Xe khách liên tục bị ném đá trên đường Hồ Chí Minh

VOV.VN - Xe khách giường nằm của công ty TNHH MTV Tân Niên đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (Đắk Lắk) thì bị nhóm người ném đá tới tấp.

Vào khoảng 20h ngày 14/8, xe khách giường nằm mang BKS: 60B – 031.00 do tài xế Lê Quang Hậu (42 tuổi) điều khiển chở khách tuyến Gia Lai - TP.HCM di chuyển trên đường Hồ Chí Minh. Khi xe đến địa điểm thuộc huyện Ea Hleo, Đắk Lắk thì bị một số đối tượng lạ mặt ném đá tới tấp. 

"Tôi phải dừng xe lại để kiểm tra và cùng phụ xe đuổi theo nhóm người này nhưng họ đã tẩu thoát. Rất may, chiếc xe bị vỡ kính bên hông nên hành khách chỉ bị xây xát"- tài xế Hậu nói.

20839183_439731929757553_587414643_n

Hiện trường vụ xe khách bị ném đá trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk 

Tối cùng ngày, ông Phạm Văn Niên - Giám đốc công ty TNHH MTV Tân Niên cho biết, liên tục trong 3 tuần qua các xe khách của công ty lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (thuộc huyện Ea Hleo, Đắk Lắk) bị ném đá.

Theo ông Niên, trước đó tối 21/7, một xe khách của công ty cũng đi qua khu vực này bị nhóm nam thanh niên dùng ná bắn khiến xe bị vỡ 2 tấm kính.

"Tôi rất lo lắng, vì chưa đầy 3 tuần liên tiếp 2 xe khách bị ném đá. Vụ việc rất nguy hiểm và tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý nghiêm các đối tượng này"- ông Niên bức xúc nói.

Hiện cơ quan chức năng huyện Ea Hleo đã kiểm tra hiện trường và truy tìm các đối tượng tham gia ném đá xe khách.

Được biết, năm 2014, tại khu vực huyện Ea Hleo xuất hiện nhóm đối tượng dùng đá ném vào xe khách khiến ông Trương Triệu Lương (56 tuổi, người Trung Quốc) đang nằm trên xe của doanh nghiệp tư nhân Cô Hai bị trúng mắt, phải phẫu thuật cắt bỏ nhãn cầu mắt trái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe buýt tuyến Long An - Sài Gòn bị chặn đường ném đá, tài xế bị đe dọa
Xe buýt tuyến Long An - Sài Gòn bị chặn đường ném đá, tài xế bị đe dọa

Một nam thanh niên chạy xe mô tô dùng đá ném vỡ kiếng xe buýt, tài xế phải thắng gấp khiến hành khách hoảng loạn. Người ném đá xe buýt cũng dọa 'xử' tài xế.

Xe buýt tuyến Long An - Sài Gòn bị chặn đường ném đá, tài xế bị đe dọa

Xe buýt tuyến Long An - Sài Gòn bị chặn đường ném đá, tài xế bị đe dọa

Một nam thanh niên chạy xe mô tô dùng đá ném vỡ kiếng xe buýt, tài xế phải thắng gấp khiến hành khách hoảng loạn. Người ném đá xe buýt cũng dọa 'xử' tài xế.

Bắt quả tang nhóm thanh thiếu niên ném đá vỡ kính nhiều xe ô tô
Bắt quả tang nhóm thanh thiếu niên ném đá vỡ kính nhiều xe ô tô

VOV.VN - Nhóm thanh thiếu niên 7 người đi trên 3 xe máy đã dùng đá ném vỡ kính và trầy xước sơn xe của người dân.

Bắt quả tang nhóm thanh thiếu niên ném đá vỡ kính nhiều xe ô tô

Bắt quả tang nhóm thanh thiếu niên ném đá vỡ kính nhiều xe ô tô

VOV.VN - Nhóm thanh thiếu niên 7 người đi trên 3 xe máy đã dùng đá ném vỡ kính và trầy xước sơn xe của người dân.

Đắk Lắk bắt 3 thiếu niên ném đá xe khách
Đắk Lắk bắt 3 thiếu niên ném đá xe khách

VOV.VN -Ba thiếu niên ném đá xe khách ở Đắk Lắk khiến chiếc xe bị vỡ kính bên trái.

Đắk Lắk bắt 3 thiếu niên ném đá xe khách

Đắk Lắk bắt 3 thiếu niên ném đá xe khách

VOV.VN -Ba thiếu niên ném đá xe khách ở Đắk Lắk khiến chiếc xe bị vỡ kính bên trái.

Đắk Lắk lại xảy ra tình trạng ném đá xe khách
Đắk Lắk lại xảy ra tình trạng ném đá xe khách

VOV.VN - Tối qua (21/7), trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk lại xảy ra vụ ném đá xe khách.

Đắk Lắk lại xảy ra tình trạng ném đá xe khách

Đắk Lắk lại xảy ra tình trạng ném đá xe khách

VOV.VN - Tối qua (21/7), trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk lại xảy ra vụ ném đá xe khách.

Xử lý lấn chiếm vỉa hè ở Hà Nội: Vẫn có nơi “ném đá ao bèo“
Xử lý lấn chiếm vỉa hè ở Hà Nội: Vẫn có nơi “ném đá ao bèo“

VOV.VN - Tại "phố bia" Tạ Hiện  - Lương Ngọc Quyến tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường vẫn tái diễn khi không có bóng dáng lực lượng chức năng.

Xử lý lấn chiếm vỉa hè ở Hà Nội: Vẫn có nơi “ném đá ao bèo“

Xử lý lấn chiếm vỉa hè ở Hà Nội: Vẫn có nơi “ném đá ao bèo“

VOV.VN - Tại "phố bia" Tạ Hiện  - Lương Ngọc Quyến tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường vẫn tái diễn khi không có bóng dáng lực lượng chức năng.