Quảng Nam:

Đề nghị thu hồi gần 60 trường hợp khai man thành tích hưởng chính sách

VOV.VN - Lãnh đạo huyện thừa nhận đây là trách nhiệm cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Về trường hợp khai man thành tích để được hưởng chế độ chính sách, Huân, Huy chương của nhiều cá nhân ở xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, chiều 9/12, ông Mai Văn Tám, Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn cho biết, UBND huyện phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh thành lập Tổ công tác tiến hành rà soát tất cả các trường hợp người có công với cách mạng trên địa bàn được tặng Huân chương, Huy chương, bằng khen.

Đối tượng Đoàn Quốc Dũng tại cơ quan công an. Ảnh do Cơ quan công an cung cấp.

Qua kiểm tra, Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện đề nghị thu hồi 6 trường hợp khai man thành tích, Hội đồng Thi đua khen thưởng xã đề nghị thu hồi 53 trường hợp. Quan điểm của huyện là sai phạm đến đâu, xử lý đến đó, đúng quy định của pháp luật.

Ông Mai Văn Tám, Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn cho biết thêm, theo nhận định của Tổ công tác, nguyên nhân dẫn đến sai phạm này do một số cán bộ thiếu trách nhiệm, những người làm chứng ký xác nhận mà không đọc kỹ  báo cáo thành tích. “Hồ sơ lên đến huyện trải qua 6, 7 con dấu. Huyện chỉ kiểm tra lại đầu hồ sơ có đủ hay không thôi. Nhưng dù sao đi nữa thì đây cũng là trách nhiệm của tôi cần nghiêm túc rút kinh nghiệm. UBND huyện cũng có chủ trương là rà soát tất cả các xã chứ không riêng chi Phước Ninh. Không chỉ rà soát các chế độ về huân, huy chương đâu, mà tất cả các chế độ chính sách khác nữa”.

Trước đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đoàn Quốc Dũng, sinh năm 1956, Chủ tịch UBND xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam; ông Nguyễn Xuân Hiệp, sinh năm 1960, ngụ xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; nguyên cán bộ Phòng Nội vụ huyện Nông Sơn về khai man thành tích trong kháng chiến. 

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Hiệp, cán bộ chuyên trách thi đua khen thưởng thuộc Phòng Nội vụ huyện Nông Sơn đã viết hộ hồ sơ đề nghị khen thưởng cho ông Đoàn Quốc Dũng. Dù biết ông Hiệp khai man thành tích cho mình nhưng ông Dũng vẫn ký xác nhận. 

Ông Dũng còn tự nâng tuổi của mình lớn hơn mẹ đẻ 3 tuổi để được nhận Huân chương Kháng chiến hạng 3 khiến dư luận bất bình. Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm chính sách xã hội, tuyệt đối không vì 'lợi ích nhóm
Làm chính sách xã hội, tuyệt đối không vì 'lợi ích nhóm

VOV.VN -Các chính sách xã hội phải xuất phát từ thực tế đời sống của dân, bảo đảm nguyên tắc công bằng, tiến bộ, bình đẳng xã hội, tuyệt đối không vì “lợi ích nhóm”.

Làm chính sách xã hội, tuyệt đối không vì 'lợi ích nhóm

Làm chính sách xã hội, tuyệt đối không vì 'lợi ích nhóm

VOV.VN -Các chính sách xã hội phải xuất phát từ thực tế đời sống của dân, bảo đảm nguyên tắc công bằng, tiến bộ, bình đẳng xã hội, tuyệt đối không vì “lợi ích nhóm”.

Hơn 100 nghìn dân bãi ngang Thanh Hóa chưa được hưởng chính sách
Hơn 100 nghìn dân bãi ngang Thanh Hóa chưa được hưởng chính sách

VOV.VN - Từ ngày 1/1/2015, người dân vùng bãi ngang ven biển sẽ được cấp miễn phí thẻ BHYT, nhưng gần hết năm, Thanh Hóa vẫn chưa thực hiện  được.

Hơn 100 nghìn dân bãi ngang Thanh Hóa chưa được hưởng chính sách

Hơn 100 nghìn dân bãi ngang Thanh Hóa chưa được hưởng chính sách

VOV.VN - Từ ngày 1/1/2015, người dân vùng bãi ngang ven biển sẽ được cấp miễn phí thẻ BHYT, nhưng gần hết năm, Thanh Hóa vẫn chưa thực hiện  được.