Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố khóa XIV

VOV.VN - Kỳ họp thứ 13 là kỳ họp để nhìn nhận đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế yếu kém

Sáng 6/7, kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV chính thức khai mạc. Tới dự kỳ họp có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố nghe báo cáo, thảo luận và quyết định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, phấn đấu đạt ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2015. 

Dự kiến, HĐND TP sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND TP và thông qua 5 nghị quyết, trong đó có nghị quyết thường kỳ về kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách những tháng cuối năm 2015 và 4 nghị quyết chuyên đề về: Đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố; Về một số chính sách thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016 – 2020; Về Đề án thành lập Sở Du lịch Hà Nội, kiện toàn Sở VH&TT; và bãi nhiệm đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội đối với bà Châu Thị Thu Nga, đại biểu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 28 (huyện Phúc Thọ) hiện đã bị tạm đình chỉ tư cách đại biểu. HĐND Thành phố cũng dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn với các vấn đề dân sinh được cử tri đặc biệt quan tâm.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, kỳ họp lần này diễn ra vào thời điểm có nhiều thuận lợi khi kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII vừa kết thúc tốt đẹp với nhiều quyết sách quan trọng. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng vừa có đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm với nhiều kết quả đáng khích lệ cũng như đề ra những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc kỳ họp

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm 2015 có nhiều thuận lợi tích cực, kinh tế tăng trưởng và phát triển đạt mức cao nhất trong 4 năm qua. Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt mức 7,8%, chỉ số lạm phát được kiềm chế. 5 tháng đầu năm tăng 0,62%. Thu ngân sách đạt trên 72 nghìn tỷ đồng. Thành phố đã ban hành thực hiện các chính sách nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất. Năm trật tự văn minh đô thi tiếp tục được triển khai tích cực. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt là địa phương đứng đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới, an sinh xã hội, an ninch chính trị quốc phòng được củng cố. 

Những kết quả trên có kết quả quan trọng cùng với cả nước góp phẩn ổn định kinh tế vĩ mô, kìm chế lạm phát đảm bảo an sinh xã hội. Duy trì tăng trưởng hợp lý gắn với mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế, thúc đẩy nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm của Thủ đô.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, kỳ họp thứ 13 là kỳ họp để cùng nhìn nhận đánh giá kết quả đạt được chỉ ra những hạn chế yếu kém và xác định những giải pháp để tập trung chỉ đạo điều hành. HĐND Thành phố sẽ dành thời gian để thảo luận để có những quyết sách kịp thời đúng đắn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, kỳ họp thứ 13 với nhiều nội dung quan trọng cần được xem xét nghiêm túc, trách nhiệm và khả thi. Tôi đề nghị các đại biểu HDND Thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận dân chủ tham gia đóng góp nhiều ý kiến chất lượng góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân Thủ đô.

Theo chương trình kỳ họp lần thứ 13 HĐND Thành phố Hà Nội dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 6-8/7/2015.

Phiên khai mạc kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố Hà Nội

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, năm 2015 thành phố triển khai thực hiện kinh tế-xã hội trong điều kiện thuận lợi. Thành phố triển khai giao Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 sớm, gắn với phát động thi đua toàn thành phố phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2015. Thành phố tổ chức kiểm tra công tác giao kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 đối với tất cả các quận, huyện, thị xã. HĐND thành phố tổ chức nhiều cuộc giám sát, trong đó đã giám sát việc thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách 2011-2015. Đồng thời, Thành phố cũng liên tục chỉ đạo các đơn vị rà soát mục tiêu, chỉ tiêu đồng thời tập trung, chỉ đạo các giải pháp cụ thể để hoàn thành cao nhất Kế hoạch 5 năm 2011-2015.

Thành phố tổ chức hội nghị làm việc với Thủ tướng Chính phủ, qua đó có các kiến nghị về cơ chế, chính sách phát triển KT-XH và huy động nguồn lực phát triển Thành phố đã cơ bản được chấp thuận. Tổ chức hôi nghị tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh với các doanh nghiệp…

Kết quả đạt được với những tín hiệu đáng mừng, kinh tế duy trì tăng trưởng khá, đạt cao nhất trong 4 năm trở lại đây... Tổng sản phẩm trên địa bàn quý II ước tăng 8% cao hơn quý I (7,6%) và cộng dồn 6 tháng tăng 7,8% mức cao nhất của 4 năm trở lại đây. Các ngành đều duy trì tăng trưởng cao hơn mức tăng năm 2014.

Ngành công nghiệp  đã lấy được đà tăng trưởng. Ước 6 tháng giá trị gia tăng của ngành này tăng 6,7% cao hơ n cùng kỳ năm 2014 (6,4%). Theo thống kê 5 tháng đầu năm 14/19 ngành công nghiệp chế có chỉ số sản xuất tăng, thậm chí tăng cao như chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, tre, nứa.

Thị trường bất động sản đang ấm dần.Ngành xây dựng có mức tăng trưởng cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Ước 6 tháng đầu năm, giá trị tăng ngành này tăng 10,5% (cùng kỳ năm 2014 tăng 8,9%),  trong đó quý II tăng cao vượt trội 12,2%.

Lĩnh vực dịch vụ, giá trị gia tăng quý II ước tăng 8,7%. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước tăng 10,5%.

Tuy nhiên xuất khẩu gặp khó khăn ở tất cả các khu vực kinh tế. Kim ngạch xuất khẩu quý II ước giảm 6,2% do vậy cộng dồn 6 tháng đầu năm giảm 1,2%, trong đó xuất khẩu địa phương giảm 1,1%. Thống kê 5 tháng đầu năm, các mặt hàng giảm là: Xăng dầu tạm nhập, tái xuất, phương tiện vận tải, phụ tùng…

Kim ngạch nhập khẩu ước tăng 2,1%, trong đó, nhập khẩu địa phương tăng 2,5%.

Du lịch lượng khách lưu trú 6 tháng ước tăng 6,4%, trong đó khách quốc tế đã tăng cao trở lại quý II tăng 30,6% và tính chung 6 tháng tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Thu chi ngân sách, tổng thu ước thực hiện 72.435,85 tỷ đồng (không bao gồm thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại của các DNNN), đath 51,1% dự toán, tăng 13,3% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 26.964,56 tỷ đồng, đạt 45,6% dự toán, tăng 13,3% so với cùng kỳ….

Theo đánh giá của UBND thành phố Hà Nội, KT-XH 6 tháng đầu năm đạt được kết quả tích cực. Kinh tế tăng trưởng cao hơn năm trước; lãi suất ngân hàng giảm đã kích thích mạnh đầu tư và tiêu dùng; thu ngân sách, huy động đầu tư xã hội tăng cao hơn giá tăng cao hơn; giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát; an sinh xã hội được đảm bảo…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố Hà Nội bàn nhiều nội dung quan trọng
Kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố Hà Nội bàn nhiều nội dung quan trọng

VOV.VN - HĐND thành phố xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, an ninh, quốc phòng, quyết định nhiệm vụ thu chi ngân sách của thành phố

Kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố Hà Nội bàn nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố Hà Nội bàn nhiều nội dung quan trọng

VOV.VN - HĐND thành phố xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, an ninh, quốc phòng, quyết định nhiệm vụ thu chi ngân sách của thành phố