Triển khai đồng loạt phần mềm quản lý tiêm chủng trong cả nước

VOV.VN - Việc triển khai phần mềm này giúp khắc phục tình trạng trạng trẻ em không được tiêm đủ mũi vaccine hoặc tiêm chủng không đúng lịch.

Hưởng ứng Tuần lễ tiêm chủng do Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương phát động (từ ngày 1-6/6) với chủ đề: “Hiệu quả của vaccine”, sáng 3/6, Bộ Y tế chính thức triển khai đồng loạt Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia tại tất cả các tuyến trong cả nước. Mục đích giúp khắc phục tình trạng trạng trẻ em không được tiêm đủ mũi vaccine hoặc tiêm chủng không đúng lịch.

GS TS Đặng Đức Anh
GS TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương cho hay: “Chúng tôi đã triển khai quản lý đối tượng tiêm chủng bằng hệ thống phần mềm, thực hiện thí điểm tại Bắc Ninh và 1 số tỉnh khác. Theo đúng như kế hoạch, bắt đầu từ tháng 6/2017, việc quản lý đối tượng bằng phần mềm đã được thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Hiện nay, tất cả các địa phương trong cả nước đã vào cuộc, triển khai phần mềm này”. 

Theo GS Đức Anh, ưu điểm của phần mềm này là chúng ta quản lý được đối tượng tiêm chủng trên phạm vi toàn quốc, nhất là tại một số địa phương có tỷ lệ di biến động dân cư ở các khu công nghiệp... thì với phần mềm tiêm chủng này, chúng ta có thể khắc phục được những khó khăn đó.

Đặc biệt, phần mềm tiêm chủng còn giúp lưu lại những thông tin về tình trạng tiêm chủng của trẻ mà có thể gia đình trẻ không nhớ. Với phần mềm này, thông tin về đối tượng tiêm chủng được cập nhật rất chính xác.

GS Đặng Đức Anh nhấn mạnh: “Đối với những “vùng lõm” tiêm chủng, chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với ngành y tế địa phương để mở rộng điểm tiêm chủng ngoài trạm y tế, đến tận nơi khu vực có đồng bào dân tộc sinh sống và thực hiện tiêm chủng lưu động.

Trong kế hoạch tiêm chủng, chúng tôi đề ra việc đưa vaccine phòng Rota virus, sau đó là vaccine viêm phổi do phế cầu vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Tất nhiên chúng ta sẽ triển khai từng bước, đặc biệt là ưu tiên những vaccine cần thiết như: vaccine bại liệt tiêm, vaccine Rota.

Chúng ta có thuận lợi là đã sản xuất được nhiều loại vaccine. Từ nay đến năm 2020 ít nhất là sẽ đưa thêm được 1 vaccine mới vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Tất cả các loại vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng đều đã được kiểm định hết sức chặt chẽ, đảm bảo an toàn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phần mềm quản lý tiêm chủng giúp tiết kiệm 100 tỷ đồng mỗi năm
Phần mềm quản lý tiêm chủng giúp tiết kiệm 100 tỷ đồng mỗi năm

VOV.VN - Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia giúp tiết kiệm 100 tỷ đồng/năm. 

Phần mềm quản lý tiêm chủng giúp tiết kiệm 100 tỷ đồng mỗi năm

Phần mềm quản lý tiêm chủng giúp tiết kiệm 100 tỷ đồng mỗi năm

VOV.VN - Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia giúp tiết kiệm 100 tỷ đồng/năm. 

Lợi ích của hệ thống quản lý tiêm chủng thông minh
Lợi ích của hệ thống quản lý tiêm chủng thông minh

Hệ thống quản lý tiêm chủng của Bộ Y tế cho phép người dân theo dõi thông tin tiêm chủng trọn đời với thủ tục đơn giản.

Lợi ích của hệ thống quản lý tiêm chủng thông minh

Lợi ích của hệ thống quản lý tiêm chủng thông minh

Hệ thống quản lý tiêm chủng của Bộ Y tế cho phép người dân theo dõi thông tin tiêm chủng trọn đời với thủ tục đơn giản.

“Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng là đột phá của ngành y tế“
“Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng là đột phá của ngành y tế“

VOV.VN - Hệ thống này sẽ quản lý vắc xin bằng hệ thống điện tử, cho đến thực hiện buổi tiêm cũng bằng hệ thống điện tử.

“Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng là đột phá của ngành y tế“

“Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng là đột phá của ngành y tế“

VOV.VN - Hệ thống này sẽ quản lý vắc xin bằng hệ thống điện tử, cho đến thực hiện buổi tiêm cũng bằng hệ thống điện tử.