Nga phản đối dự thảo nghị quyết về sử dụng bom thùng tại Syria

VOV.VN - Ngày 28/10, Nga phản đối dự thảo nghị quyết Liên Hợp Quốc do Anh, Pháp, Tây Ban Nha soạn thảo liên quan tới việc sử dụng bom thùng tại Syria. 

Theo phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Petr Iliichev, điều này có thể gây ảnh hưởng tới các cuộc đàm phán quốc tế nhằm tìm giải pháp khôi phục hòa bình tại quốc gia Trung Đông này sau 4 năm chìm trong nội chiến.

Trước đó cùng ngày, Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Matthew Rycroft khẳng định, dự thảo nghị quyết đã được gửi tới một số nước thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và sẽ được chuyển cho tất cả các nước thành viên trong những ngày tới. 

Một góc Aleppo, Syria hoang tàn vì bị trúng bom thùng vào ngày 30/5 vừa qua. (ảnh: Reuters).

Theo ông Matthew Rycroft, điều quan trọng là đảm bảo rằng, các vụ đánh bom bừa bãi như thế này phải chấm dứt ngay lập tức, bởi nó đã cướp đi sinh mạng cuả nhiều người và là một trong những lý do dẫn tới làn sóng người di cư ồ ạt từ Syria.

Tuy nhiên, phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Petr Iliichev cho biết, phía Nga chưa nhận được dự thảo, song theo ông, văn kiện cũng không nên được lưu hành tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào thời điểm hiện nay, bởi đây là một thời điểm đặc biệt nhạy cảm khi các nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại Syria đang được triển khai tại Vienna (Áo).

Các cuộc đàm phán tại Vienna trong ngày 29/10 và ngày 30/10 được xem là nỗ lực quốc tế lớn nhất nhằm chấm dứt dứt cuộc xung đột Syria hiện đã bước sang năm thứ 5, cướp đi sinh mạng của 250.000 người và đang tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga không kích 118 mục tiêu của IS tại Syria
Nga không kích 118 mục tiêu của IS tại Syria

VOV.VN - Các mục tiêu bị tấn công ở Syria trải dài tại các tỉnh và thành phố như Idlib, Homs,  Hama, Aleppo, Latakia và Damascus.

Nga không kích 118 mục tiêu của IS tại Syria

Nga không kích 118 mục tiêu của IS tại Syria

VOV.VN - Các mục tiêu bị tấn công ở Syria trải dài tại các tỉnh và thành phố như Idlib, Homs,  Hama, Aleppo, Latakia và Damascus.

Nga kêu gọi sự hợp tác rộng lớn hơn trong các cuộc đàm phán về Syria
Nga kêu gọi sự hợp tác rộng lớn hơn trong các cuộc đàm phán về Syria

VOV.VN- Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 27/10 kêu gọi sự hợp tác rộng lớn hơn trong các cuộc đàm phán về Syria và cuộc chiến chống IS.

Nga kêu gọi sự hợp tác rộng lớn hơn trong các cuộc đàm phán về Syria

Nga kêu gọi sự hợp tác rộng lớn hơn trong các cuộc đàm phán về Syria

VOV.VN- Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 27/10 kêu gọi sự hợp tác rộng lớn hơn trong các cuộc đàm phán về Syria và cuộc chiến chống IS.

Mỹ “tái khởi động” chiến lược chống IS, đưa bộ binh vào Iraq, Syria?
Mỹ “tái khởi động” chiến lược chống IS, đưa bộ binh vào Iraq, Syria?

Mỹ đang “tái khởi động” chiến lược quân sự của mình tại Iraq và Syria và sẽ đơn phương tiến hành tấn công trên bộ nhằm tiêu diệt IS nếu thấy cần thiết.

Mỹ “tái khởi động” chiến lược chống IS, đưa bộ binh vào Iraq, Syria?

Mỹ “tái khởi động” chiến lược chống IS, đưa bộ binh vào Iraq, Syria?

Mỹ đang “tái khởi động” chiến lược quân sự của mình tại Iraq và Syria và sẽ đơn phương tiến hành tấn công trên bộ nhằm tiêu diệt IS nếu thấy cần thiết.

Mỹ đang cởi mở hơn về vai trò của Iran ở Syria?
Mỹ đang cởi mở hơn về vai trò của Iran ở Syria?

VOV.VN - Iran sẽ được mời tham gia cuộc đối thoại ở Vienna, Áo, ngày 30/10 tới để tham gia tiến trình chuyển giao chính trị và chấm dứt xung đột ở Syria.

Mỹ đang cởi mở hơn về vai trò của Iran ở Syria?

Mỹ đang cởi mở hơn về vai trò của Iran ở Syria?

VOV.VN - Iran sẽ được mời tham gia cuộc đối thoại ở Vienna, Áo, ngày 30/10 tới để tham gia tiến trình chuyển giao chính trị và chấm dứt xung đột ở Syria.