Cử tri kỳ vọng vào các định hướng, giải pháp của Chính phủ

VOV.VN - Thủ tướng đã đưa ra nhiều định hướng đúng đắn, cử tri mong đợi thời gian tới Thủ tướng, Chính phủ sẽ có những Nghị định, biện pháp cụ thể hóa về những bước đi cụ thể.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 18/11 của Quốc hội đã nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri cả nước

Cử tri Nguyễn Văn Minh ở Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét, nhiều nội dung chất vấn là những vấn đề cũ được đại biểu hỏi lại, các bộ trưởng trả lời một cách chung chung không đi thẳng vào vấn đề, không nói rõ được trách nhiệm của ngành mình và bản thân mình là tư lệnh ngành. Chỉ có Bộ trưởng Bộ Tư pháp có nhận trách nhiệm là triển khai các quy định của Chính phủ và của luật là chậm. 

Đại biểu Nguyễn Hữu Đức chất vấn các thành viên Chính phủ (Ảnh: Hoàng Long)

Cử tri Nguyễn Văn Minh cũng cho rằng bài phát biểu của Thủ tướng đã vạch ra nhiều chủ trương, kết quả hoàn toàn đúng. Nhưng những chủ trương đó, kết quả đó đã đạt yêu cầu chưa? Những khuyết điểm, tồn tại Thủ tướng không nói rõ, ví dụ như về kinh tế, đời sống của nhân dân đã được cải thiện ra sao. Về chủ trương làm trong sạch bộ máy nhà nước do nhân dân làm chủ, nhưng thực tế nhiều vấn đề về tham nhũng giải quyết không tốt, nhiều án lớn, chưa đẩy lùi được nạn tham nhũng, lãng phí”.

Cùng theo dõi phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, cử tri Nguyễn Quế, ở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét: Phần nói về vấn đề người lao động trong các hiệp định thương mại đã ký và sắp vận dụng trong 5- 7 năm nữa, Thủ tướng Chính phủ đã dự kiến những cơ hội và thách thức đối với người lao động và đưa ra các phương án để bảo vệ quyền lợi cho người lao động mà không ảnh hưởng đến công đoàn rất hay. Với những câu hỏi liên quan đến vấn đề Trung Quốc, câu trả lời của Thủ tướng chấp nhận được vì đó là những vấn đề lớn, có khung pháp lý về chủ quyền biển đảo của quốc tế, căn cứ theo đó mà đấu tranh.

Cử tri Lê Thị Hồng Mận, ở thôn 3, xã Quảng Sơn, huyện Đắc G’long, tỉnh Đắc Nông, cho biết: “Nghe trả lời chất vấn và báo cáo của Thủ tướng Chính phủ cử tri chúng tôi rất phấn khởi trước sự tăng trưởng ở hầu các lĩnh vực kinh tế xã hội, nhất là các lĩnh vực mũi nhọn đã được Chính phủ tập trung giải quyết hiệu quả. Thủ tướng nói về 17 mục tiêu lớn, trong đó có 169 tiêu chí được đưa ra cho thấy quyết tâm của Chính phủ là rất lớn. Cử tri chúng tôi hi vọng rằng, các vấn đề còn bất cập như khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng; tình trạng sinh viên ra trường thiếu việc làm ngày càng nhiều; nạn phá rừng và ô nhiễm môi trường… sẽ được giải quyết hiệu quả trong thời gian tới”.

Cử tri Phan Ngọc Lâm, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu nói: “Tôi đồng tình cao với các Bộ trưởng và Thủ tướng đã thẳng thắn trả lời về các vấn đề làm được và chưa làm được. Đặc biệt, với phiên trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ, nhất là nội dung giảm nghèo đa chiều đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số - những đối tượng yếu thế trong xã hội hiện nay. Để đồng bào xóa đói giảm nghèo bền vững, gắn với việc giữ rừng, bảo vệ rừng thì Chính phủ phải có chính sách đặc thù riêng đối với từng đối tượng. Trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số cần được quan tâm hơn nữa”.

Cử tri Phạm Lỗ Túc, ở phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết ông hài lòng về phần trả lời của Thủ tướng. Ông Phạm Lỗ Túc chia sẻ: “Tôi thấy Thủ tướng đưa ra được những định hướng về Hiệp định TPP, còn về những bước đi cụ thể như thế nào, cử tri mong đợi nhất thời gian tới Thủ tướng, Chính phủ sẽ có những Nghị định, biện pháp cụ thể hóa. Đặc biệt kỹ năng lao động của người Việt Nam cần được quan tâm hơn nữa, nếu chúng ta không có chiến lược đào tạo bài bản, lao động của chúng ta dù có dồi dào đến mấy cũng sẽ bị loại trong sân chơi này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có quan chức tham nhũng “chạy chuyến tàu vét” trước khi về hưu?
Có quan chức tham nhũng “chạy chuyến tàu vét” trước khi về hưu?

VOV.VN - Tình trạng một số quan chức “tăng cường” tham nhũng, vơ vét khi sắp hết nhiệm kỳ là nội dung chất vấn được đại biểu gửi tới Tổng Thanh Tra Chính phủ.

Có quan chức tham nhũng “chạy chuyến tàu vét” trước khi về hưu?

Có quan chức tham nhũng “chạy chuyến tàu vét” trước khi về hưu?

VOV.VN - Tình trạng một số quan chức “tăng cường” tham nhũng, vơ vét khi sắp hết nhiệm kỳ là nội dung chất vấn được đại biểu gửi tới Tổng Thanh Tra Chính phủ.

Cử tri ấn tượng với trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Cử tri ấn tượng với trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

VOV.VN -Sau phiên chất vấn của các thành viên chính phủ, nhiều cử tri bày tỏ quan điểm, chính kiến đối với những phần trả lời của lãnh đạo trước Quốc hội.

Cử tri ấn tượng với trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Cử tri ấn tượng với trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

VOV.VN -Sau phiên chất vấn của các thành viên chính phủ, nhiều cử tri bày tỏ quan điểm, chính kiến đối với những phần trả lời của lãnh đạo trước Quốc hội.

Thủ tướng và các Bộ trưởng trả lời chất vấn trước Quốc hội
Thủ tướng và các Bộ trưởng trả lời chất vấn trước Quốc hội

VOV.VN - Thời gian dành cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là 75 phút để làm rõ thêm một số nội dung liên quan và trực tiếp trả lời ý kiến đại biểu Quốc hội.

Thủ tướng và các Bộ trưởng trả lời chất vấn trước Quốc hội

Thủ tướng và các Bộ trưởng trả lời chất vấn trước Quốc hội

VOV.VN - Thời gian dành cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là 75 phút để làm rõ thêm một số nội dung liên quan và trực tiếp trả lời ý kiến đại biểu Quốc hội.

Thủ tướng trả lời chất vấn đại biểu QH về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
Thủ tướng trả lời chất vấn đại biểu QH về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định: Việt Nam chân thành tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng với Trung Quốc nhưng kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ.

Thủ tướng trả lời chất vấn đại biểu QH về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Thủ tướng trả lời chất vấn đại biểu QH về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định: Việt Nam chân thành tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng với Trung Quốc nhưng kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ.

“Bộ trưởng trả lời thế, tôi biết nói thế nào với cử tri”
“Bộ trưởng trả lời thế, tôi biết nói thế nào với cử tri”

VOV.VN -Đại biểu Trương Văn Vở (đoàn Đồng Nai) bày tỏ khi nói về phần trả lời của các Bộ trưởng liên quan việc trồng rừng thay thế ở các dự án thuỷ điện.

“Bộ trưởng trả lời thế, tôi biết nói thế nào với cử tri”

“Bộ trưởng trả lời thế, tôi biết nói thế nào với cử tri”

VOV.VN -Đại biểu Trương Văn Vở (đoàn Đồng Nai) bày tỏ khi nói về phần trả lời của các Bộ trưởng liên quan việc trồng rừng thay thế ở các dự án thuỷ điện.

Các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn trước Quốc hội
Các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn trước Quốc hội

VOV.VN - Ngày 17/11, nhiều thành viên Chính phủ tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn, trong đó có Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

Các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn trước Quốc hội

Các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn trước Quốc hội

VOV.VN - Ngày 17/11, nhiều thành viên Chính phủ tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn, trong đó có Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

Phó Thủ tướng: Kiên quyết loại bỏ cán bộ gây phiền hà, nhũng nhiễu
Phó Thủ tướng: Kiên quyết loại bỏ cán bộ gây phiền hà, nhũng nhiễu

VOV.VN - “Chúng ta phải đưa ra khỏi bộ máy cán bộ gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực với dân và doanh nghiệp” - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Phó Thủ tướng: Kiên quyết loại bỏ cán bộ gây phiền hà, nhũng nhiễu

Phó Thủ tướng: Kiên quyết loại bỏ cán bộ gây phiền hà, nhũng nhiễu

VOV.VN - “Chúng ta phải đưa ra khỏi bộ máy cán bộ gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực với dân và doanh nghiệp” - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Quốc hội sẽ ra Nghị quyết sau phiên chất vấn “chưa từng có tiền lệ”
Quốc hội sẽ ra Nghị quyết sau phiên chất vấn “chưa từng có tiền lệ”

VOV.VN -Lần đầu tiên Quốc hội tiến hành chất vấn với sự tham gia giải trình của đầy đủ các thành viên Chính phủ, với 175 câu hỏi được đại biểu đặt ra.

Quốc hội sẽ ra Nghị quyết sau phiên chất vấn “chưa từng có tiền lệ”

Quốc hội sẽ ra Nghị quyết sau phiên chất vấn “chưa từng có tiền lệ”

VOV.VN -Lần đầu tiên Quốc hội tiến hành chất vấn với sự tham gia giải trình của đầy đủ các thành viên Chính phủ, với 175 câu hỏi được đại biểu đặt ra.

Đề nghị Chính phủ giải quyết khó khăn của ngư dân, người trồng lúa
Đề nghị Chính phủ giải quyết khó khăn của ngư dân, người trồng lúa

VOV.VN -Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội: ”Chính phủ, bộ ngành cần quan tâm, giải quyết khó khăn đời sống của ngư dân, của người trồng lúa”.

Đề nghị Chính phủ giải quyết khó khăn của ngư dân, người trồng lúa

Đề nghị Chính phủ giải quyết khó khăn của ngư dân, người trồng lúa

VOV.VN -Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội: ”Chính phủ, bộ ngành cần quan tâm, giải quyết khó khăn đời sống của ngư dân, của người trồng lúa”.

Cử tri ủng hộ cách đánh giá thẳng thắn của Chính phủ
Cử tri ủng hộ cách đánh giá thẳng thắn của Chính phủ

VOV.VN - Báo cáo của Chính phủ rất thẳng thắn và đánh giá đúng thực trạng khi nêu ra đầy đủ những vấn đề còn tồn tại.

Cử tri ủng hộ cách đánh giá thẳng thắn của Chính phủ

Cử tri ủng hộ cách đánh giá thẳng thắn của Chính phủ

VOV.VN - Báo cáo của Chính phủ rất thẳng thắn và đánh giá đúng thực trạng khi nêu ra đầy đủ những vấn đề còn tồn tại.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ bị chất vấn về quy định chức danh “hàm”
Bộ trưởng Bộ Nội vụ bị chất vấn về quy định chức danh “hàm”

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình khẳng định, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước chưa có văn bản quy định về chức danh “hàm Vụ trưởng", "hàm Vụ phó"...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ bị chất vấn về quy định chức danh “hàm”

Bộ trưởng Bộ Nội vụ bị chất vấn về quy định chức danh “hàm”

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình khẳng định, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước chưa có văn bản quy định về chức danh “hàm Vụ trưởng", "hàm Vụ phó"...

Cử tri chưa hài lòng với phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Cử tri chưa hài lòng với phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

VOV.VN - Nhiều cử tri cùng chung nhận xét cách trả lời của Bộ trưởng còn vòng vo, né tránh, nặng báo cáo. 

Cử tri chưa hài lòng với phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Cử tri chưa hài lòng với phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

VOV.VN - Nhiều cử tri cùng chung nhận xét cách trả lời của Bộ trưởng còn vòng vo, né tránh, nặng báo cáo. 

Tổng Thanh tra tuyên chiến với tham nhũng
Tổng Thanh tra tuyên chiến với tham nhũng

VOV.VN -Theo đại biểu Quốc hội Bùi Sỹ Lợi, câu trả lời chất vấn của Tổng Thanh tra Chính phủ thể hiện sự quyết tâm, tuyên chiến với tham nhũng.

Tổng Thanh tra tuyên chiến với tham nhũng

Tổng Thanh tra tuyên chiến với tham nhũng

VOV.VN -Theo đại biểu Quốc hội Bùi Sỹ Lợi, câu trả lời chất vấn của Tổng Thanh tra Chính phủ thể hiện sự quyết tâm, tuyên chiến với tham nhũng.

Chủ tịch Quốc hội lần đầu tiên trả lời chất vấn ở khóa XIII
Chủ tịch Quốc hội lần đầu tiên trả lời chất vấn ở khóa XIII

VOV.VN - Sáng nay (18/11), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trả lời 3 câu hỏi chất vấn của đại biểu Trần Du Lịch (đoàn TPHCM).

Chủ tịch Quốc hội lần đầu tiên trả lời chất vấn ở khóa XIII

Chủ tịch Quốc hội lần đầu tiên trả lời chất vấn ở khóa XIII

VOV.VN - Sáng nay (18/11), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trả lời 3 câu hỏi chất vấn của đại biểu Trần Du Lịch (đoàn TPHCM).

Đại biểu Quốc hội chất vấn về hai vụ án ở Bình Phước và Phú Yên
Đại biểu Quốc hội chất vấn về hai vụ án ở Bình Phước và Phú Yên

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội đề nghị Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hoà Bình làm rõ vụ án ở Ban quản lý chợ Đồng Xoài và vụ chết trong trại ở Phú Yên.

Đại biểu Quốc hội chất vấn về hai vụ án ở Bình Phước và Phú Yên

Đại biểu Quốc hội chất vấn về hai vụ án ở Bình Phước và Phú Yên

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội đề nghị Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hoà Bình làm rõ vụ án ở Ban quản lý chợ Đồng Xoài và vụ chết trong trại ở Phú Yên.