Cử tri kỳ vọng Quốc hội khóa XIV sẽ có nhiều đột phá

VOV.VN - Cử tri kỳ vọng và tin tưởng các đại biểu Quốc hội khóa XIV bằng trách nhiệm và năng lực của mình sẽ tạo ra được những đột phá đưa đất nước phát triển.

Chiều nay, sau khi theo dõi phiên bế mạc, đa số cử tri đánh gia cao thành công phiên họp thứ nhất, Quốc hội khóa 14. Quốc hội đã bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ mới, đồng thời đã thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng về hoạt động giám sát chương trình pháp lệnh 2017.

Cử tri Nguyễn Xuân Khu, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy kỳ vọng: "Vừa rồi có mấy vụ việc được phát hiện chắc sẽ phải làm đến nơi đến chốn thì dân mới tin. Tôi thấy có sự chuyển biến nhưng cũng phải 2-3 năm mới rõ. Tôi cũng mong muốn là phải kiên quyết, hứa với dân như thế nào phải làm cho đúng. Tức là không tham ô, tham nhũng, xử lý việc phải công minh, nói được làm được sẽ tốt ngay thôi. Đừng nói một đằng, làm một nẻo dân sẽ không tin”.

 Theo dõi thường xuyên các hoạt động của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, cử tri Phạm Mai Hưng, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cho rằng: “Quốc hội trong Kỳ họp thứ nhất đã bầu ra các vị lãnh đạo chủ chốt để lãnh đạo đất nước. Chúng tôi mong muốn là các vị đã được nhân dân tín nhiệm sẽ mang hết khả năng, tâm huyết của mình để phục vụ đất nước, xây dựng đất nước ngày một phát triển, vững bước tiến lên thời kỳ công nghiệp hóa và hội nhập với quốc tế”.

Phiên làm việc của Quốc hội sáng 29/7 (Ảnh: Hoàng Long)
Cử tri Đỗ Xuân Ấm, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái bày tỏ: “Quốc hội đã bầu được nhân sự cao cấp của Quốc hội và Chính phủ là những người có đức, có tài. Cũng như cử tri cả nước chúng tôi vui mừng, tin tưởng về sự đi lên, phát triển của đất nước. Cử tri chúng tôi tin tưởng Quốc hội, Chính phủ sẽ điều hành đất nước đạt được nhiều thành tựu, giữ vững được chủ quyền, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn…”.

Thiếu tướng Cầm Xuân Ế, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La kỳ vọng Quốc hội khóa XIV sẽ nâng cao hơn nữa đời sống và quyền lợi của nhân dân.

“Phải nói rằng bộ máy của Chính phủ đã đặt một chương trình, hướng đi rất đúng và sáng suốt, đó là tập trung cho phát triển kinh tế xã hội. Chúng tôi kỳ vọng Chính phủ khóa này sẽ làm tốt và sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao đời sống và quyền lợi của nhân dân cả nước ngày một phát triển và tiến bộ hơn trước”, Thiếu tướng Cầm Xuân Ế chia sẻ.

Ông Phan Xuân Thi, cử tri phường Phước Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt nhiều kỳ vọng vào bộ máy lãnh đạo của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội.

“Tôi thấy Quốc hội khóa này có nhiều chuyển biển. Đầu tiên là độ tuổi và trình độ của đại biệu Quốc hội đều trẻ và đồng đều hơn. Xét về mặt bằng trí tuệ, có lẽ đây là khóa mà các đại biểu Quốc hội có trí tuệ cao nhất từ trước đến giờ. Tại các phiên họp của kỳ họp thứ nhất, các đại biểu Quốc hội đã thể hiện trách nhiệm, tâm huyết với nhiều vấn đề lớn của đất nước. Trong quá trình thảo luận các đại biểu Quốc hội đã nêu ra những mục tiêu chính, những công việc thuộc trách nhiệm Quốc hội phải bàn bạc, phải thảo luận, phải định hướng, lãnh đạo để xây dựng đất nước. Tôi rất tin tưởng vào các đại biểu Quốc hội kỳ này và hy vọng Quốc hội khóa này sẽ có những bước đột phá trong định hướng. Trước hết là về pháp luật, sau đó là định hướng về mặt chiến lược kinh tế, đưa đất nước ngày càng phát triển”, ông Thi bày tỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hôm nay, Quốc hội phê chuẩn các Phó Thủ tướng và thành viên Chính phủ
Hôm nay, Quốc hội phê chuẩn các Phó Thủ tướng và thành viên Chính phủ

VOV.VN - Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín phê chuẩn Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Hôm nay, Quốc hội phê chuẩn các Phó Thủ tướng và thành viên Chính phủ

Hôm nay, Quốc hội phê chuẩn các Phó Thủ tướng và thành viên Chính phủ

VOV.VN - Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín phê chuẩn Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Tân Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Nông nghiệp đối diện 3 thách thức lớn
Tân Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Nông nghiệp đối diện 3 thách thức lớn

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh, 3 thách thức của nông nghiệp Việt Nam là quy mô manh mún, biến đổi khí hậu và những khó khăn khi hội nhập.

Tân Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Nông nghiệp đối diện 3 thách thức lớn

Tân Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Nông nghiệp đối diện 3 thách thức lớn

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh, 3 thách thức của nông nghiệp Việt Nam là quy mô manh mún, biến đổi khí hậu và những khó khăn khi hội nhập.

Thủ tướng: Tham nhũng còn nghiêm trọng, lãng phí còn lớn
Thủ tướng: Tham nhũng còn nghiêm trọng, lãng phí còn lớn

VOV.VN - "Tình trạng tham nhũng còn nghiêm trọng, xảy ra nhiều vụ tham nhũng lớn; việc kê khai tài sản còn hình thức; lãng phí còn lớn". 

Thủ tướng: Tham nhũng còn nghiêm trọng, lãng phí còn lớn

Thủ tướng: Tham nhũng còn nghiêm trọng, lãng phí còn lớn

VOV.VN - "Tình trạng tham nhũng còn nghiêm trọng, xảy ra nhiều vụ tham nhũng lớn; việc kê khai tài sản còn hình thức; lãng phí còn lớn". 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Phó Chủ tịch Hội đồng QP-AN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Phó Chủ tịch Hội đồng QP-AN

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Phó Chủ tịch Hội đồng QP-AN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Phó Chủ tịch Hội đồng QP-AN

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: ASEAN tiếp tục lo ngại về Biển Đông
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: ASEAN tiếp tục lo ngại về Biển Đông

VOV.VN - Lời lẽ trong Tuyên bố chung tại AMM49 khẳng định lại việc các nước ASEAN tiếp tục quan tâm, lo ngại về tình hình Biển Đông.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: ASEAN tiếp tục lo ngại về Biển Đông

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: ASEAN tiếp tục lo ngại về Biển Đông

VOV.VN - Lời lẽ trong Tuyên bố chung tại AMM49 khẳng định lại việc các nước ASEAN tiếp tục quan tâm, lo ngại về tình hình Biển Đông.

Quốc hội khoá XIV đã kiện toàn xong các nhân sự cấp cao
Quốc hội khoá XIV đã kiện toàn xong các nhân sự cấp cao

VOV.VN - Quốc hội khoá XIV đã hoàn thành chương trình làm việc của Kỳ họp thứ Nhất.

Quốc hội khoá XIV đã kiện toàn xong các nhân sự cấp cao

Quốc hội khoá XIV đã kiện toàn xong các nhân sự cấp cao

VOV.VN - Quốc hội khoá XIV đã hoàn thành chương trình làm việc của Kỳ họp thứ Nhất.

“Mong Chánh án Nguyễn Hòa Bình sẽ thực hiện đúng lời tuyên thệ“
“Mong Chánh án Nguyễn Hòa Bình sẽ thực hiện đúng lời tuyên thệ“

VOV.VN - Đại biểu kỳ vọng lời tuyên thệ của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao sẽ được thực hiện trong thời gian tới một cách tốt nhất.

“Mong Chánh án Nguyễn Hòa Bình sẽ thực hiện đúng lời tuyên thệ“

“Mong Chánh án Nguyễn Hòa Bình sẽ thực hiện đúng lời tuyên thệ“

VOV.VN - Đại biểu kỳ vọng lời tuyên thệ của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao sẽ được thực hiện trong thời gian tới một cách tốt nhất.

Ông Nguyễn Xuân Cường làm Bộ trưởng Nông nghiệp thay ông Cao Đức Phát
Ông Nguyễn Xuân Cường làm Bộ trưởng Nông nghiệp thay ông Cao Đức Phát

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Cường – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT vừa được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV.

Ông Nguyễn Xuân Cường làm Bộ trưởng Nông nghiệp thay ông Cao Đức Phát

Ông Nguyễn Xuân Cường làm Bộ trưởng Nông nghiệp thay ông Cao Đức Phát

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Cường – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT vừa được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV.