Đại học Huế sẵn sàng tiếp nhận nữ sinh 29 điểm rớt đại học

Giám đốc Đại học Huế cho biết, trường sẵn sàng tiếp nhận em Bùi Kiều Nhi - thí sinh đạt 29 nhưng vẫn rớt đại học do vướng lý lịch của bố.

Chiều 17/9, ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Đại học Huế, cho biết, trường sẵn sàng tiếp nhận em Bùi Kiều Nhi - thí sinh đạt 29 điểm xét tuyển vào ngành công an nhưng vẫn rớt đại học do vướng lý lịch của bố - để vào học ngành Sư phạm Tiểu học.

Trước đó, em Bùi Kiều Nhi (sinh năm 1997, trú xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng  Bình) đạt 29 điểm thuộc 3 môn (Địa lý 9,75, Sử 9, Văn 8,75 trong kỳ thi THPT quốc gia, cộng thêm 1,5 điểm ưu tiên xét tuyển đại học) nhưng không thể theo học tại Học viện Chính trị Công an Nhân dân do bố đẻ từng bị xử phạt 9 tháng tù treo về hành vi “Chống người thi hành công vụ” vào năm 1992.

Điều đáng nói, Kiều Nhi từng tham gia kỳ thi THPT quốc gia cụm Huế, do Đại học Huế chủ trì. "Chúng tôi nhận thấy với một tài năng như Nhi, Đại học Huế sẵn sàng tiếp nhận em vào học ngành Sư phạm Tiểu học, thuộc Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, nếu em có nguyện vọng". 

Thí sinh Bùi Kiều Nhi. (Ảnh: Dân trí).

Trước đó, tâm sự trên báo chí, Kiều Nhi cũng từng bày tỏ mong muốn, nếu không vào học được ở ngành công an, thì em sẽ đi làm kiếm tiền, năm tới tham gia dự tuyển vào một trường đại học sư phạm nào đó, ví dụ như Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế chẳng hạn.

"Mấy hôm trước, trên tinh thần nhân văn, khuyến học, Đại học Huế từng xem xét, tạo điều kiện cho 55 thí sinh từ đỗ thành trượt có cơ hội để vào học tại các trường thành viên Đại học Huế. Do đó, với trường hợp em Nhi, tôi thấy rất xứng đáng để được Đại học Huế tiếp nhận. Việc tiếp nhận này cũng thể hiện tính nhân văn trong giáo dục", ông Nguyễn Văn Toàn bày tỏ. 

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho biết, Bộ GD&ĐT sẽ xem xét trường hợp của thí sinh Bùi Kiều Nhi đạt 29 điểm nhưng trượt đại học, để giúp em vào một trường đại học khác theo nguyện vọng.

 Nếu Nhi muốn vào học trường nào phù hợp với điểm số đã đạt, em có thể gửi đơn để Bộ GD&ĐT xem xét./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐH Ngoại thương nhận hồ sơ thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên
ĐH Ngoại thương nhận hồ sơ thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên

VOV.VN -Trưởng phòng đào tạo ĐH Ngoại thương cho biết, trường sẽ nhận hồ sơ đạt điểm thi THPT các môn khối A là 22 điểm; khối D, A1 là 20.

ĐH Ngoại thương nhận hồ sơ thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên

ĐH Ngoại thương nhận hồ sơ thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên

VOV.VN -Trưởng phòng đào tạo ĐH Ngoại thương cho biết, trường sẽ nhận hồ sơ đạt điểm thi THPT các môn khối A là 22 điểm; khối D, A1 là 20.

Thí sinh có điểm thi đại học cao nhất nước là người khuyết tật
Thí sinh có điểm thi đại học cao nhất nước là người khuyết tật

VOV.VN -Bị khuyết tật từ nhỏ, cậu học trò nghèo Kiều Quốc Sang đã đạt 29,25 điểm khối B và mong ước vào ĐH Y dược TP HCM.

Thí sinh có điểm thi đại học cao nhất nước là người khuyết tật

Thí sinh có điểm thi đại học cao nhất nước là người khuyết tật

VOV.VN -Bị khuyết tật từ nhỏ, cậu học trò nghèo Kiều Quốc Sang đã đạt 29,25 điểm khối B và mong ước vào ĐH Y dược TP HCM.