Hội chợ Thương mại, Du lịch biên giới Trung - Việt năm 2014

VOV.VN - Hội chợ đã thu hút được gần 500 doanh nghiệp, trong đó Việt Nam có trên 100 doanh nghiệp tham gia.

Ngày 22/12, tại TP Đông Hưng (Quảng Tây - Trung Quốc), TP Móng Cái (Quảng Ninh , Việt Nam) và TP Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Du lịch biên giới Trung - Việt (Đông Hưng - Móng Cái) năm 2014.

Hội chợ Thương mại - Du lịch biên giới Trung - Việt (Đông Hưng - Móng Cái) năm 2014, được tổ chức tại Trung tâm biên mậu TP Đông Hưng.

Với chủ đề "Tương hỗ Tương thông - Hợp tác qua biên giới", Hội chợ đã thu hút được gần 500 doanh nghiệp, trong đó Việt Nam có trên 100 doanh nghiệp tham gia. Tại hội chợ, có 8 khu vực triển lãm theo chuyên đề, trong đó nổi bật là các khu vực giới thiệu thành quả phát triển kinh tế xã hội của Quảng Ninh và Quảng Tây nói chung cũng như TP Móng Cái và TP Đông Hưng nói riêng; khu hàng hóa đặc sắc ASEAN; khu hàng hóa Việt Nam - Trung Quốc nổi tiếng và ưu tú…

Bên cạnh hoạt động triển lãm các gian hàng, hội chợ năm nay cũng sẽ diễn ra nhiều sự kiện hoạt động như: triển lãm; giới thiệu xúc tiến thu hút đầu tư nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến Thương mại - Du lịch; lễ hội văn hóa đồ gỗ; liên hoan trên sông biên giới giữa thanh niên hai nước Trung - Việt; diễn đàn hợp tác mở rộng, mở cửa ven biên giới Đông Hưng Trung Quốc...

Nằm trong chương trình hoạt động của đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh sang tham dự Hội chợ thương mại – du lịch biên giới Trung – Việt, ông Lê Quang Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có cuộc hội kiến với ông Lưu Chính Đông, Phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Tại buổi hội kiến, ông Lưu Chính Đông rất vui mừng và chào đón đoàn công tác tham dự hội chợ.

Ông Lưu Chính Đông cũng đánh giá cao sự nỗ lực của hai địa phương Đông Hưng và Móng Cái đã cụ thể hóa chủ trương 16 chữ vàng, tinh thần 4 tốt của hai Đảng, hai Nhà nước. Hy vọng, trong thời gian tới tỉnh Quảng Tây và Quảng Ninh sẽ đẩy nhanh việc xây dựng khu hợp tác xuyên biên giới; xây dựng hạ tầng kết nối giao thông qua biên giới; tăng cường hợp tác phát triển du lịch; đẩy mạnh công tác chống buôn lậu và tội phạm.

Về phía tỉnh Quảng Ninh, ông Lê Quang Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đánh giá cao hiệu quả của Hội chợ Thương mại Du lịch biên giới. Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã tích cực triển khai các công việc nhằm thúc đẩy sự phối hợp, hợp tác biên mậu qua biên giới; chú trọng đầu tư, xây dựng hạ tầng giao thông kết nối với tỉnh Quảng Tây; cải cách thủ tục hành chính trong việc nhập cảnh khách du lịch vào Quảng Ninh. TP Móng Cái vừa được tỉnh Quảng Ninh thông qua Quy hoạch chung về phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch chung về xây dựng, điều đó đã thể hiện quyết tâm phát triển Móng Cái và tạo sự gắn kết mạnh mẽ với các địa phương của Quảng Tây.

Hội chợ không chỉ thắt chặt hơn sự hợp tác về thương mại và du lịch trên nguyên tắc bình đẳng, hữu nghị, đôi bên cùng có lợi mà còn là minh chứng rõ nét cho mong muốn hợp tác toàn diện hai địa phương. Hội chợ năm 2014 diễn ra từ ngày 22 đến 26/12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội chợ Thương mại – Du lịch biên giới Trung – Việt
Hội chợ Thương mại – Du lịch biên giới Trung – Việt

VOV.VN - Hội chợ do Đông Hưng (Trung Quốc) và Móng Cái (Việt Nam) thực hiện sẽ diễn ra từ ngày 22-26/12 tại Đông Hưng (Trung Quốc).

Hội chợ Thương mại – Du lịch biên giới Trung – Việt

Hội chợ Thương mại – Du lịch biên giới Trung – Việt

VOV.VN - Hội chợ do Đông Hưng (Trung Quốc) và Móng Cái (Việt Nam) thực hiện sẽ diễn ra từ ngày 22-26/12 tại Đông Hưng (Trung Quốc).

Khai mạc Hội nghị Hợp tác phi tập trung Việt-Pháp lần 9
Khai mạc Hội nghị Hợp tác phi tập trung Việt-Pháp lần 9

(VOV) -Hội nghị thể hiện quyết tâm của các địa phương Việt- Pháp cùng thúc đẩy, nhân rộng mô hình hợp tác đặc thù và hiệu quả.

Khai mạc Hội nghị Hợp tác phi tập trung Việt-Pháp lần 9

Khai mạc Hội nghị Hợp tác phi tập trung Việt-Pháp lần 9

(VOV) -Hội nghị thể hiện quyết tâm của các địa phương Việt- Pháp cùng thúc đẩy, nhân rộng mô hình hợp tác đặc thù và hiệu quả.

Hợp tác phi tập trung Việt- Pháp: Tiến tới đối tác bình đẳng
Hợp tác phi tập trung Việt- Pháp: Tiến tới đối tác bình đẳng

(VOV) -Tư duy xây dựng đối tác bình đẳng cần có ở đội ngũ lãnh đạo các địa phương của Việt Nam.

Hợp tác phi tập trung Việt- Pháp: Tiến tới đối tác bình đẳng

Hợp tác phi tập trung Việt- Pháp: Tiến tới đối tác bình đẳng

(VOV) -Tư duy xây dựng đối tác bình đẳng cần có ở đội ngũ lãnh đạo các địa phương của Việt Nam.