Thực hiện Luật BHYT sửa đổi:

Hơn 100 nghìn dân bãi ngang Thanh Hóa chưa được hưởng chính sách

VOV.VN - Từ ngày 1/1/2015, người dân vùng bãi ngang ven biển sẽ được cấp miễn phí thẻ BHYT, nhưng gần hết năm, Thanh Hóa vẫn chưa thực hiện  được.

Theo quy định tại Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT; tại điểm h, khoản 3, điều 1, Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT/BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế và Tài chính về hướng dẫn thực hiện Luật BHYT nêu rõ:..

Những người dân bãi ngang ở Thanh Hóa chưa được hưởng BHYT miễn phí.

Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (trong đó bao gồm những người có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn nằm trong danh mục xã, thôn đặc biệt khó khăn quy định tại Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10-12-2013 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19-9-2013 của Ủy ban Dân tộc; Quyết định 539/QĐ-TTg ngày 1-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015) được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Tuy nhiên, đến nay Thanh Hóa vẫn chưa thực hiện cho bất cứ một người dân nào.

Tỉnh Thanh Hóa hiện có 37 xã bãi ngang ven biển nằm ở 6 huyện (Hoằng Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Hậu Lộc, Nga Sơn và Sầm Sơn) ven biển. Theo số liệu thống kê của BHXH tỉnh Thanh Hóa thì có khoảng 118 ngàn dân (đã trừ những đối tượng đã được cấp BHYT miễn phí) thuộc đối tượng được cấp miễn phí thẻ BHYT theo Luật BHYT sửa đổi.

Chị Trương Thị Oanh (40 tuổi, trú tại thôn 9, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cho biết: Gia đình tôi kinh tế khó khăn, lại đông con nên việc bỏ tiền mua BHYT cho cả gia đình chiếm một khoản tiền lớn. Đầu năm 2015, tôi nghe được thông tin Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí, gia đình tôi rất mừng nhưng đến nay đã gần hết năm 2015 vẫn chưa thấy triển khai đến các hộ dân. Gia đình có hai vợ chồng và 3 cháu đều đã mua bảo hiểm y tế, nếu chính sách cấp miễn phí thẻ BHYT cho người dân vùng bãi ngang thì không chỉ gia đình tôi mà các hộ vùng bãi ngang chúng tôi có điều kiện hơn về Y tế.

Tại huyện Hậu Lộc, nhiều gia đình vùng bãi ngang còn tỏ ra “mơ màng” không rõ có chính sách trên. Gia đình bà Hoàng Thị Ái (66 tuổi, trú tại thôn Minh Thanh, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc) thuộc xã bãi ngang cho biết, gia đình nhà bà có 6 khẩu, hiện tất cả đều phải bỏ tiền mua Bảo hiểm Y tế. Hoàn cảnh gia đình tôi thuộc diện khó khăn nhưng cũng không thuộc hộ nghèo hay cận nghèo, mỗi năm các cháu đều phải bỏ ra mấy triệu để mua bảo hiểm Y tế. Tôi thì già rồi không còn sức lao động, các con tôi không có việc làm ổn định, đi làm thuê kiếm tiền nuôi sống gia đình, nuôi các cháu ăn học. Nếu được cấp miễn phí thẻ BHYT thì gia đình có điều kiện hơn để tiếp cận với các dịch vụ khám chữa bệnh.

Ông Hoàng Văn Khuông, Phó chủ tịch UBND xã Minh Lộc cho biết: đầu năm 2015, huyện có triển khai xuống các xã là chuẩn bị các số liệu thống kê số hộ, khẩu trên địa bàn xã để khi triển khai Luật bảo hiểm Y tế sửa đổi thì có số liệu để làm cho nhanh. Thế nhưng, đến hết tháng 11/2015 vẫn chưa thấy cấp trên triển khai gì, chúng tôi là cấp xã nên việc triển khai chỉ biết chờ cấp trên.

Trao đổi với ông Hoàng Quốc Hà, Trưởng phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Hậu Lộc, ông Hà nói: Về thực hiện Luật BHYT sửa đổi một số điều có hiệu lực từ ngày 1/1/2015, cấp huyện chúng tôi có nắm bắt được. Do vậy, từ đầu năm chúng tôi đã chỉ đạo các xã tổng hợp số liệu, đối tượng để khi nào có chỉ đạo của cấp trên thì triển khai. Thế nhưng đến hết tháng 11/2015 chúng tôi vẫn chưa thực hiện cấp thẻ BHYT miễn phí cho bất cứ trường hợp nào. Cái này tự huyện cũng không thể tự ý làm được, mà phải chờ chỉ đạo của tỉnh hoặc các Sở.

Gia đình bà Hoàng Thị Ái có 6 khẩu, điều kiện kinh tế khó khăn nhưng năm2015 đã phải bỏ tiền ra mua BHYT.

“Chúng tôi cũng đã 2 lần làm văn bản gửi Sở LĐTB&XH để hỏi nhưng không được trả lời. Do vậy, chiếu theo Luật thì người dân vùng bãi ngang của huyện đang chịu thiệt thòi, vì chính sách đã có nhưng người dân chưa được hưởng” - ông Hà cho biết thêm.

Tương tự, tại các huyện có xã bãi ngang còn lại ở Thanh Hóa chưa có bất kỳ một người dân nào được cấp miễn phí thẻ BHYT theo Luật. Vấn đề trên cũng đã được lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nêu trong các cuộc họp tổng kêt công tác triển khai Luật BHXH, BHYT. Thế nhưng, không hiểu sao đã gần hết năm 2015 Thanh Hóa vẫn chưa thực hiện khiến 118 nghìn dân vùng bãi ngang đang phải chịu thiệt thòi.

Báo điện tử VOV.VN sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm rõ tỷ lệ thu của bảo hiểm y tế
Làm rõ tỷ lệ thu của bảo hiểm y tế

VOV.VN -Về bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên, dư luận bức xúc về việc vừa nộp bảo hiểm y tế với mức phí tăng từ 3- 4,5%.

Làm rõ tỷ lệ thu của bảo hiểm y tế

Làm rõ tỷ lệ thu của bảo hiểm y tế

VOV.VN -Về bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên, dư luận bức xúc về việc vừa nộp bảo hiểm y tế với mức phí tăng từ 3- 4,5%.