Cử tri ủng hộ cách đánh giá thẳng thắn của Chính phủ

VOV.VN - Báo cáo của Chính phủ rất thẳng thắn và đánh giá đúng thực trạng khi nêu ra đầy đủ những vấn đề còn tồn tại.

Thấy rõ quyết tâm của Chính phủ qua báo cáo của Phó Thủ tướng

Sáng 16/11, theo dõi nội dung Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo trước Quốc hội việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, về giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến năm 2015, cử tri Trần Hồng Thái (phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) hoan nghênh và nhất trí với 18 nhóm vấn đề được nêu cụ thể trong báo cáo của Chính phủ. Qua theo dõi có thể thấy đây là những nhóm vấn đề được Chính phủ chỉ đạo rất tích cực. Bên cạnh đó, báo cáo của Chính phủ cũng rất thẳng thắn và đánh giá đúng thực trạng khi nêu ra đầy đủ những vấn đề còn tồn tại.

Cử tri Trần Hồng Thái đang theo dõi báo cáo của Chính phủ qua sóng Đài TNVN

Cử tri Trần Hồng Thái kiến nghị, Chính phủ đã thấy được những thiếu sót, tồn tại, đó là những vấn đề trong đấu tranh chống tiêu cực, tệ nạn xã hội… Vì vậy, trong quá trình chỉ đạo, mong Chính phủ cần hết sức sâu sát và kiên quyết.

Nhiều cử tri tỉnh Tiền Giang cũng nhất trí với báo cáo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Báo cáo đã nêu những mặt đạt được cũng như phân tích các vấn đề tồn tại, hạn chế.

Nhiều ý kiến cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị việc xét xử không để xảy ra tình trạng oan sai, bản án không còn bị hủy, sửa.

Cử tri Nguyễn Văn Đồng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cũng đề nghị cần xử lý mạnh hơn nữa đối với công tác phòng chống tham nhũng. Quốc hội cần bàn bạc để giải quyết tốt vấn đề này, đây là vấn đề người dân quan tâm.

Đánh giá cao về đổi mới hình thức chất vấn và trả lời chất vấn

Theo dõi phiên chất vấn sáng 16/11 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, nhiều cử tri ở thành phố Đà Nẵng đánh giá cao việc đổi mới hình thức chất vấn và trả lời chất vấn lần này. Đây là hoạt động chất vấn, giám sát chất vấn cuối cùng trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII. Ông Trần Văn Mỹ ở phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho rằng, cử tri đang mong chờ các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành giải đáp cụ thể những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm.

“Cử tri quan tâm nhất trong kỳ họp Quốc hội lần này là hình thức chất vấn được đổi mới. Đại biểu có thể đặt câu hỏi bất cứ thành viên nào của Chính phủ về những lời hứa trước cử tri. Từ đó, làm rõ hơn trách nhiệm của các vị Trưởng ngành về lời hứa trước cử tri cả nước. Tôi ví dụ về chất tạo nạc trong an toàn vệ sinh thực phẩm như báo đài mấy ngày nay đang nói nhiều. Vị Bộ trưởng nào phụ trách lĩnh vực đó thì phải trả lời lĩnh vực đó”, cử tri Trần Văn Mỹ nêu ý kiến.

Phiên chất vấn lần này có nhiều Đại biểu Quốc hội đăng ký phát biểu và sẽ gợi mở những cách làm mới trong nhiệm kỳ tiếp theo. Luật sư Đỗ Pháp, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng cho rằng: “Quốc hội đang có môt lộ trình tương đối phù hợp. Vấn đề trọng tâm là giải quyết những vấn đề bức xúc nhất của cử tri, chứ không không nói chung chung. Bộ, ngành nào không làm được, không trả lời được thì Thủ tướng, người lãnh đạo cao nhất của Chính phủ phải trả lời”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Số lượng cấp Phó sẽ giảm“
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Số lượng cấp Phó sẽ giảm“

VOV.VN -Tổng số cán bộ cấp Thứ trưởng cơ bản không tăng so với đầu nhiệm kỳ. Số lượng cấp phó ở các Bộ, ngành và địa phương sẽ giảm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Số lượng cấp Phó sẽ giảm“

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Số lượng cấp Phó sẽ giảm“

VOV.VN -Tổng số cán bộ cấp Thứ trưởng cơ bản không tăng so với đầu nhiệm kỳ. Số lượng cấp phó ở các Bộ, ngành và địa phương sẽ giảm.

Phó Thủ tướng: “Có một số tổ chức nhen nhóm hình thành trái pháp luật'
Phó Thủ tướng: “Có một số tổ chức nhen nhóm hình thành trái pháp luật'

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết điều này khi báo cáo trước Quốc hội tại phiên chất vấn sáng 16/11.

Phó Thủ tướng: “Có một số tổ chức nhen nhóm hình thành trái pháp luật'

Phó Thủ tướng: “Có một số tổ chức nhen nhóm hình thành trái pháp luật'

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết điều này khi báo cáo trước Quốc hội tại phiên chất vấn sáng 16/11.

Quản lý đầu tư công ở một số nơi còn chưa nghiêm
Quản lý đầu tư công ở một số nơi còn chưa nghiêm

VOV.VN - Vẫn còn tình trạng điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư. Hiệu quả đầu tư công chưa cao.

Quản lý đầu tư công ở một số nơi còn chưa nghiêm

Quản lý đầu tư công ở một số nơi còn chưa nghiêm

VOV.VN - Vẫn còn tình trạng điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư. Hiệu quả đầu tư công chưa cao.

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao Bộ trưởng xuất hiện ở “điểm nóng”
Đại biểu Quốc hội đánh giá cao Bộ trưởng xuất hiện ở “điểm nóng”

VOV.VN -Theo đại biểu Nguyễn Anh Sơn, với thực tế hiện nay, việc lãnh đạo xuất hiện ở “điểm nóng” để nắm bắt và giải quyết được cử tri hoan nghênh.

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao Bộ trưởng xuất hiện ở “điểm nóng”

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao Bộ trưởng xuất hiện ở “điểm nóng”

VOV.VN -Theo đại biểu Nguyễn Anh Sơn, với thực tế hiện nay, việc lãnh đạo xuất hiện ở “điểm nóng” để nắm bắt và giải quyết được cử tri hoan nghênh.

Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn 'chưa từng có tiền lệ'
Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn 'chưa từng có tiền lệ'

VOV.VN - Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra trong 2,5 ngày (16-18/11), được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn 'chưa từng có tiền lệ'

Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn 'chưa từng có tiền lệ'

VOV.VN - Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra trong 2,5 ngày (16-18/11), được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.