rằng, báo cáo điều tra sơ bộ vụ MH17 do Hà Lan vừa công bố vẫn còn nhiều nghi vấn. 

Malaysia sẽ tìm công lý cho các nạn nhân MH17 thông qua LHQ
Malaysia sẽ tìm công lý cho các nạn nhân MH17 thông qua LHQ

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ chuyển thông điệp trên của chính phủ Malaysia tới Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.

Malaysia sẽ tìm công lý cho các nạn nhân MH17 thông qua LHQ

Malaysia sẽ tìm công lý cho các nạn nhân MH17 thông qua LHQ

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ chuyển thông điệp trên của chính phủ Malaysia tới Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.

Hà Lan nhận dạng được 272 hành khách trên chuyến bay MH17
Hà Lan nhận dạng được 272 hành khách trên chuyến bay MH17

VOV.VN - Sẽ phải mất vài tháng để nhận diện được toàn bộ số hành khách trên chuyến bay xấu số này.

Hà Lan nhận dạng được 272 hành khách trên chuyến bay MH17

Hà Lan nhận dạng được 272 hành khách trên chuyến bay MH17

VOV.VN - Sẽ phải mất vài tháng để nhận diện được toàn bộ số hành khách trên chuyến bay xấu số này.

MH17 nổ tung vì bị “vật thể năng lượng cao” đâm trúng
MH17 nổ tung vì bị “vật thể năng lượng cao” đâm trúng

VOV.VN - Phát hiện máy bay MH17 bị “các vật thể năng lượng cao đâm trúng” càng làm củng cố giả thiết máy bay bị một tên lửa bắn rơi.

MH17 nổ tung vì bị “vật thể năng lượng cao” đâm trúng

MH17 nổ tung vì bị “vật thể năng lượng cao” đâm trúng

VOV.VN - Phát hiện máy bay MH17 bị “các vật thể năng lượng cao đâm trúng” càng làm củng cố giả thiết máy bay bị một tên lửa bắn rơi.

Nga muốn điều tra toàn diện về vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia
Nga muốn điều tra toàn diện về vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, Nga cho biết muốn mở một cuộc điều tra toàn diện về vụ tai nạn để đưa những người có trách nhiệm ra xét xử.

Nga muốn điều tra toàn diện về vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia

Nga muốn điều tra toàn diện về vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, Nga cho biết muốn mở một cuộc điều tra toàn diện về vụ tai nạn để đưa những người có trách nhiệm ra xét xử.

Hành khách của MH17 có thể đã biết trước việc máy bay gặp nạn
Hành khách của MH17 có thể đã biết trước việc máy bay gặp nạn

VOV.VN - Ngoại trưởng Hà Lan cho biết, hành khách trên chuyến bay MH17 đã có đủ thời gian để đeo mặt nạ dưỡng khí. 

Hành khách của MH17 có thể đã biết trước việc máy bay gặp nạn

Hành khách của MH17 có thể đã biết trước việc máy bay gặp nạn

VOV.VN - Ngoại trưởng Hà Lan cho biết, hành khách trên chuyến bay MH17 đã có đủ thời gian để đeo mặt nạ dưỡng khí.