Hình ảnh: Doanh trại Bộ binh chính quy, xanh, sạch, đẹp

Tổng cục Hậu cần vừa tổ chức Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” Trung đoàn Bộ binh đủ quân năm 2015. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, qua hơn 6 tháng chuẩn bị,
các đơn vị đã hoàn thành khối lượng lớn công việc trên cả 6 nội dung
thi.


Kết quả hội thi đã tạo nên diện mạo doanh trại các đơn vị thay đổi theo hướng khang trang, sạch, đẹp, chính quy hơn trước. Công tác quản lý đi vào nền nếp, chuẩn mực và đặc biệt là đã hình thành ý thức của bộ đội trong sử dụng, quản lý tài sản doanh trại và giữ gìn vệ sinh môi trường trong doanh trại. (Trong ảnh: Chiến sĩ đại đội 12, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, Quân khu 1 chăm sóc bồn hoa cây cảnh).


"Công viên" của Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu 2.
Chiến sĩ Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu 2 sửa chữa cửa.
Chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 395, Quân khu 3 chăm sóc khuôn viên doanh trại.
Trung đoàn 2, Sư đoàn 395, Quân khu 3 và đơn vị kết nghĩa tổ chức trồng cây.
Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4 đổ bê tông đường nội bộ.
Phòng nghỉ của bộ đội Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4 được sắp đặt chính qui, thống nhất.
Một góc doanh trại Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5.
Chiến sĩ Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5 chăm sóc cây cảnh.
Những "thợ xây" khéo tay của Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, Quân khu 7.
Các bếp ăn Trung đoàn 5 đều được trang bị máy lọc nước sạch.
Trung đoàn 9, Sư đoàn 8, Quân khu 9 tổ chức sơn sửa, củng cố doanh trại.
Trung đoàn 9, Sư đoàn 8, Quân khu 9 làm mới hệ thống biển bảng.
Phòng tập thể lực của Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội mới được xây dựng.
Nhà phơi quần áo Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội mới được lắp đặt.
Sở Chỉ huy Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1.
Cây xanh phủ kín doanh trại Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1.
Câu lạc bộ ngoài trời của Trung đoàn 24, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3.
Làm đường nội bộ ở Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4.
Khuôn viên học tập ngoài trời của Đại đội 8, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 24, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3.
Một góc Trung đoàn 18, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bàn giao cặp tàu tên lửa mới cho Quân chủng Hải quân
Bàn giao cặp tàu tên lửa mới cho Quân chủng Hải quân

Việc bàn giao cặp tàu tên lửa mới sẽ góp phần nâng cao công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bàn giao cặp tàu tên lửa mới cho Quân chủng Hải quân

Bàn giao cặp tàu tên lửa mới cho Quân chủng Hải quân

Việc bàn giao cặp tàu tên lửa mới sẽ góp phần nâng cao công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Hình ảnh: Bộ đội Việt Nam bảo dưỡng tên lửa Volga
Hình ảnh: Bộ đội Việt Nam bảo dưỡng tên lửa Volga

Một số hình ảnh về công tác bảo dưỡng định kỳ hằng năm của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn tên lửa Volga 62 (Trung đoàn 236, Sư đoàn 361, Quân chủng PK-KQ).

Hình ảnh: Bộ đội Việt Nam bảo dưỡng tên lửa Volga

Hình ảnh: Bộ đội Việt Nam bảo dưỡng tên lửa Volga

Một số hình ảnh về công tác bảo dưỡng định kỳ hằng năm của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn tên lửa Volga 62 (Trung đoàn 236, Sư đoàn 361, Quân chủng PK-KQ).

Hình ảnh: Anh hùng Phạm Tuân bay vào vũ trụ 35 năm trước
Hình ảnh: Anh hùng Phạm Tuân bay vào vũ trụ 35 năm trước

VOV.VN - Ngày 23/7/1980, 2 nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân của Việt Nam và Viktor Gorbatko của Liên Xô đã thực hiện thành công chuyến bay vào vũ trụ.

Hình ảnh: Anh hùng Phạm Tuân bay vào vũ trụ 35 năm trước

Hình ảnh: Anh hùng Phạm Tuân bay vào vũ trụ 35 năm trước

VOV.VN - Ngày 23/7/1980, 2 nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân của Việt Nam và Viktor Gorbatko của Liên Xô đã thực hiện thành công chuyến bay vào vũ trụ.

Chiến sĩ Trung đoàn tên lửa 261 huấn luyện giữa nắng hè
Chiến sĩ Trung đoàn tên lửa 261 huấn luyện giữa nắng hè

Sau khẩu lệnh: “Khẩu đội, nạp đạn!”, các trắc thủ nhanh chóng cơ động, khẩn trương thao tác. Chỉ vài chục giây, tên lửa đã được nạp vào bệ phóng.

Chiến sĩ Trung đoàn tên lửa 261 huấn luyện giữa nắng hè

Chiến sĩ Trung đoàn tên lửa 261 huấn luyện giữa nắng hè

Sau khẩu lệnh: “Khẩu đội, nạp đạn!”, các trắc thủ nhanh chóng cơ động, khẩn trương thao tác. Chỉ vài chục giây, tên lửa đã được nạp vào bệ phóng.

Hình ảnh: Thượng cờ hai tàu ngầm Kilo 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa
Hình ảnh: Thượng cờ hai tàu ngầm Kilo 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa

VOV.VN - Lễ thượng cờ 2 tàu ngầm Kilo 636 mang tên 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa được tổ chức tại Quân cảng Lữ đoàn 189, căn cứ Cam Ranh, Khánh Hòa.

Hình ảnh: Thượng cờ hai tàu ngầm Kilo 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa

Hình ảnh: Thượng cờ hai tàu ngầm Kilo 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa

VOV.VN - Lễ thượng cờ 2 tàu ngầm Kilo 636 mang tên 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa được tổ chức tại Quân cảng Lữ đoàn 189, căn cứ Cam Ranh, Khánh Hòa.

Chùm ảnh: Phi công khổ luyện cho giây phút bung dù
Chùm ảnh: Phi công khổ luyện cho giây phút bung dù

Đã thành thông lệ, hàng năm các phi công, học viên bay của Trường Sĩ quan Không quân lại tham gia huấn luyện thực hành nhảy dù. 

Chùm ảnh: Phi công khổ luyện cho giây phút bung dù

Chùm ảnh: Phi công khổ luyện cho giây phút bung dù

Đã thành thông lệ, hàng năm các phi công, học viên bay của Trường Sĩ quan Không quân lại tham gia huấn luyện thực hành nhảy dù. 

Cận cảnh xe thiết giáp BTR-60PB hỗ trợ dân vùng lũ
Cận cảnh xe thiết giáp BTR-60PB hỗ trợ dân vùng lũ

VOV.VN - Xe thiết giáp BTR-60PB chở quân đổ bộ từ biển lẫn cơ động nhanh đến mục tiêu hay yểm trợ hỏa lực cho các lực lượng...

Cận cảnh xe thiết giáp BTR-60PB hỗ trợ dân vùng lũ

Cận cảnh xe thiết giáp BTR-60PB hỗ trợ dân vùng lũ

VOV.VN - Xe thiết giáp BTR-60PB chở quân đổ bộ từ biển lẫn cơ động nhanh đến mục tiêu hay yểm trợ hỏa lực cho các lực lượng...

Cận cảnh tàu cứu hộ và tuần tra hiện đại của Cảnh sát biển
Cận cảnh tàu cứu hộ và tuần tra hiện đại của Cảnh sát biển

VOV.VN - Đây là 2 tàu có khả năng giúp Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, thực thi pháp luật trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam.

Cận cảnh tàu cứu hộ và tuần tra hiện đại của Cảnh sát biển

Cận cảnh tàu cứu hộ và tuần tra hiện đại của Cảnh sát biển

VOV.VN - Đây là 2 tàu có khả năng giúp Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, thực thi pháp luật trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam.

Phi công Việt Nam làm chủ máy bay thế hệ mới Su-30MK2
Phi công Việt Nam làm chủ máy bay thế hệ mới Su-30MK2

Chỉ sau một thời gian ngắn, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 923 đã làm chủ, sử dụng thành thạo máy bay thế hệ mới Su-30MK2.

Phi công Việt Nam làm chủ máy bay thế hệ mới Su-30MK2

Phi công Việt Nam làm chủ máy bay thế hệ mới Su-30MK2

Chỉ sau một thời gian ngắn, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 923 đã làm chủ, sử dụng thành thạo máy bay thế hệ mới Su-30MK2.

Cận cảnh tàu chống ngầm của Hải quân Nga đến Đà Nẵng
Cận cảnh tàu chống ngầm của Hải quân Nga đến Đà Nẵng

VOV.VN - Tàu chống ngầm “Đô đốc Pantelev” cùng hơn 480 sĩ quan, thủy thủ Hải quân Liên bang Nga sẽ ở Đà Nẵng trong 3 ngày.

Cận cảnh tàu chống ngầm của Hải quân Nga đến Đà Nẵng

Cận cảnh tàu chống ngầm của Hải quân Nga đến Đà Nẵng

VOV.VN - Tàu chống ngầm “Đô đốc Pantelev” cùng hơn 480 sĩ quan, thủy thủ Hải quân Liên bang Nga sẽ ở Đà Nẵng trong 3 ngày.