Mỹ vẫn yêu cầu ông Assad phải ra đi trong cuộc đối thoại về Syria

VOV.VN - Trước thềm cuộc đối thoại về Syria, Washington ngày 29/10 tuyên bố, vẫn giữ nguyên yêu cầu rằng, Tổng thống Bashar al- Assad phải ra đi.

Tuy nhiên, theo Reuters, cuộc đối thoại lần này sẽ lần đầu tiên có sự hiện diện của Iran, đồng minh thân cận của ông Assad. Các chuyên gia nhận định, điều này thể hiện vị thế ngày càng gia tăng của ông kể từ khi Nga tiến hành các cuộc không kích chống IS tại Syria để ủng hộ chính thể của ông Assad.

Tương lai của Tổng thống Bashar al- Assad vẫn là dấu hỏi lớn đối với các bên tham gia cuộc đối thoại về Syria. Ảnh AP

Trước đó, suốt hơn 4 năm xảy ra cuộc nội chiến tại Syria, Iran đều không được mời tham dự các cuộc đối thoại hòa bình quốc tế liên quan đến tình hình Syria và các cuộc đối thoại này đều thất bại.

Tuy nhiên, tròn một tháng sau khi Nga tiến hành các cuộc không kích IS, tình thế đã thay đổi và các bên từng yêu cầu ông phải từ chức như Mỹ, EU và Saudi Arabia đã phải nhượng bộ để Iran có một ghế trong cuộc đàm phán.

“Những nước muốn giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria đều đã đi đến kết luận rằng, nếu không có sự hiện diện của Iran, sẽ không có cách nào để có thể đạt được một giải pháp hợp lý cho cuộc khủng hoảng này”, Ngoại trưởng Iran Mohammad Zarif tuyên bố trước khi đến Vienna dự cuộc đàm phán ngày hôm nay (30/10).

Trong khi đó, cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ Tom Shannon cho biết, ông Kerry có thể tận dụng cuộc đối thoại này để xem Nga và Iran có sẵn sàng chấp nhận việc thay đổi người đứng đầu tại Syria hay không cũng như quyết tâm của 2 nước này trong cuộc chiến chống IS.

Cũng theo ông Shannon, ông Kerry sẽ tìm hiểu xem Iran và Nga “sẽ chấp thuận ở mức độ nào việc hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm thuyết phục ông Assad rằng, trong tiến trình chuyển giao quyền lực tại Syria, ông ta sẽ phải ra đi”.

Trước đó, ngày 28/10, ông Kerry tuyên bố, Washington sẵn sàng tiến hành các giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột tại Syria trong bối cảnh Mỹ vẫn tăng cường viện trợ cho phe đối lập ôn hòa tại quốc gia Trung Đông này.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 29/10 tuyên bố, cuộc đối thoại sẽ thành công nếu các bên tham dự chấp thuận một số nguyên tắc cơ bản như đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria và tiến hành thiết lập một chính phủ chuyển tiếp tại Syria.

“Sẽ khó có đột phá ngay trong ngày đầu đối thoại”, ông Steinmeier nhận định.

Trong khi đó, Iran cho thấy họ quyết tâm ủng hộ ông Assad đến cùng. Một quan chức Iran khẳng định, sẽ không có ứng cử viên nào có thể thay thế ông Assad và mô tả ông là người duy nhất có thể ngăn cản Syria khỏi nguy cơ bị sụp đổ. Quan chức này nói thêm rằng, ưu tiên hàng đầu là phải giúp ông Assad đánh bại IS.

“Chúng tôi sẽ hỗ trợ Syria đánh bại IS và sẽ tiếp tục làm như vậy chừng nào Chính phủ của ông Assad còn yêu cầu”, quan chức này nói.

Cuộc đối thoại lần này sẽ không có sự tham dự của cánh chính trị đối lập tại Syria, vốn tuyên bố phản đối sự tham dự của Iran. Ngoài ra, các nhóm đối lập có vũ trang của nước này cũng sẽ không được mời tham dự. Trong khi đó, Chính phủ của ông Assad chưa đưa ra lời bình luận nào về cuộc đối thoại nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đang cởi mở hơn về vai trò của Iran ở Syria?
Mỹ đang cởi mở hơn về vai trò của Iran ở Syria?

VOV.VN - Iran sẽ được mời tham gia cuộc đối thoại ở Vienna, Áo, ngày 30/10 tới để tham gia tiến trình chuyển giao chính trị và chấm dứt xung đột ở Syria.

Mỹ đang cởi mở hơn về vai trò của Iran ở Syria?

Mỹ đang cởi mở hơn về vai trò của Iran ở Syria?

VOV.VN - Iran sẽ được mời tham gia cuộc đối thoại ở Vienna, Áo, ngày 30/10 tới để tham gia tiến trình chuyển giao chính trị và chấm dứt xung đột ở Syria.

Tình báo Syria: Hơn 500 tay súng IS đã được đưa tới Yemen
Tình báo Syria: Hơn 500 tay súng IS đã được đưa tới Yemen

VOV.VN - Quân đội Syria cho biết, ngày 26/10, bốn chiếc máy bay chở hơn 500 tay súng IS đã tới thành phố Aden của Yemen.

Tình báo Syria: Hơn 500 tay súng IS đã được đưa tới Yemen

Tình báo Syria: Hơn 500 tay súng IS đã được đưa tới Yemen

VOV.VN - Quân đội Syria cho biết, ngày 26/10, bốn chiếc máy bay chở hơn 500 tay súng IS đã tới thành phố Aden của Yemen.

Vụ quân nhân Nga tự sát ở Syria: Không phát hiện dấu hiệu treo cổ
Vụ quân nhân Nga tự sát ở Syria: Không phát hiện dấu hiệu treo cổ

VOV.VN - Cha của quân nhân Nga mới chết ở Syria khẳng định không có dấu hiệu chứng minh Vadim đã tự sát bằng cách treo cổ. Vadim bị vỡ hàm.

Vụ quân nhân Nga tự sát ở Syria: Không phát hiện dấu hiệu treo cổ

Vụ quân nhân Nga tự sát ở Syria: Không phát hiện dấu hiệu treo cổ

VOV.VN - Cha của quân nhân Nga mới chết ở Syria khẳng định không có dấu hiệu chứng minh Vadim đã tự sát bằng cách treo cổ. Vadim bị vỡ hàm.

Iran lần đầu tham gia đàm phán về Syria: Liệu có tạo bước đột phá ?
Iran lần đầu tham gia đàm phán về Syria: Liệu có tạo bước đột phá ?

VOV.VN - Iran sẽ lần đầu tiên tham gia đối thoại về Syria tại Vienna (Áo) trong tuần này, góp tiếng nói trong nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria.

Iran lần đầu tham gia đàm phán về Syria: Liệu có tạo bước đột phá ?

Iran lần đầu tham gia đàm phán về Syria: Liệu có tạo bước đột phá ?

VOV.VN - Iran sẽ lần đầu tiên tham gia đối thoại về Syria tại Vienna (Áo) trong tuần này, góp tiếng nói trong nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria.

Nga không kích 118 mục tiêu của IS tại Syria
Nga không kích 118 mục tiêu của IS tại Syria

VOV.VN - Các mục tiêu bị tấn công ở Syria trải dài tại các tỉnh và thành phố như Idlib, Homs,  Hama, Aleppo, Latakia và Damascus.

Nga không kích 118 mục tiêu của IS tại Syria

Nga không kích 118 mục tiêu của IS tại Syria

VOV.VN - Các mục tiêu bị tấn công ở Syria trải dài tại các tỉnh và thành phố như Idlib, Homs,  Hama, Aleppo, Latakia và Damascus.

Nga phản đối dự thảo nghị quyết về sử dụng bom thùng tại Syria
Nga phản đối dự thảo nghị quyết về sử dụng bom thùng tại Syria

VOV.VN - Ngày 28/10, Nga phản đối dự thảo nghị quyết Liên Hợp Quốc do Anh, Pháp, Tây Ban Nha soạn thảo liên quan tới việc sử dụng bom thùng tại Syria. 

Nga phản đối dự thảo nghị quyết về sử dụng bom thùng tại Syria

Nga phản đối dự thảo nghị quyết về sử dụng bom thùng tại Syria

VOV.VN - Ngày 28/10, Nga phản đối dự thảo nghị quyết Liên Hợp Quốc do Anh, Pháp, Tây Ban Nha soạn thảo liên quan tới việc sử dụng bom thùng tại Syria. 

EU: Nga có nguy cơ sa lầy ở Syria giống như ở Afghanistan?
EU: Nga có nguy cơ sa lầy ở Syria giống như ở Afghanistan?

VOV.VN - Quan chức EU cho rằng nếu Nga không kiến tạo được tiến trình chuyển tiếp chính trị ở Syria thì họ sẽ sa lầy ở đây giống như ở Afghanistan.

EU: Nga có nguy cơ sa lầy ở Syria giống như ở Afghanistan?

EU: Nga có nguy cơ sa lầy ở Syria giống như ở Afghanistan?

VOV.VN - Quan chức EU cho rằng nếu Nga không kiến tạo được tiến trình chuyển tiếp chính trị ở Syria thì họ sẽ sa lầy ở đây giống như ở Afghanistan.