Cận cảnh tàu cứu hộ và tuần tra hiện đại của Cảnh sát biển

VOV.VN - Đây là 2 tàu có khả năng giúp Cảnh sát biển Việt
Nam thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, thực thi pháp luật trên vùng biển
và thềm lục địa Việt Nam.

Ngày 9/7, Tổng Công ty Sông Thu thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - Bộ Quốc phòng đã bàn giao 2 tàu cảnh sát biển số hiệu CSB 9004 và CSB 8002 cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Đây là 2 tàu có khả năng giúp Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, thực thi pháp luật trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam. 

Tàu CSB 9004 dài 46m, rộng 12m, tầm hoạt động 3.000 hải lý được bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

Đây là con tàu thứ 4 trong loạt tàu kéo cứu hộ DS T4612- 3500 CV hiện đại, lần đầu tiên được đóng trong nước, góp phần tăng cường tiềm lực, bổ sung trang thiết bị cần thiết cho lực lượng Cảnh sát biển thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn  ngư dân, tuần tra, bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển.

Tàu CSB 8002 có lượng giãn nước 2.200 tấn, dài hơn 90m, công suất trên 12.000 mã lực được bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tại tỉnh Quảng Nam.

Đây là tàu đa năng,  thiết kế hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, có sàn đáp cho trực thăng, tốc độ tối đa của tàu là 21 hải lý/giờ, tầm hoạt động không hạn chế, trong điều kiện gió cấp 12 và liên tục trên biển trong 40 ngày đêm, tầm hoạt động 5000 hải lý.

Ngoài chức năng nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực thi pháp luật trên các vùng biển, tàu CSB 8002 còn có nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn trên vùng biển Việt Nam và quốc tế khi có yêu cầu, cứu kéo các tàu bị nạn có lượng dãn nước đến 2.200 tấn, chuyển quân chi viện hậu cần cho các lực lượng hoạt động trên biển đảo.

Việc quyết định đóng mới loạt tàu kéo cứu hộ 3500CV và DN2000  là một minh chứng thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược và sự quan tâm rất lớn của Chính phủ và Bộ Quốc phòng đối với Cảnh sát biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Nhân dịp này, Tổng công ty Sông Thu đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng. Trong ảnh: Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng gắn Huân chương lên Quân kỳ quyết thắng.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cục Cảnh sát biển đổi thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển
Cục Cảnh sát biển đổi thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

VOV.VN - Đảm bảo an toàn, an ninh trên biển là nhiệm vụ trọng tâm của Cảnh sát biển Việt Nam

Cục Cảnh sát biển đổi thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

Cục Cảnh sát biển đổi thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

VOV.VN - Đảm bảo an toàn, an ninh trên biển là nhiệm vụ trọng tâm của Cảnh sát biển Việt Nam

Tổng cục Chính trị kiểm tra tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4
Tổng cục Chính trị kiểm tra tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

VOV.VN -Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn.

Tổng cục Chính trị kiểm tra tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Tổng cục Chính trị kiểm tra tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

VOV.VN -Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn.

Đại tướng Phùng Quang Thanh làm việc với Vùng Cảnh sát biển 3
Đại tướng Phùng Quang Thanh làm việc với Vùng Cảnh sát biển 3

VOV.VN - Sáng 1/4, Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Đại tướng Phùng Quang Thanh làm việc với Vùng Cảnh sát biển 3

Đại tướng Phùng Quang Thanh làm việc với Vùng Cảnh sát biển 3

VOV.VN - Sáng 1/4, Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Bộ Tư lệnh Hải quân và Cảnh sát biển 1
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Bộ Tư lệnh Hải quân và Cảnh sát biển 1

Ngài Ashton Carter và các thành viên Đoàn đã thăm tàu Cảnh sát biển Việt Nam tại Vùng Cảnh sát biển 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Bộ Tư lệnh Hải quân và Cảnh sát biển 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Bộ Tư lệnh Hải quân và Cảnh sát biển 1

Ngài Ashton Carter và các thành viên Đoàn đã thăm tàu Cảnh sát biển Việt Nam tại Vùng Cảnh sát biển 1.