Toàn dân thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

Cả nước có khỏang 8,8 triệu người có công, chiếm 10% dân số. Trong đó, 1.470.000 người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh liệt sỹ, sáng 18/5, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức lễ phát động đợt cao điểm toàn dân thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” từ ngày 19/5-27/7 năm 2012. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tới dự.

Tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và gia đình có công.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Phong trào Đền ơn đáp nghĩa trong cả nước là một hoạt động thường xuyên của các cấp, các ngành, các tầng lớp xã hội với tình cảm và trách nhiệm cao, trở thành nét đẹp truyền thống trong văn hóa của người Việt Nam. Để làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công, khắc phục những tồn tại, hạn chế”.

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành xác định việc nâng cao đời sống của người có công là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Trước mắt, trong năm 2012, có kế hoạch, chương trình cụ thể triển khai thực hiện chính sách người có công theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XI). MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng đợt cao điểm bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, nhiều sáng kiến vận động chăm sóc, giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Chú ý phân phối tốt nguồn lực, tổng kết, nêu gương người tốt, việc tốt để phong trào hiệu quả hơn nữa”.

Mặc dù hàng năm Nhà nước đã bố trí 21.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách ưu đãi người có công. Tuy nhiên, so với nhu cầu và thực tế cuộc sống thì rất cần sự chung tay chia sẻ của tòan xã hội để người có công có cuộc sống ngày càng ổn định hơn.

Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hùynh Đảm kêu gọi các cấp, các ngành, cùng tòan thể đồng và chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đòan kết, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, tích cực hưởng ứng đợt cao điểm tòan dân thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, người có công với nước, biến nhận thức và tình cảm tốt đẹp thành hành động cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công, góp phần chăm sóc cả về vật chất và tinh thần đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước.

Ngay tại lễ phát động, Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương tiếp nhận ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên 1,4 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên