Tạo điều kiện để đại biểu được bỏ phiếu kín

VOV.VN -Đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11 QH khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng cần nghiên cứu đảm bảo quyền được bỏ phiếu kín của đại biểu

Tiếp tục phiên họp thứ 47, chiều 25/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII. Báo cáo đánh giá do Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày, nêu rõ, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII đã thực hiện nhiều nội dung quan trọng về xây dựng pháp luật, tổng kết nhiệm kỳ khóa XIII, xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế-xã hội và nhân sự cấp cao của Nhà nước... Kỳ họp đánh dấu sự tham gia tích cực, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết của các vị đại biểu Quốc hội; tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội; sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cơ quan liên quan…

Phiên họp thứ 47 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bên cạnh kết quả đạt được, Báo cáo đánh giá cũng chỉ ra một số hạn chế trong quá trình tổ chức kỳ họp thứ 11 cần tiếp tục rút kinh nghiệm. Đó là các báo cáo cần đánh giá sâu hơn vai trò quyết định của nhân dân trong việc đồng thuận, ủng hộ và thực hiện tốt các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhiệm kỳ vừa qua; chương trình kỳ họp có nội dung bố trí còn chưa hợp lý, một số nội dung giải trình, tiếp thu chưa thỏa đáng…

Góp ý vào Báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý lưu ý cần rà soát, chuẩn hóa các thuật ngữ, mỗi câu chữ đều phải đúng luật, không nói theo chủ quan. Quốc hội khóa XIII chỉ kết thúc nhiệm kỳ khi Quốc hội khóa XIV chính thức làm việc.

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng – An ninh Võ Trọng Việt ghi nhận nghi thức tuyên thệ của các vị lãnh đạo cấp cao là điểm mới đặc biệt có ý nghĩa, lần đầu được thực hiện tại kỳ họp thứ 11; nhưng cần hoàn thiện thêm để đảm bảo tính trang trọng, thống nhất.

Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến đề nghị “Sắp tới cần đánh giá rút ra những bài học kinh nghiệm về công tác nhân sự để khóa sau làm sao tính thời điểm bầu Đại hội Đảng và bầu Quốc hội sát nhau. Nếu không tháng 3 bầu, tháng 7 lại bầu lại. Tháng 3 vừa tuyên thệ, tháng 7 lại tuyên thệ tiếp thì không linh thiêng”.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị tạo điều kiện cho đại biểu được bỏ phiếu kín bởi trên thực tế các điều kiện của ta chưa đảm bảo… Cần bố trí phòng riêng, công tác chuẩn bị phiếu bầu và tổ chức bầu cử cũng cần được chuẩn bị chu đáo hơn, đảm bảo đúng quyền được bỏ phiếu kín.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga băn khoăn về việc chuẩn bị, thẩm tra và thảo luận báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, do thời gian giữa kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII và kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV khá gần nhau…

Kết luận phiên họp về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu rà soát cẩn thận, chuẩn bị tiến hành các công việc một cách bài bản. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: Quốc hội nhiệm kỳ mới sẽ có rất nhiều đại biểu mới, chính vì thế cần phải chuẩn bị thật tốt, đảm bảo mọi việc được tiến hành đúng luật.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu phản ánh của cử tri, đại biểu về nghi thức tuyên thệ, để có điều chỉnh phù hợp./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nếu chọn ĐBQH yếu, việc đại diện cho dân sẽ rất hình thức!
Nếu chọn ĐBQH yếu, việc đại diện cho dân sẽ rất hình thức!

VOV.VN - Ông Vũ Trọng Kim: Tìm đúng người để chọn mặt gửi vàng là rất quan trọng. Nếu chọn không đúng thì sau này việc đại diện cho dân sẽ rất hình thức.

Nếu chọn ĐBQH yếu, việc đại diện cho dân sẽ rất hình thức!

Nếu chọn ĐBQH yếu, việc đại diện cho dân sẽ rất hình thức!

VOV.VN - Ông Vũ Trọng Kim: Tìm đúng người để chọn mặt gửi vàng là rất quan trọng. Nếu chọn không đúng thì sau này việc đại diện cho dân sẽ rất hình thức.

Đã chọn được danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH
Đã chọn được danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH

VOV.VN -Theo ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch-Tổng thư ký UBTW MTTQ Việt Nam, đến giờ này Ủy ban BCQG đã chọn được danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH

Đã chọn được danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH

Đã chọn được danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH

VOV.VN -Theo ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch-Tổng thư ký UBTW MTTQ Việt Nam, đến giờ này Ủy ban BCQG đã chọn được danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH

Bầu cử ĐBQH khóa XIV: Tuyên truyền phải bình đẳng giữa các ứng cử viên
Bầu cử ĐBQH khóa XIV: Tuyên truyền phải bình đẳng giữa các ứng cử viên

VOV.VN - Bà Tòng Thị Phóng: "Công tác tuyên truyền phải toàn diện, bình đẳng với các ứng cử viên, vừa phải góp phần vận động, khích lệ".

Bầu cử ĐBQH khóa XIV: Tuyên truyền phải bình đẳng giữa các ứng cử viên

Bầu cử ĐBQH khóa XIV: Tuyên truyền phải bình đẳng giữa các ứng cử viên

VOV.VN - Bà Tòng Thị Phóng: "Công tác tuyên truyền phải toàn diện, bình đẳng với các ứng cử viên, vừa phải góp phần vận động, khích lệ".

Chủ tịch Quốc hội giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở Hải Dương
Chủ tịch Quốc hội giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở Hải Dương

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu tỉnh Hải Dương tiếp tục chuẩn bị để Ngày bầu cử an toàn, thực sự là Ngày hội của toàn dân.

Chủ tịch Quốc hội giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở Hải Dương

Chủ tịch Quốc hội giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở Hải Dương

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu tỉnh Hải Dương tiếp tục chuẩn bị để Ngày bầu cử an toàn, thực sự là Ngày hội của toàn dân.

Chuẩn bị bầu cử của TP.HCM là chủ động, sáng tạo
Chuẩn bị bầu cử của TP.HCM là chủ động, sáng tạo

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của TP.HCM trong việc chuẩn bị bầu cử.

Chuẩn bị bầu cử của TP.HCM là chủ động, sáng tạo

Chuẩn bị bầu cử của TP.HCM là chủ động, sáng tạo

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của TP.HCM trong việc chuẩn bị bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội: “Không đưa cán bộ yếu, thừa sang làm HĐND”
Chủ tịch Quốc hội: “Không đưa cán bộ yếu, thừa sang làm HĐND”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội: Chính sách chỉ là một phần, quan trọng là con người, không để tình trạng cán bộ yếu, không bố trí được thì đưa vào làm HĐND

Chủ tịch Quốc hội: “Không đưa cán bộ yếu, thừa sang làm HĐND”

Chủ tịch Quốc hội: “Không đưa cán bộ yếu, thừa sang làm HĐND”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội: Chính sách chỉ là một phần, quan trọng là con người, không để tình trạng cán bộ yếu, không bố trí được thì đưa vào làm HĐND

Vận động bầu cử: Chương trình hành động phải sát thực tế​
Vận động bầu cử: Chương trình hành động phải sát thực tế​

VOV.VN - Theo cử tri, người ứng cử phải có chương trình hành động cụ thể và khi đã hứa với dân thì phải bảo đảm thực hiện được lời hứa đó.

Vận động bầu cử: Chương trình hành động phải sát thực tế​

Vận động bầu cử: Chương trình hành động phải sát thực tế​

VOV.VN - Theo cử tri, người ứng cử phải có chương trình hành động cụ thể và khi đã hứa với dân thì phải bảo đảm thực hiện được lời hứa đó.

Phó CTQH Phùng Quốc Hiển kiểm tra công tác bầu cử tại Lai Châu
Phó CTQH Phùng Quốc Hiển kiểm tra công tác bầu cử tại Lai Châu

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao sự nỗ lực của Lai Châu trong công tác bầu cử.

Phó CTQH Phùng Quốc Hiển kiểm tra công tác bầu cử tại Lai Châu

Phó CTQH Phùng Quốc Hiển kiểm tra công tác bầu cử tại Lai Châu

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao sự nỗ lực của Lai Châu trong công tác bầu cử.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở Bà Rịa – Vũng  Tàu
Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở Bà Rịa – Vũng Tàu

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân - Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Bà Rịa – Vũng Tàu về công tác bầu cử.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở Bà Rịa – Vũng  Tàu

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở Bà Rịa – Vũng Tàu

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân - Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Bà Rịa – Vũng Tàu về công tác bầu cử.