Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng

VOV.VN - Đây là chuyến công tác “ba trong một” của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác với ba hoạt động chính tại Nhật Bản.

Chiều 4/6 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Haneda, Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản và tham dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 23.
Ngay sau khi đến Nhật Bản, Thủ tướng đã tiếp ông Hashimoto Masaru, Thống đốc tỉnh Ibaraki, một tỉnh lân cận với thủ đô Tokyo có thế mạnh về các hoạt động công nghiệp và nông nghiệp hiện đại.

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, gặp gỡ, trò chuyện với đại diện Cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Nhật Bản.
Sáng 5/6, phát biểu tại buổi gặp gỡ một số doanh nghiệp, quỹ đầu tư lớn của Nhật Bản đã và đang đầu tư vào Việt Nam, trong đó có những lĩnh vực tài chính, năng lượng, cơ sở hạ tầng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây là thời điểm “thiên thời, địa lợi, nhân hoà” trong hợp tác giữa hai nước và doanh nghiệp hai nước. 
Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo Công ty Mazda; tiếp Chủ tịch Công ty Route Inn Nagayama Katsutoshi. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Trong sáng 5/6, theo giờ địa phương, tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị tương lai Châu Á lần thứ 23. Thủ tướng là khách mời danh dự của Hội nghị năm nay và đã có bài phát biểu chính khai mạc Hội nghị. Tại hội nghị, Thủ tướng đã đề xuất ba nhóm giải pháp giải quyết thách thức của Châu Á. 

Phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam vào chiều 5/6, Thủ tướng nhấn mạnh: "Quý vị hãy tin rằng với những cố gắng không mệt mỏi của một Chính phủ hành động, liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp, Chính phủ Việt Nam sẽ phấn đấu ở mức cao hơn nữa để tạo điều kiện phát triển mới cho các loại hình doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp FDI đã thành công thời gian qua. Tôi tin rằng với môi trường như vậy, các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam sẽ tốt hơn nữa” (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Tại hội nghị, Thủ tướng cũng đã chứng kiến lễ trao nhiều hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam với doanh nghiệp Nhật Bản với tổng trị giá 22 tỷ USD. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)
Ngày 5/6, tại Trụ sở Quốc hội Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 6/6, theo giờ địa phương, tại Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với gần 60 doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ thông tin và một số lĩnh vực khác. Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình.

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã hội kiến với Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu. (Ảnh: TTXVN)
Sáng cùng ngày, tại Trụ sở Quốc hội Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Date Chuichi.
Vào lúc 18h chiều 6/6, Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Cấp cao Việt Nam đã diễn ra trọng thị tại Nhà khách Quốc gia Akasaka (Nhà khách Chính phủ), Thủ đô Tokyo - địa điểm thường được dành để đón tiếp nguyên thủ quốc gia của Chính phủ Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chủ trì lễ đón.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Thủ tướng hai nước đã chứng kiến các Bộ ngành và cơ quan hai nước trao đổi 14 văn kiện ký kết. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 6/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Yuji Kuroiwa, Thống đốc tỉnh Kanagawa và ông Hideaki Omura, Thống đốc tỉnh Aichi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tiếp ông Kazuo Ishii, Chủ tịch Đảng Cộng sản, Ngài Natsuo Yamaguchi, Chủ tịch Đảng Công Minh, và Bà Murata Renho, Chủ tịch Đảng Dân tiến của Nhật Bản.

Sáng 7/6, theo giờ địa phương, tại Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Chủ tịch Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản (gọi tắt là Keidanren) và Chủ tịch các tập đoàn lớn là thành viên của Keidanren

Chiều 7/6, theo giờ địa phương, Thủ tướng đã đến tỉnh Osaka, tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản.

Ngay sau khi đến Osaka, chiều 7/6 theo giờ địa phương, Thủ tướng đã tọa đàm với hơn 30 lãnh đạo các doanh nghiệp, Tập đoàn lớn Vùng Kansai, Nhật Bản.

Trong chiều 7/6, tại Osaka, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Taizo Mikazuki, Thống đốc tỉnh Shiga

Tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt vùng Kansai Teichi Nishimura, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò của Hội Hữu nghị Nhật - Việt vùng Kansai, Ban Lãnh đạo của Hội trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong hơn 20 năm qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tiếp ông Ichiro Matsui, Thống đốc tỉnh Osaka, cùng Thị trưởng thành phố Sakai, Lãnh đạo Liên đoàn kinh tế vùng Kansai, cùng Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Osaka và Chủ tịch Phòng Thương mại thành phố Sakai. Trong ảnh, Thủ tướng tiếp lãnh đạo tỉnh Osaka Nhật Bản.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu tại Lễ giới thiệu sản phẩm mới trên đường bay đi và đến Osaka do Vietnam Airlines và Jetstar Pacific tổ chức. 
Sáng 8/6, theo giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Trụ sở chính và Công ty NIDEC SHIMPO thuộc Tập đoàn NIDEC, Nhật Bản. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Tập đoàn NIDEC.

Chiều 8/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các hoạt động tiếp lãnh đạo các Hội hữu nghị Nhật-Việt các tỉnh Osaka, Hyogo, Nara và Kyoto. Trong ảnh: Thủ tướng tiếp ông Hitoshi Kato, Chủ tịch Hội hữu nghị Sakai. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Chiều cùng ngày, trước khi lên đường về nước, kết thúc chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đã tới thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống lao động học tập vùng Kansai. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Hitoshi Kato, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt thành phố Sakai. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)./.

Vào 21h tối 8/6, theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản, theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chào tạm biệt đại diện nước chủ nhà Nhật Bản ra tiễn Đoàn. Ảnh: VGP/Quang Hiếu./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng tiếp Lãnh đạo một số Đảng và doanh nghiệp Nhật Bản
Thủ tướng tiếp Lãnh đạo một số Đảng và doanh nghiệp Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn đánh giá cao của các Đảng của cũng như các doanh nghiệp luôn quan tâm giúp đỡ Việt Nam.

Thủ tướng tiếp Lãnh đạo một số Đảng và doanh nghiệp Nhật Bản

Thủ tướng tiếp Lãnh đạo một số Đảng và doanh nghiệp Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn đánh giá cao của các Đảng của cũng như các doanh nghiệp luôn quan tâm giúp đỡ Việt Nam.

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản
Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản

VOV.VN - Trong 5 ngày (từ 4 - 8/6), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chương trình làm việc với 50 hoạt động.

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản

VOV.VN - Trong 5 ngày (từ 4 - 8/6), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chương trình làm việc với 50 hoạt động.

Ảnh: Ngày thứ 3 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Nhật Bản
Ảnh: Ngày thứ 3 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng đã hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe; tiếp lãnh đạo một số Đảng, doanh nghiệp Nhật Bản; hội kiến Nhà Vua Nhật Bản và Hoàng hậu...

Ảnh: Ngày thứ 3 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Nhật Bản

Ảnh: Ngày thứ 3 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng đã hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe; tiếp lãnh đạo một số Đảng, doanh nghiệp Nhật Bản; hội kiến Nhà Vua Nhật Bản và Hoàng hậu...

Ảnh: Ngày thứ 4 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Nhật Bản
Ảnh: Ngày thứ 4 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Nhật Bản

VOV.VN - Một trong những hoạt động chính của Thủ tướng trong ngày thứ 4 tại Nhật Bản là tiếp xúc với giới doanh nghiệp của nước này.

Ảnh: Ngày thứ 4 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Nhật Bản

Ảnh: Ngày thứ 4 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Nhật Bản

VOV.VN - Một trong những hoạt động chính của Thủ tướng trong ngày thứ 4 tại Nhật Bản là tiếp xúc với giới doanh nghiệp của nước này.