Đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng thăm, làm việc tại Lào

VOV.VN - Lãnh đạo Lào đánh giá cao về sự hợp tác giữa hai Văn phòng của hai Đảng ngày càng phát triển tốt đẹp và có hiệu quả.

Chiều 9/6, tại Văn phòng Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, ông Bunnhang Volachit - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư - Phó Chủ tịch nước Lào đã tiếp Đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chánh Văn phòng Trung ương dẫn đầu nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Lào.

Tại buổi tiếp, ông Bunnhang Volachit hoan nghênh đoàn sang thăm, làm việc tại Lào; vui mừng và đánh giá cao về sự hợp tác giữa hai Văn phòng của hai Đảng ngày càng phát triển tốt đẹp và có hiệu quả.

Phó Chủ tịch Lào (phải) tiếp Đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng 

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Thành thông báo với Phó Chủ tịch Bunnhang Volachit những kết quả đạt được trong hợp tác giữa hai Văn phòng, nhất là trao đổi kinh nghiệm trong công tác tham mưu nghiệp vụ cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư của hai Văn phòng trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng sắp tới, đó là Đại hội lần thứ 12 Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ 10.

Trước đó, vào sáng 9/6, Đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Văn Thành dẫn đầu đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào do ông Phankham Phommathat - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, hai bên đã đánh giá khái quát kết quả hợp tác giữa hai Văn phòng trong thời gian qua, đặc biệt, từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, các đề án, kế hoạch hợp tác của hai bên đã mở rộng và đi vào chiều sâu, đó là: Đề án hợp tác công tác văn thư, lưu trữ, thư viện; Đề án Hỗ trợ công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng; Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong một số lĩnh vực công tác Văn phòng như: công tác nghiên cứu, thông tin tổng hợp, công tác thư ký phục vụ lãnh đạo, công tác phục vụ chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc…

Trong thời gian tới, hai bên nhất trí cho rằng sẽ tiếp tục thực hiện các Đề án, kế hoạch đã được ký kết như: trao đổi các đoàn đối ngoại, giao lưu hữu nghị, chia sẻ công tác văn phòng cấp ủy, nhất là các vấn đề liên quan đến công tác thông tin tổng hợp, tham mưu phục vụ lãnh đạo. Tiếp tục hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào theo từng giai đoạn…

Hai bên tin tưởng, với sự quan tâm của lãnh đạo hai Đảng, lãnh đạo hai Văn phòng Trung ương Đảng cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, Đảng viên hai Văn phòng Trung ương, hai bên sẽ hoàn thành tốt các đề án, kế hoạch hợp tác trên các lĩnh vực đã được ký kết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quyết tâm tăng cường mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào
Quyết tâm tăng cường mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào

VOV.VN -Chuyến thăm của Chủ tịch nước khẳng định quyết tâm của hai nước cùng nhau mãi mãi duy trì và phát triển mối quan hệ gắn bó thủy chung.

Quyết tâm tăng cường mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào

Quyết tâm tăng cường mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào

VOV.VN -Chuyến thăm của Chủ tịch nước khẳng định quyết tâm của hai nước cùng nhau mãi mãi duy trì và phát triển mối quan hệ gắn bó thủy chung.

Việt - Lào tăng cường hợp tác lao động và phúc lợi xã hội
Việt - Lào tăng cường hợp tác lao động và phúc lợi xã hội

VOV.VN -Hội nghị để hai bên trao đổi cụ thể và đề ra phương hướng cho thời gian tới nhằm đẩy mạnh hiệu quả hợp tác về lao động và xã hội

Việt - Lào tăng cường hợp tác lao động và phúc lợi xã hội

Việt - Lào tăng cường hợp tác lao động và phúc lợi xã hội

VOV.VN -Hội nghị để hai bên trao đổi cụ thể và đề ra phương hướng cho thời gian tới nhằm đẩy mạnh hiệu quả hợp tác về lao động và xã hội

Thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào
Thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào

VOV.VN - Hơn 50 năm qua, mối quan hệ gắn bó khăng khít ấy đã trở thành hình mẫu về sự thuỷ chung, trong sáng; về tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện

Thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào

Thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào

VOV.VN - Hơn 50 năm qua, mối quan hệ gắn bó khăng khít ấy đã trở thành hình mẫu về sự thuỷ chung, trong sáng; về tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện

Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Việt - Lào tại tỉnh Champasac
Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Việt - Lào tại tỉnh Champasac

VOV.VN - Những năm tháng đấu tranh thống nhất đất nước, hai dân tộc đã luôn đoàn kết, sát cánh bên  nhau cùng chống lại kẻ thù chung.

Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Việt - Lào tại tỉnh Champasac

Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Việt - Lào tại tỉnh Champasac

VOV.VN - Những năm tháng đấu tranh thống nhất đất nước, hai dân tộc đã luôn đoàn kết, sát cánh bên  nhau cùng chống lại kẻ thù chung.